Truyền thông Triều Tiên cáo buộc Hàn Quốc ‘khiêu khích quân sự’ khi tập trận với Mỹ

22/09/2020 15:10 GMT+7

Trang tin của CHDCND Triều Tiên ngày 22.9 lên án việc Hàn Quốc tham gia các cuộc tập trận đa quốc gia do Mỹ dẫn đầu và gọi các cuộc diễn tập là "hành động khiêu khích quân sự nguy hiểm".

Theo hãng tin Yonhap, Hải quân Hàn Quốc đã tham gia cuộc tập trận đa quốc gia Vành đai Thái Bình Dương (RIMPAC) do Mỹ dẫn đầu ở bang Hawaii hồi tháng 8.
Sau đó, Hải quân Hàn Quốc tiếp tục tham gia cuộc tập trận chung kéo dài 3 ngày khác mang tên Pacific Vanguard ở vùng biển gần đảo Guam (Mỹ) vào đầu tháng này.
"Các cuộc tập trận chung mà Hải quân Hàn Quốc tham gia gần đây là hoạt động xâm lược theo chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Mỹ", theo trang DPRK Today của Triều Tiên.
DPRK Today cho rằng chiến lược của Mỹ là nhằm mục đích kiểm soát bán đảo Triều Tiên.
"Các cuộc tập trận là hành động khiêu khích quân sự nguy hiểm nhằm vào Triều Tiên cùng các quốc gia lân cận, làm leo thang căng thẳng, đồng thời làm tăng nguy cơ xảy ra xung đột và chiến tranh", cũng theo DPRK Today.
Trong diễn biến khác, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 21.9 kêu gọi cộng đồng quốc tế tăng cường nỗ lực nhằm giải trừ vũ khí hạt nhân hóa hoàn toàn ở Triều Tiên.

Triều Tiên sắp phóng thử tên lửa trong lòng biển?

Đó là thông điệp của Trump gửi đến hội nghị của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) ở Vienna, Áo. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa giữa Mỹ và Triều Tiên bị đình trệ.
Cùng ngày, đặc phái viên Mỹ về Iran, ông Elliott Abrams cho biết Mỹ lo ngại trước nguy Triều Tiên và Iran có thể hợp tác thương mại và phát triển vũ khí.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.