Truyền thông Campuchia nêu bật chuyến thăm của Thủ tướng Phạm Minh Chính

Khánh An
Khánh An
09/11/2022 06:15 GMT+7

Nhiều hãng truyền thông Campuchia ngày 8.11 đưa tin về chuyến thăm chính thức Vương quốc Campuchia của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Vương quốc Campuchia Samdech Techo Hun Sen.

Tờ Kampuchea Thmey ngày 8.11 đăng loạt ảnh Thủ tướng Hun Sen tiếp Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Cung Hòa Bình, cùng lịch trình của đoàn, đồng thời cho hay chuyến thăm diễn ra đúng vào dịp kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa 2 nước và là Năm hữu nghị Việt Nam - Campuchia.

Hai Thủ tướng chứng kiến lễ ký kết 11 văn kiện quan trọng giữa 2 nước

Nhật Bắc

Trong bài viết ngày 8.11, tờ Khmer Times cho hay đây là chuyến thăm đầu tiên của Thủ tướng Phạm Minh Chính trên cương vị Thủ tướng Chính phủ và có ý nghĩa quan trọng nhiều mặt. Đây cũng là dịp hai thủ tướng rà lại tổng thể quan hệ, từ đó xác định những xung lực mới, động lực mới, biện pháp mới, nhằm thúc đẩy quan hệ hai nước đi vào giai đoạn mới thực chất, hiệu quả, tin cậy hơn.

Trước đó, Khmer Times đăng bài viết với tựa đề “Thúc đẩy mối quan hệ lên tầm cao mới” của học giả Uch Leang tại Viện Quan hệ quốc tế Campuchia thuộc Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia. Tác giả nhận định mối quan hệ giữa Việt Nam và Campuchia luôn được củng cố và phát huy bởi lãnh đạo, nhân dân 2 nước theo phương châm “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài” mà 2 bên đã nhất trí vào năm 2005, do đó có tầm quan trọng trong việc mang lại lợi ích cho nhân dân 2 nước. Hai nước thường xuyên duy trì những chuyến thăm cấp cao, những hoạt động trao đổi ở mọi cấp độ, tăng cường lòng tin và thúc đẩy cơ chế hợp tác. Tác giả cho rằng chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có nhiều biến động. Đối diện những thách thức đó, Việt Nam và Campuchia tiếp tục tăng cường mối quan hệ láng giềng, hữu nghị, tương trợ, duy trì ổn định xã hội - chính trị và tiếp tục thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Tờ Kampuchea Thmey đăng bài viết ghi nhận kim ngạch thương mại song phương giữa Việt Nam và Campuchia tăng trưởng ổn định nhờ sự hợp tác tích cực từ phía nhà nước và doanh nghiệp 2 nước. Theo đó, sau khi đại dịch Covid-19 được kiểm soát tốt, lượng du khách và hàng hóa của hai nước đã tăng lên đáng kể. Bài báo nêu rõ Việt Nam hiện duy trì vị trí dẫn đầu ASEAN và nằm trong nhóm 5 nước đầu tư trực tiếp nhiều nhất vào Campuchia. Quan hệ thương mại song phương giữa Campuchia và Việt Nam còn nhiều tiềm năng do hai nước có nhiều điểm tương đồng về văn hóa, nhu cầu thị trường và thói quen tiêu dùng. Ngoài ra, cả hai nước đều là thành viên ASEAN và được hưởng lợi từ các cam kết khu vực.

Bên cạnh đó, nhiều hãng truyền thông khác tại Campuchia cũng đã đánh giá cao về chuyến thăm Campuchia của Thủ tướng Phạm Minh Chính, như Hãng AKP, tờ Phnom Penh Post, DAPNews, Rasmei Kampuchea, Đài Truyền hình quốc gia Campuchia và các trang tin khác.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.