Khát vọng tái thiết
Những năm đầu đất nước thống nhất, cơ sở hạ tầng điện lực ở miền Nam còn rất yếu kém, nhiều vùng quê thiếu điện nghiêm trọng, đời sống người dân gặp rất nhiều khó khăn. Ký ức của những năm tháng đó in hằn hình ảnh những người công nhân điện lực, trong bộ đồ bảo hộ cũ kỹ, lội bùn, vượt nước ngập, mưa dầm để kéo những đường dây điện đến tận những ngõ ngách của xóm làng miền Nam. Dù nắng mưa, bão bùng, họ vẫn kiên trì làm việc, ngày đêm dốc sức đưa ánh sáng về những miền quê.
Vào những năm đầu của thập niên 80, Điện lực miền Nam bắt đầu có những bước phát triển đáng kể. Các nhà máy điện được xây dựng, lưới điện quốc gia được mở rộng. Công nghệ cung cấp điện không ngừng được nâng cấp và hiện đại hóa. Chỉ trong một thời gian ngắn, điện đã lan tỏa đến nhiều xã, huyện xa xôi, góp phần xóa đói giảm nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân.
Đến giữa những năm 90, Điện lực miền Nam tiếp tục ghi dấu ấn với những dự án lớn có tầm vóc. Những công trình điện lớn như các nhà máy thủy điện trên sông Đồng Nai, các nhà máy nhiệt điện ở Phú Mỹ… không chỉ cung cấp nguồn điện ổn định cho miền Nam mà còn tạo ra hàng ngàn việc làm cho người lao động. Điều này đã không chỉ thúc đẩy phát triển kinh tế mà còn làm thay đổi bộ mặt xã hội tại nhiều địa phương.
Vào những năm đầu thế kỷ 21, Điện lực miền Nam đã bước vào một kỷ nguyên mới với sự bùng nổ của công nghệ thông tin và mạng lưới điện thông minh. Ngành điện đã ứng dụng công nghệ tiên tiến vào quản lý và vận hành, từ việc theo dõi tiêu thụ điện năng đến công tác bảo trì, sửa chữa hệ thống. Điều này không chỉ tiết kiệm chi phí mà còn nâng cao hiệu quả hoạt động, đảm bảo cung cấp điện liên tục, ổn định cho người dân và doanh nghiệp.

Đằng sau những thành tựu rực rỡ ấy là sự hy sinh thầm lặng của hàng vạn cán bộ, công nhân viên Điện lực miền Nam
ẢNH: EVNSPC
Nhìn lại chặng đường 50 năm qua, có thể khẳng định rằng, Điện lực Miền Nam đã có những bước tiến vượt bậc, không chỉ trong việc cung ứng điện mà còn trong những đóng góp cho sự phát triển bền vững của đất nước.
Những con người thầm lặng viết nên bản hùng ca lao động
Đằng sau những thành tựu rực rỡ ấy là sự hy sinh thầm lặng của hàng vạn cán bộ, công nhân viên Điện lực miền Nam. Họ là những người đã dành cả cuộc đời mình cho sự nghiệp thắp sáng tương lai của miền Nam. Những người thợ điện đã không quản ngại khó khăn, nguy hiểm, làm việc trên những cột điện cao chót vót, "trực chiến" trong những ngày mưa bão, để đảm bảo dòng điện luôn thông suốt. Những kỹ sư, chuyên gia đã ngày đêm nghiên cứu, tìm tòi, ứng dụng những công nghệ mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của ngành.
Những đêm dài mất điện, những ngày nắng gắt trên công trường, những bữa cơm vội vàng bên cột điện, những giấc ngủ chập chờn trên những công trình dang dở... tất cả đã trở thành những kỷ niệm không thể nào quên của những người thợ điện miền Nam. Họ đã viết nên bản hùng ca lao động bằng chính lòng nhiệt huyết của mình, thắp lên ngọn lửa niềm tin vào tương lai tươi sáng không chỉ của miền Nam mà còn là của cả đất nước Việt Nam.
Nhìn về tương lai, Điện lực miền Nam đang đứng trước những thách thức không nhỏ. Biến đổi khí hậu, sự giảm dần của các nguồn tài nguyên thiên nhiên đã đặt ra yêu cầu phải hướng đến việc phát triển năng lượng tái tạo, đảm bảo cung cấp điện năng thân thiện với môi trường. Do đó, không nằm ngoài xu hướng chuyển đổi số và phát triển về vững, Điện lực miền Nam đẩy mạnh chuyển đổi năng lượng xanh, tăng cường đầu tư vào năng lượng tái tạo, giảm thiểu sự phụ thuộc vào năng lượng hóa thạch. Các dự án năng lượng mặt trời, gió đang được đẩy mạnh nghiên cứu và triển khai, mang lại hy vọng về một tương lai bền vững.
Và hơn thế nữa, Điện lực miền Nam xây dựng lưới điện thông minh, ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo để nâng cao hiệu quả vận hành và quản lý lưới điện, hoàn tất tin học hóa toàn bộ 14 quy trình của các lĩnh vực an toàn, kỹ thuật, tổng hợp, kiểm tra giám sát, kế hoạch, đầu tư. Việc giám sát lưới điện 110kV bằng thiết bị bay không người lái, ứng dụng công nghệ số như AI, camera thông minh nhận diện hình ảnh để giám sát chất lượng thi công của nhà thầu, an toàn lao động trên các công trình cũng là bước số hóa của ngành điện.
Điện lực miền Nam không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng, lấy khách hàng làm trung tâm, không ngừng đổi mới và nâng cao chất lượng dịch vụ. Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) đã cung cấp 100% dịch vụ điện trực tuyến trên hệ thống đa kênh, đa nền tảng, kết nối với 30 ngân hàng/ tổ chức thanh toán để triển khai dịch vụ hóa đơn điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt. Khách hàng giờ đây đã không xa lạ gì với app CSKH EVNSPC, với các tính năng nổi bật như thanh toán tiền điện trực tuyến chỉ với 1 cú "chạm", tra cứu hóa đơn, tiền điện chưa thanh toán, lịch ghi chỉ số điện, sản lượng điện tiêu thụ hàng ngày.
Nửa thế kỷ đã trôi qua, Điện lực miền Nam không chỉ xây dựng nên một hệ thống điện quốc gia vững mạnh, mà còn viết nên một bản hùng ca đầy tự hào, ghi dấu những nỗ lực phi thường, những hy sinh thầm lặng và những thành tựu rực rỡ. 50 năm ấy không chỉ là hành trình của những đường dây và trạm biến áp, mà là hành trình của những con người, của ý chí kiên cường, tinh thần lao động sáng tạo, góp phần thắp sáng đường dân tộc chuyển mình.
Cuộc thi viết "50 năm thắp sáng niềm tin" có tổng giải thưởng lên đến 100 triệu đồng.
- Nhận bài thi đến hết ngày 30.4.2025.
- Email: 50namdienmiennam@thanhnien.vn. Mời quý bạn đọc xem thể lệ cuộc thi trên thanhnien.vn/evnspc.vn.
Bình luận (0)