TS Đặng Xuân Thanh tạm điều hành Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam thay ông Bùi Nhật Quang

Quý Hiên
Quý Hiên
14/10/2022 17:41 GMT+7

Phó thủ tướng Vũ Đức Đam đã ký Quyết định số 1235/QĐ-TTg giao ông Đặng Xuân Thanh, Phó bí thư Đảng ủy, Phó chủ tịch Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam , tạm thời phụ trách điều hành viện này.

Báo điện tử Chinhphu.vn chiều 14.10 cho biết, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam đã ký Quyết định số 1235/QĐ-TTg giao ông Đặng Xuân Thanh, Phó bí thư Đảng ủy, Phó chủ tịch Viện Hàn lâm khoa học xã hội (KHXH) Việt Nam, tạm thời phụ trách điều hành Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam cho đến khi cấp có thẩm quyền bổ nhiệm Chủ tịch Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam.

TS Đặng Xuân Thanh

chinhphu.vn

Theo Chinhphu.vn, ông Đặng Xuân Thanh sinh năm 1965, quê ở H.Xuân Trường (Nam Định), có trình độ tiến sĩ, nhưng không nói rõ tiến sĩ chuyên ngành nào.

Ông từng đảm nhiệm nhiều chức vụ tại Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam như: Phó trưởng phòng Dự báo tổng hợp Trung tâm Phân tích và dự báo, Trưởng phòng Nghiên cứu chính trị thế giới, Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Trung Quốc...

Năm 2014, ông được điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai. Từ năm 2018 đến nay, ông là Phó chủ tịch Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam.

Trên trang của Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam, thông tin về tiểu sử cũng như lý lịch khoa học của ông Đặng Xuân Thanh được bỏ trống.

Tuy nhiên, trên trang của UBND tỉnh Lào Cai, phần nội dung giới thiệu thường trực UBND tỉnh khóa XV nhiệm kỳ 2016 - 2021, trình độ chuyên môn của ông Đặng Xuân Thanh được ghi là tiến sĩ toán.

Một số báo chí trong nước đưa tin khi ông Thanh được bổ nhiệm chức vụ Phó chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai (2014), ông Thanh bảo vệ tiến sĩ toán ở Liên Xô (cũ).

Ông Đặng Xuân Thanh có ông nội là cố Tổng bí thư Trường Chinh; bố là GS Đặng Xuân Kỳ, nguyên Ủy viên T.Ư Đảng khóa VI và VII, nguyên Phó chủ tịch Hội đồng Lý luận T.Ư Đảng Cộng sản Việt Nam, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chủ nghĩa Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh, Giám đốc Trung tâm Khoa học xã hội và nhân văn...

Trước ông Thanh, người đứng đầu Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam là ông Bùi Nhật Quang. Tuy nhiên, mới đây, ông Bùi Nhật Quang đã bị Bộ Chính trị quyết định kỷ luật cảnh cáo, T.Ư Đảng quyết định cho ông Bùi Nhật Quang thôi tham gia T.Ư Đảng khóa XIII.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.