Từ cậu học trò 'không vững tiếng Anh' đến điểm IELTS nghe nói 9.0

19/04/2022 18:14 GMT+7

Lên năm lớp 11 mà Hiếu vẫn còn rất mơ hồ môn tiếng Anh. Chỉ sau khi có ý định du học, cậu mới bắt đầu chú trọng môn này và mới đây đã đạt điểm IELTS 8.0, trong đó kỹ năng nghe và nói là 9.0.

Tự tạo môi trường tiếng Anh cho mình

Nguyễn Minh Hiếu (26 tuổi, đang làm việc tại một công ty tư vấn du học tại Hà Nội) vừa đạt chứng chỉ tiếng Anh IELTS 8.0, trong đó kỹ năng nghe và nói đều đạt 9.0.

Hiếu kể lại: “Khi bước vào năm lớp 11, mình không hề biết nhiều về tiếng Anh. Vì lúc đó bản thân chưa thấy được tầm quan trọng của tiếng Anh, nên không dành nhiều thời gian học môn này. Chỉ khi mình được mẹ định hướng đi du học Mỹ, lúc đó mới biết cần phải có điểm IELTS ít nhất 5.5-6.0 thì mới đủ điều kiện đầu vào của trường bên Mỹ. Thế là mình học tiếng Anh cấp tốc”.

Nguyễn Minh Hiếu tập trung vào môn tiếng Anh rất muộn nhưng nhờ nỗ lực nên đã đạt kết quả tốt

N.M

Thế là buổi sáng, Hiếu dành 3 giờ để học ở trung tâm, trưa về ăn và nghỉ, chiều quay lại học 2-3 giờ nữa, và tối thì chỉ ngồi xem phim, nghe nhạc bằng tiếng Anh. Vì không có cơ hội giao tiếp nhiều với người nước ngoài, nên Hiếu đã quyết định tự tạo môi trường cho riêng mình.

“Mình muốn nhìn vào đâu cũng là tiếng Anh, nên đã chuyển ngôn ngữ trên điện thoại sang tiếng Anh, mọi phần mềm sử dụng như YouTube, Facebook, email, phụ đề phim… cũng đều được chuyển hết sang ngôn ngữ này. Thậm chí mọi cuộc nói chuyện với mọi người xung quanh đều được mình chuyển đổi hoàn toàn sang tiếng Anh ở… trong đầu. Ví dụ mẹ gọi xuống ăn cơm nói “Hiếu ơi xuống ăn cơm”, thì đầu mình sẽ "nhảy số" ngay là “Hieu, come down for dinner, son”. Cách luyện này từ đó tới giờ đã giúp em rất nhiều trong việc phản xạ tiếng Anh và tăng tốc độ nghĩ ra từ tiếng Anh muốn nói”, Hiếu chia sẻ.

Chỉ sau 6 tháng học tiếng Anh và luyện IELTS, Hiếu đã đạt điểm 5.5 khi đang học lớp 11, đủ điều kiện vào một trường CĐ Cộng đồng của Mỹ. Hiếu cho rằng thực ra tiếng Anh của mình được cải thiện nhiều nhất từ việc… chơi game.

“Hồi đó mình có chơi một game trực tuyến. Trò chơi này đòi hỏi theo nhóm, mỗi nhóm có 5 người. Để thắng được game này, mình phải giao tiếp và chỉ đạo mọi người trong nhóm để theo sát chiến thuật. Nhóm của mình có rất nhiều bạn người Mỹ ở nhiều vùng miền khác nhau nên mình được chìm vào không gian giao tiếp tiếng Anh của người Mỹ, điều mà mình không có được khi giao tiếp ở không gian khác. Mình thấm được rất nhiều ngữ điệu, các câu từ của giới trẻ và phải luyện nói với tốc độ thật cao để chỉ đạo nhóm. Điều này làm cho kỹ năng tiếng Anh mình lên một tầm mới”, Hiếu chia sẻ tiếp.

