Truyền hình báo Thanh Niên bình luận trực tiếp trước trận đấu tuyển Việt Nam- Lào

06/12/2021 07:25 GMT+7

AFF Cup 2020 đã chính thức khai mạc vào hôm qua, nhưng tâm điểm thu hút mọi chú ý từ người hâm mộ Việt Nam chính là chiều nay khi thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ có trận ra quân đầu tiên trong chiến dịch bảo vệ ngôi vương trước người hàng xóm là đội tuyển Lào.

Trên lý thuyết thật khó để thấy có sự cân bằng nào giữa bóng đá 2 quốc gia Việt Nam và Lào. Vì 11 lần gặp nhau chính thức trong 25 năm qua tính từ Tiger Cup 1996, đội tuyển Việt Nam đã thắng đến 10 trận và chỉ hòa có 1. Có những trận thắng nhẹ nhàng chỉ 2-0, 3-0, nhưng cũng có những trận thắng áp đảo đến 9-0 như tại SEA Games năm 1999 tại Brunei hay AFF Cup tại chính Singapore năm 2007. Nói chung việc nhỉnh hơn của tuyển Việt Nam là quá rõ ràng. Mỗi lần đối thủ Lào gặp chúng ta chỉ từ thua đến thua.

Poster bình luận trận Việt Nam- Lào từ 18 giờ hôm nay

Thanh hải

HLV, cựu tiền đạo Phan Thanh Bình, người từng ghi 4 bàn vào lưới Lào tại AFF Cup 2007 nhận xét: “ Nếu nói Lào yếu là không đúng, nhưng nếu nói họ đủ sức gây khó cho tuyển Việt Nam thì cũng chưa hoàn toàn chính xác. Vì khoảng cách trình độ giữa tuyển Việt Nam và Lào là có thật. Bóng đá Lào có tiến bộ nhưng sự tiến bộ đó chỉ giúp họ có thể gây một vài khó khăn trong một vài thời điểm nhất định trên sân, chứ xét tổng thể thì Lào chưa thể gây được bất ngờ với chúng ta.

Tôi còn nhớ trong trận thắng 9-0 trước Lào 14 năm trước thực sự là chúng ta cũng ghi bàn rất thuận lợi vì sức kháng cự của họ yếu. Còn 3 năm trước khi xem Lào đá với Việt Nam ở AFF Cup 2018 qua tivi, xét về yếu tố kỹ chiến thuật họ có nhiều nét mới hơn, thi đấu tự tin hơn , nhưng đẳng cấp của các cầu thủ thì không thể sánh với Quang Hải, Công Phượng của chúng ta nên rốt cuộc cũng thua 3 bàn. Cho nên căn cứ vào điều này tôi nghĩ nếu tuyển Việt Nam tập trung tốt thì một trận thắng, thậm chí là thắng đậm hoàn toàn có thể xảy ra”.

Quang Hải từng ghi bàn vào lưới Lào tại AFF Cup 2018

VFF

Đúng là thầy trò ông Park có thể thắng không quá khó, nhưng trận đầu tiên trong bóng đá vẫn là trận khó đá cho bất cứ đội nào, nhất là đội đang giữ ngôi vô địch như Việt Nam. Sức ép tâm lý, áp lực buộc phải thắng, chuỗi trận không thành công ơ vòng loại World Cup vừa rồi..Tất cả đang dồn gánh nặng lên đôi chân của từng tuyển thủ và trên vai của ông Park. Do vậy cần có những liệu pháp tâm lý để giải tỏa vẫn là bài sát hạch đầu tiên mà tuyển Việt Nam phải vượt qua.

Công Phượng trong trận thắng Lào 3-0 ở AFF Cup năm 2018

VFF

Hơn ai hết thầy Park hiểu rõ điều này nên chắc chắn ông sẽ cẩn trọng để tuyển Việt Nam chơi tấn công nhưng có kiểm soát, tránh chuyện hoặc quá căng cứng hoặc đánh giá không đúng đối phương, dâng cao đội hình chơi một cách ào ạt, muốn thể hiện nhưng dễ làm làm cho lối chơi mất bản sắc. Chỉ cần làm tốt yếu tố này với kỷ luật chiến thuật vẫn đặt lên hàng đầu, tôn trọng đối thủ nhưng cũng phải thể hiện sự mạnh mẽ của chính mình thì hy vọng “đầu xuôi, đuôi sẽ lọt” với tuyển Việt Nam.

Sau nhiều tháng làm bình luận livestream, chiều nay bình luận trên truyền hình báo Thanh Niên sẽ làm ở trường quay

Thanh hải

Trên tinh thần đó, truyền hình báo Thanh Niên sẽ bình luận trực tiếp trước trận đấu giữa tuyển Việt Nam và tuyển Lào từ 18 giờ đến 19 giờ 20 tối nay trước khi trận đấu chính thức diễn ra, cùng phân tích đánh giá, nhận định cơ hội của tuyển Việt Nam. Chương trình sẽ có sự tham gia của HLV, cựu danh thủ Lưu Ngọc Hùng, nhà báo Quang Tuyến, biên tập viên Trần Tuấn Anh và sẽ được phát trực tiếp trên báo Thanh Niên điện tử (thanh nien.vn), fanpage báo Thanh Niên và YouTube Thể thao 360 do báo Thanh Niên quản lý nội dung. Kính mời các khán giả cùng đặt câu hỏi và tương tác với chương trình.

Link xem trực tiếp: https://www.youtube.com/watch?v=9YBmL8Sn43Y

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.