Bài viết tham gia cuộc thi Tiết kiệm điện thành thói quen:

'Chuyện lạ đời', ở... phim trường cũng tiết kiệm điện

25/07/2023 19:04 GMT+7

Phim trường SCTV nơi tôi làm việc nằm ở vị trí khá đẹp tại TP.HCM, không gian bao la hòa cùng khoảng trời lộng gió mang đến trải nghiệm hấp dẫn và đa dạng, khơi gợi sự sáng tạo cho các chương trình khởi quay. Có một thói quen đặc biệt mà mọi người luôn tuân thủ tại nơi này, đó là tiết kiệm điện.

Ngày đẹp trời, phim trường nhộn nhịp bởi đoàn làm chương trình ca nhạc, buổi biểu diễn sống động và nhiều màu sắc. Không chỉ là sự chuyên nghiệp, phim trường còn trở thành tổ ấm tương thân tương ái, nơi mọi người đồng lòng bảo vệ môi trường và an toàn lao động. 

'Chuyện lạ đời', ở...phim trường cũng tiết kiệm điện - Ảnh 1.

Phim trường là nơi sử dụng nhiều đèn chiếu sáng nên mọi người luôn nhắc nhở nhau tiết kiệm điện

PHƯƠNG TRẦN

Những nghệ sĩ trẻ và tài năng đang tụ tập trong hậu trường, nụ cười thường trực trên môi, tinh thần luôn phấn khởi. Bên cạnh chuyên môn, tại phim trường mọi người còn nhắc nhau về ý thức tiết kiệm điện năng, tắt những thiết bị không sử dụng. Đèn LED rọi sáng đám đông, giúp tiết kiệm năng lượng và tạo nên không gian lung linh, rực rỡ. 

Trong khi chờ đợi diễn ra chương trình, các thành viên trong đoàn nghệ sĩ cùng nhau thảo luận và trao đổi ý kiến. Mọi người cũng rất quan tâm và chia sẻ về việc an toàn lao động, đảm bảo mọi điều đều được bảo vệ và không gặp nguy hiểm trong quá trình biểu diễn.

Khi buổi diễn bắt đầu, cảnh hòa nhạc rực rỡ với tiếng nhạc đầy sôi động kèm màn trình diễn mãn nhãn. Đoàn làm chương trình hoạt động chính xác, bài bản và đầy tự tin. Đạo diễn dẫn dắt cảnh quay một cách tỉ mỉ, đảm bảo mọi thứ hoàn hảo. 

Biên đạo chỉ huy diễn viên, giúp từng cảnh chạm cảm xúc chân thực. Quay phim chăm chỉ cân nhắc mọi góc quay để thu về những hình ảnh đẹp nhất. Từng thước quay được chuẩn bị kỹ lưỡng, mọi người hợp tác một cách đồng lòng để tạo ra những tác phẩm tuyệt vời. Mọi thứ trôi qua suôn sẻ, nhờ sự hợp tác và ý thức cao về an toàn. Sau khi chương trình kết thúc, mọi người cùng nhau gật đầu chúc mừng nhau vì thành công tốt đẹp.

'Chuyện lạ đời', ở...phim trường cũng tiết kiệm điện - Ảnh 2.

Hạnh phúc trong công việc của người làm nghề ở phim trường không chỉ mang lại niềm vui cho khán giả mà còn góp phần bảo vệ môi trường

PHƯƠNG TRẦN

Đôi khi, khi có cảnh quay đặc biệt và cần sự hỗ trợ ngoài thiên nhiên, một số máy móc phục vụ đặc biệt được sử dụng nhưng nhất định đảm bảo không gây tác động xấu đến môi trường và cộng đồng xung quanh. Hạnh phúc trong công việc của người làm nghề ở phim trường không chỉ mang lại niềm vui cho khán giả mà còn góp phần bảo vệ môi trường và đảm bảo an toàn cho tất cả. 

Mỗi người đều nhắc nhau về ý thức tiết kiệm năng lượng và sử dụng nguồn điện hiệu quả nhất ở phim trường. Các đèn và thiết bị không sử dụng đều được tắt ngay lập tức, trường quay luôn luôn được sắp xếp để tận dụng ánh sáng mặt trời tự nhiên khi cần thiết.

Thỉnh thoảng bị cúp điện, có máy phát điện dự phòng để đảm bảo công việc vẫn diễn ra suôn sẻ. Nhưng trong lúc chờ máy phát điện khởi động, các thành viên vẫn duy trì ý thức tiết kiệm năng lượng, tắt bớt các thiết bị không cần thiết. 

Máy phát điện lúc này trở thành một nhân tố quan trọng để duy trì hoạt động. Nó không chỉ cung cấp điện năng cho các thiết bị quay phim, mà còn đảm bảo hệ thống đèn LED và các thiết bị kỹ thuật vẫn hoạt động bình thường.

Chuyện tiết kiệm điện năng ở...phim trường  - Ảnh 1.

Tôi luôn xem phim trường như ngôi nhà ấm áp của tình thân và sự chăm sóc lẫn nhau

PHƯƠNG TRẦN

Tự lúc nào, tôi luôn xem phim trường như một ngôi nhà xinh đẹp với tình thân ái và sự chăm sóc lẫn nhau. Những bài học về ý thức tiết kiệm điện năng không chỉ tồn tại trên màn ảnh mà còn trở thành một phần tất yếu trong cuộc sống hàng ngày của mọi người. Và như thế, mỗi bước chân đi qua trường quay của anh em chúng tôi đều mang lại niềm vui và đóng góp tích cực cho cộng đồng và môi trường.

99 triệu đồng và quà tặng cho Cuộc thi viết "Tiết kiệm điện thành thói quen":

Cuộc thi viết "Tiết kiệm điện thành thói quen" do Báo Thanh Niên và Tổng Công ty Điện lực TP.HCM tổ chức, là nơi để độc giả chia sẻ kinh nghiệm, giải pháp về việc tiết kiệm điện, tạo thói quen sử dụng điện tiết kiệm trong gia đình, trong các cơ quan chính quyền và doanh nghiệp.

Cuộc thi viết về các cá nhân và các tổ chức, doanh nghiệp với tổng giá trị giải thưởng là 99 triệu đồng và quà tặng. Bài dự thi gửi qua email của chương trình: tietkiemdien@thanhnien.vn hoặc gửi bằng đường bưu điện về Tòa soạn Báo Thanh Niên: 268 - 270 Nguyễn Đình Chiểu, P.Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM (ghi rõ: Bài viết tham dự cuộc thi "Tiết kiệm điện thành thói quen"). Thời hạn nhận tác phẩm dự thi từ ngày 1.6 - 31.8.2023. (Bài viết dự thi đăng báo sẽ được vào vòng trong và không chấm nhuận bút).

Thể lệ chi tiết được đăng tải trên trang thanhnien.vn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.