Nỗ lực sẽ thành công

Gần đây, Hiếu quyết tâm nâng cao trình độ tiếng Anh để phục vụ cho công việc của mình. Hiếu tìm những cuốn sách của nhà xuất bản Cambridge để đọc, tham gia các câu lạc bộ tiếng Anh trực tuyến lẫn trực tiếp theo cách lập nhóm 2-3 người luyện cùng nhau, một người đọc câu hỏi, một người trả lời và sửa lỗi sai cho nhau.

Chàng trai 9X muốn truyền cảm hứng học tiếng Anh cho bạn trẻ

N.M

Hiếu cũng nghe nhiều nội dung khác ngoài phim. Mỗi tối, cậu lại mở podcast (phần mềm chứa các tập tin tiếng Anh dạng mp3 với nhiều chủ đề khác nhau) trên điện thoại và nghe tới khi đi ngủ. Cậu cũng tập làm video Youtube, livestream bằng tiếng Anh, nghe những kênh về chính trị, công nghệ, tài chính, ô tô, xe máy… để phát triển kỹ năng.

Năm 2021, Hiếu tiếp tục thi IELTS thì được 8.0, tuy nhiên điểm của kỹ năng nói chỉ được 7.0. Chưa hài lòng với kết quả này, Hiếu truy cập mạng xem các bạn được điểm IELTS Speaking cao hơn để học hỏi. Cậu phát hiện ra điểm nói của mình chưa cao là vì không có sự tự nhiên trong ngôn ngữ và mất nhiều thời gian tìm từ “đắt giá” để diễn đạt.

“Từ đó, mình đã cố gắng trả lời câu hỏi tự nhiên nhất có thể, đưa ra đúng cảm xúc thật của mình, thể hiện đúng tính cách của mình qua câu trả lời đó, dùng từ đơn giản, nghĩ ra từ gì dùng từ đó, không cố gắng tìm từ “cao siêu” để rồi mất điểm ở độ trôi chảy”, Hiếu cho biết.

Ngày 3.4, Hiếu quyết tâm thi lại và đã được 9.0 cho điểm Speaking và Listening do cách trả lời tự nhiên hơn. Hiếu không tập trung vào việc tìm từ vựng cao siêu nữa, coi bài thi nói như một cuộc nói chuyện với một người bạn, nên mình đã tự tin và thoải mái hơn rất nhiều. Từ sự quyết tâm và nỗ lực, Hiếu đã thành công với mục tiêu đặt ra.

Hiếu bày tỏ: “Làm cho công ty du học, mình thấy một vấn đề là tiếng Anh của đa số học sinh và sinh viên còn rất yếu. Việc học ngoại ngữ này trên trường cũng chưa hiệu quả một phần do giáo viên chưa đủ nhiệt huyết để truyền cảm hứng cho học sinh có động lực học. Đồng thời, các em còn thiếu tự tin trong giao tiếp. Vì thế mình có mục tiêu sẽ trở thành người truyền cảm hứng và là giáo viên IELTS để giúp các bạn trẻ đạt được điểm IELTS như mong muốn”.

Để kỹ năng speaking được tốt thì học như thế nào?

Theo Hiếu, nếu để phục vụ cho công việc, thì kỹ năng nghe và nói chắc chắn là quan trọng nhất.

Để nói được tốt, Hiếu khuyên người học dừng việc tập trung quá nhiều vào từ vựng và cải thiện phát âm. Nhiều bạn học những từ vựng mà bản xứ không bao giờ dùng, nên khiến ngôn ngữ rất cứng và không tự nhiên.

Học speaking là phải nói, nói liên tục, tìm người để nói, mạng xã hội đã quá phát triển để tìm được bạn để luyện cùng.

Về phát âm, ngoài tập trung vào phát âm đúng các từ như trên từ điển, điểm cần cải thiện nhất là ngữ điệu nói qua việc nghe thật kỹ những ngữ điệu người nước ngoài dùng trên video và nói lại theo họ. Người được nhận xét nói tiếng Anh trôi chảy không phải là người nói với tốc độ nhanh, mà chính là người có khả năng kiểm soát ngôn ngữ của họ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.