Vấn đề được nêu ra tại cuộc làm việc với các bộ, ngành của Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, Trưởng ban Chỉ đạo quốc gia tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ chiều nay 13.8.
Báo cáo tại buổi làm việc, thiếu tướng Đoàn Quang Hòa, Cục trưởng Cục Chính sách - Xã hội (Bộ Quốc phòng), cho biết, tính đến hôm nay, Chiến dịch 500 ngày đêm đã tìm kiếm, quy tập 1.715 hài cốt liệt sĩ, đạt 24,5%.
Có 13 mộ liệt sĩ tập thể, gồm 5 mộ tại Tuyên Quang và 8 mộ tại công viên Lê Thị Riêng, TP.HCM.

Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà chủ trì cuộc họp chiều 13.8
ẢNH: VGP
Riêng đối với công viên Lê Thị Riêng, thiếu tướng Nguyễn Thành Trung, Chính ủy Bộ Tư lệnh TP.HCM, cho biết, đến ngày 12.8, đã tìm kiếm, quy tập được 293 hài cốt liệt sĩ, gồm 260 bộ hài cốt liệt sĩ đơn và 8 mộ tập thể với 33 bộ hài cốt liệt sĩ. Trong số này, có 164 bộ hài cốt liệt sĩ có di vật.
Thông tin thêm, đại tá Bùi Yên Tĩnh, Phó cục trưởng Cục Tác chiến (Bộ Quốc phòng), cho biết, nguồn thông tin phục vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ ngày càng tăng về số lượng, chất lượng và đa dạng nguồn.
Tuy nhiên, phần lớn dữ liệu vẫn là thông tin thô, phạm vi rộng. Việc tìm kiếm, quy tập chưa gắn chặt với nghiên cứu hồ sơ trận đánh, tư liệu; công tác ghi chép hồ sơ chưa đầy đủ, khiến việc xác định danh tính liệt sĩ về sau gặp nhiều khó khăn.
Cục Tác chiến đề xuất thành lập các tổ nghiên cứu tại địa phương; ban hành quy trình thống nhất về tiếp nhận, trao đổi, quản lý dữ liệu; đẩy mạnh khai thác các trung tâm lưu trữ trong và ngoài nước và nhanh chóng vận hành Ngân hàng hồ sơ mộ liệt sĩ. Phần lõi của hệ thống dự kiến vận hành trong tháng 8 và đầy đủ trong tháng 9.
Kết quả tại công viên Lê Thị Riêng là "mô hình mẫu" tìm kiếm các khu mộ tập thể
Kết luận phiên họp, Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu các đơn vị khẩn trương hoàn thiện điều kiện bảo quản, đồng thời đẩy nhanh nghiên cứu, ứng dụng hệ thống máy móc xác định ADN thế hệ mới.
Tuy nhiên, theo Phó thủ tướng, xác định danh tính liệt sĩ không thể chỉ dựa vào ADN. Trường hợp mẫu ADN bị đứt gãy, không còn khả năng phân tích, cần nghiên cứu phương pháp thực chứng trên cơ sở tổng hợp, đối chiếu nhiều nguồn tư liệu.
Phó thủ tướng dẫn trường hợp liệt sĩ Huỳnh Văn Quên, thông tin từ gia đình và các hồ sơ được tổng hợp, đối chiếu, qua đó cung cấp cơ sở xác định danh tính. Do đó, Bộ Nội vụ cần đánh giá lại quy trình thực chứng và đề xuất phương án triển khai trong thời gian tới.
Văn phòng Ban Chỉ đạo 515 phối hợp với các địa phương, phấn đấu hoàn thành 130 bộ hồ sơ về thông tin liệt sĩ trong năm nay. Khẩn trương chuyển 33 bộ hồ sơ hiện có về các địa phương để tiếp tục xử lý; công khai thông tin trên các phương tiện truyền thông nhằm huy động thêm tư liệu từ nhân chứng, thân nhân và các tổ chức, cá nhân.
Đồng thời, phối hợp phân tích, đánh giá các hồ sơ mộ tập thể có thông tin tương đối rõ, trước mắt tập trung vào 3 hồ sơ tại Quảng Trị và Quảng Ngãi.
Đặc biệt, Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu Tổ giúp việc tập trung nghiên cứu hồ sơ 250 trận đánh lớn, tận dụng tối đa công nghệ và các nguồn tư liệu hiện có để xác định hồ sơ.
Đối với TP.HCM, Phó thủ tướng yêu cầu tiếp tục tìm kiếm, thăm dò, quy tập tại công viên Lê Thị Riêng, đến ngày 30.8 cần hoàn thành đánh giá giai đoạn 1. Kết quả tại công viên Lê Thị Riêng cần được coi là cách làm mẫu để triển khai với các khu mộ tập thể còn thiếu thông tin.
Thành phố đồng thời phải rà soát 12 bộ hồ sơ nghi mộ liệt sĩ tập thể; với những hồ sơ đủ thông tin, tổ chức hội thảo vào đầu tháng 9 để thống nhất phương án thăm dò, khai quật.
Phó thủ tướng đề nghị Bộ Nội vụ hoàn chỉnh cơ sở dữ liệu quốc gia về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ, bảo đảm yêu cầu "đúng, đủ, sạch, sống", cơ bản hoàn thành trước ngày 30.10.
Bình luận (0)