Theo Quyết định số 1246/QĐ-ĐHQG do GS-TS Nguyễn Thị Thanh Mai, Giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM ký ban hành ngày 22.8, TS-BS Nguyễn Sĩ Bảo được bổ nhiệm có thời hạn giữ chức vụ Phó hiệu trưởng Trường đại học Khoa học sức khỏe. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1.9.2026.

TS-BS Nguyễn Sĩ Bảo, tân Phó hiệu trưởng Trường đại học Khoa học sức khỏe
ẢNH: CTV
TS-BS Nguyễn Sĩ Bảo, 48 tuổi, hiện là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Trường đại học Khoa học sức khỏe, Trưởng khoa Y, đồng thời là Giám đốc Trung tâm nghiên cứu di truyền và sức khỏe sinh sản (Đại học Quốc gia TP.HCM).
Về quá trình đào tạo và chuyên môn, TS-BS Nguyễn Sĩ Bảo tốt nghiệp bác sĩ y khoa năm 2002 và nhận bằng tiến sĩ y khoa chuyên ngành ngoại thần kinh - sọ não vào năm 2015 tại Trường đại học Y Dược TP.HCM.
Trước khi chuyển giao công tác và gắn bó với hệ thống đào tạo y khoa của Đại học Quốc gia TP.HCM, TS-BS Nguyễn Sĩ Bảo từng có 17 năm (từ năm 2003 - 2020), công tác và điều trị chuyên sâu tại Khoa Ngoại thần kinh, Bệnh viện Nhân dân 115.
Từ tháng 7.2020, ông chính thức về công tác tại Khoa Y, Đại học Quốc gia TP.HCM và đảm nhiệm vị trí Trưởng bộ môn Ngoại thần kinh.
Đến tháng 7.2024, ông được phân công làm Trưởng khoa Y (Trường đại học Khoa học sức khỏe) và kiêm nhiệm Giám đốc Trung tâm nghiên cứu di truyền và sức khỏe sinh sản Đại học Quốc gia TP.HCM từ tháng 8.2025.
Bên cạnh chuyên môn y khoa sâu, TS-BS Nguyễn Sĩ Bảo có trình độ cao cấp lý luận chính trị và quản lý nhà nước ngạch chuyên viên cao cấp/cấp vụ.
Trong quá trình cống hiến cho ngành y tế và sự nghiệp giáo dục, ông đã được trao tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (năm 2013) và danh hiệu Thầy thuốc Ưu tú (năm 2024).
TS-BS Nguyễn Sĩ Bảo được bổ nhiệm vào Ban giám hiệu Trường đại học Khoa học sức khỏe thể hiện sự tin tưởng của Ban Thường vụ Đảng ủy và Ban giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM đối với năng lực chuyên môn, uy tín học thuật cùng bề dày thực tiễn lâm sàng của ông.
Đây được kỳ vọng là nguồn lực quan trọng giúp nhà trường nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực y tế chuẩn mực trong giai đoạn phát triển mới.
Bình luận (0)