Truy nã một người Malaysia thuộc nhóm lừa đảo quốc tế

20/02/2017 07:12 GMT+7

Ngày 19.2, Công an TP.HCM cho biết Cơ quan CSĐT vừa ra quyết định truy nã Kulbir Singh Harnek Singh (52 tuổi, quốc tịch Malaysia, hành nghề taxi) do liên quan đường dây lừa đảo quốc tế.

Theo thông tin ban đầu, nhóm lừa đảo này thông qua Facebook, đóng giả doanh nhân thành đạt ở Mỹ, Anh để tán tỉnh các phụ nữ ở VN.
Sau một thời gian “yêu đương” trên mạng, những “triệu phú đô la” nhờ các “hôn thê tương lai” đứng tên giúp số tiền hàng chục triệu USD đầu tư vào VN kinh doanh, sản xuất, làm từ thiện. Tiếp đến, họ nhắn tin, gửi mail thông báo sẽ gửi USD, nữ trang, hàng điện tử giá trị cao... về VN làm quà tặng cho người yêu.
Đến ngày nhận quà, bọn chúng cho người đóng giả nhân viên của công ty vận chuyển quốc tế, hải quan yêu cầu nạn nhân đóng nhiều loại “phí vận chuyển”, “phí hải quan”... mới được nhận.
Kulbir Singh Harnek Singh bị Công an Việt Nam phát lệnh truy nã Ảnh: C.T.V
Bằng thủ đoạn này, bọn chúng lừa hàng chục phụ nữ VN, chiếm đoạt ít nhất hơn 2 tỉ đồng. Sau khi nhận đơn tố cáo, cơ quan công an vào cuộc điều tra và xác định, năm 2016, Singh được một ông “trùm” ở Malaysia điều qua VN, dùng hộ chiếu mở cả chục tài khoản tại nhiều ngân hàng. Sau đó, Singh cung cấp thông tin tài khoản cá nhân cho đồng bọn ở Malaysia tiếp nhận tiền lừa đảo được, rồi rút chiếm đoạt.
Qua điều tra, cơ quan điều tra xác định nghi can này bỏ trốn khỏi TP.HCM từ ngày 20.1.2017.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.