Truyền thông Nga: phó tư lệnh Hạm đội Biển Đen tử trận tại Ukraine

Khánh An
Khánh An
21/03/2022 09:20 GMT+7

Truyền thông Nga dẫn lời giới chức nước này ngày 20.3 cho hay phó tư lệnh Hạm đội Biển Đen Andrey Paliy đã tử trận gần thành phố Mariupol ở Ukraine.

Phó tư lệnh Hạm đội Biển Đen Andrey Paliy

Ảnh chụp màn hình the sun

Nghị sĩ Yekaterina Altabaeva tại thành phố Sevastopol ở Crimea, cảng nhà của Hạm đội Biển Đen, là người đầu tiên thông tin về sự việc, khi cho hay ông Paliy thiệt mạng trong khi chiến đấu nhằm “giải phóng Mariupol khỏi những kẻ theo chủ nghĩa Quốc xã”, theo Đài RT.

Nghị sĩ này cho biết Sevastopol chịu một tổn thất “nặng nề, không thể bù đắp”. Bà chia buồn với gia đình, bạn bè của viên sĩ quan tử trận và cho biết ông Paliy là một người chính trực được các thuộc cấp yêu kính, theo trang tin Sputnik.

Báo Nga nói phó tư lệnh Hạm đội Biển Đen tử trận

Thông tin về việc ông Paliy tử trận còn được thị trưởng Sevastopol Mikhail Razvozhaev sau đó xác nhận. Hai quan chức Nga cho hay họ quen ông Paliy và gửi lời chia buồn đến bạn bè, người thân.

“Suốt đời mình, ông Andrey Paliy đã chọn sự nghiệp bảo vệ quê hương. Ông ra đi vì tương lai hòa bình của chúng ta”, ông Razvozhaev viết trên Telegram.

Theo Đài RT, Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận các thông tin về viên sĩ quan cấp cao trên. Theo một số thông tin, ông Paliy từng giám sát công việc tại một hành lang nhân đạo do quân đội Nga lập nhằm sơ tán người dân.

Bộ Quốc phòng Nga ngày 2.3 khẳng định có 498 binh sĩ tử trận và gần 1.600 binh sĩ bị thương nhưng chưa cập nhận con số mới. Phía Ukraine cho rằng nước này đã có khoảng 1.300 binh sĩ thiệt mạng.

Xung đột chưa hạ nhiệt, Ukraine nói quân Nga mất đà tiến

Giới tình báo Mỹ ước tính số binh sĩ Nga tử trận là từ 2.000-4.000, trong khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói con số này là 14.000.

Xem thêm diễn biến liên quan tình hình Ukraine:

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.