Bài viết tham gia cuộc thi Tiết kiệm điện thành thói quen:

Từ bỏ thói quen sinh hoạt không cần thiết vào ban đêm để tiết kiệm điện năng

02/08/2023 14:47 GMT+7

Tiết kiệm điện năng là vấn đề cấp bách của toàn xã hội hiện tay với nhiều biện pháp để giảm thiểu chi tiêu tiền điện. Tuy nhiên, vì nhu cầu cuộc sống mà nhiều hộ gia đình hoặc cơ quan, văn phòng không thể thực hiện tốt, vì chưa chịu thay đổi thói quen sinh hoạt không cần thiết vào ban đêm.

Với cá nhân tôi, mặc dù đã hiểu rõ sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả không chỉ để giảm chi tiêu, mà còn góp phần ứng phó với biến đổi khí hậu toàn cầu, nhưng do nhu cầu sinh hoạt gia đình nên không thể thực hiện các biện pháp một cách triệt để cho đến khi hóa đơn tiền điện báo mốc 200kW/ tháng, tôi mới thật sự choáng váng và bắt đầu quan tâm hơn về các thiết bị điện trong nhà. 

Từ bỏ thói quen sinh hoạt không cần thiết vào ban đêm để tiết kiệm điện năng - Ảnh 1.

Từ bỏ thói quen sinh hoạt không cần thiết vào ban đêm để tiết kiệm điện năng - Ảnh 2.

Ngành điện TP.HCM thường xuyên vận động khách hàng tiết kiệm điện mùa nắng nóng

EVNHCMC

Tôi lần lượt thay các thiết bị điện mới, vệ sinh các thiết bị cũ cần thiết, sắp xếp lại tủ lạnh cho gọn gàng. Song song với việc đó là thay đổi thói quen sinh hoạt. Nghe có vẻ không liên quan gì đến vấn đề đang nói ở trên nhưng đó là trọng tâm tôi muốn chia sẻ với mọi người.

Từ rất lâu, có thể là hơn 4 năm nay, tôi thường xuyên làm việc trên máy tính rất khuya. Đồng hành cùng tôi là một bóng đèn và một cái quạt máy cho đến khi tôi thay đổi thói quen. Cụ thể là, thay vì làm việc đến 1 giờ sáng rồi đi ngủ đến 7 giờ sáng, tôi đi ngủ lúc 22 hoặc 23 giờ và thức dậy lúc 5 giờ 30 phút để làm việc đến 7 giờ. 

Tôi tận dụng ánh sáng tự nhiên và không khí mát mẻ buổi sáng để không phải dùng đèn và quạt. Tương tự vậy với cậu con trai, thay vì đọc sách vào ban đêm thì tôi chỉ cho cậu xem một chút thôi rồi đi ngủ sớm, sáng ra cậu chạy đến bên cửa sổ mở sách ra và tự xem. Sau khi thử thay đổi thói quen đi ngủ sớm hơn và sáng dậy sớm làm việc bên cửa sổ mà không dùng đèn hay quạt trong khoảng thời gian thì tiền điện đã giảm được một ít. 

Tuy con số không nhiều nhưng thật sự hiệu quả và dễ thực hiện. Vậy nên tôi mạnh dạn chia sẻ với mọi người thông điệp "Hãy hạn chế làm việc vào ban đêm nếu việc đó có thể làm được ban ngày". Đương nhiên, sẽ có nhiều bạn bắt buộc phải làm việc vào ban đêm vì không còn thời gian rảnh nào khác, thì đành chịu. 

Từ bỏ thói quen sinh hoạt không cần thiết vào ban đêm để tiết kiệm điện năng - Ảnh 2.

Với con trai của tôi, thay vì đọc sách vào ban đêm thì tôi chỉ cho cậu xem một chút thôi rồi đi ngủ sớm

TGCC

Cuộc sống lúc nào cũng có những thứ gọi là bắt buộc và những điều gọi là ngoại lệ. Trong số những việc bắt buộc phải làm buổi tối hãy chọn ra một hoặc hai ngoại lệ để làm vào ban ngày. Việc tận dụng ánh sáng tự nhiên là một trong những cách dễ thực hiện nhất và đem lại hiệu quả bất ngờ trong việc sử dụng hiệu quả và tiết kiệm điện.

Hy vọng qua bài viết này, các bạn có thể thử một lần giảm tải các công việc vào ban đêm hoặc chuyển chúng sang ban ngày để trước là giảm tiêu thụ điện hộ gia đình, sau là góp phần tạo nên lợi ích chung cho toàn xã hội và bảo vệ môi trường. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.