Từ gặt lúa, lượm điều tới cầu thủ xuất sắc

Thúy Hằng
Thúy Hằng
15/03/2023 06:19 GMT+7

Điểu Huỳnh, đội Trường ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM được bầu chọn là "Cầu thủ xuất sắc nhất" ở trận gặp đội Trường ĐH Kinh tế (ĐH Huế) tại VCK giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam - Cúp Café de Măng Đen lần I - 2023.

Trước đó, Điểu Huỳnh đã đạt danh hiệu "Cầu thủ xuất sắc nhất" khu vực TP.HCM tại vòng loại giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam.

Điểu Huỳnh không chỉ được biết đến là một chân sút xuất sắc, một thủ lĩnh của đội bóng, mà chàng trai 21 tuổi người dân tộc S'tiêng này còn gây ấn tượng với mọi người khi làm việc nhà nông rất giỏi. Anh đi gặt lúa, lượm điều từ nhỏ ở quê nhà - thị xã Bình Long (Bình Phước). HLV Phạm Thái Vinh của đội ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM (UPES) kể: "Mùng 10 tháng giêng, tôi hỏi Điểu Huỳnh có lên TP.HCM tập cùng đội được không, em ấy xin phép rất thương "thầy cho con gặt lúa với ba mẹ hết hôm nay nha".

Từ gặt lúa, lượm điều tới cầu thủ xuất sắc - Ảnh 1.

Điểu Huỳnh (phải) - cầu thủ trụ cột của đội Trường ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM

NHẬT THỊNH

Điểu Huỳnh là anh cả, có 2 em nhỏ cũng đang đi học. Dù học ĐH tại TP.HCM nhưng hễ được nghỉ là anh lại nhanh chóng thu xếp về quê phụ giúp cha mẹ gặt lúa, lượm điều, cạo mủ cao su thuê, làm thời vụ trong công ty may mặc… Tiền công được bao nhiêu, anh đưa hết cho ba mẹ để lo cho các em. "Hôm vừa rồi được trao giải Cầu thủ xuất sắc nhất khu vực TP.HCM, tôi gửi biếu mẹ 1 triệu đồng, mẹ mừng lắm. Mẹ bảo ráng đá cho hay, mọi người ở nhà, bà con hàng xóm ai cũng xem con đá và cổ vũ cho con", chàng trai thật thà kể.

Điểu Huỳnh đam mê bóng đá từ nhỏ. Anh từng tham gia đội tuyển U.11, U.15 của tỉnh. Năm 16 tuổi, anh còn là VĐV điền kinh của Bình Phước. Chính vì vậy, cầu thủ áo số 19 của UPES có nền tảng thể lực rất sung mãn, chạy rất nhanh ở các trận đấu của giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam.

‘Mbappe của ĐH Tây Nguyên’ muốn về ăn mừng cùng gia đình sau khi giành vé vào VCK

HLV trưởng của UPES nhận định: "Điểu Huỳnh là cầu thủ không thể thay thế trong đội hình của UPES". Tại vòng loại, Điểu Huỳnh ra sân nhiều nhất, đá không thiếu phút nào. Anh luôn là người hùng thầm lặng ở tuyến giữa, phán đoán tình huống tốt, không ngại tranh chấp nhưng không đá xấu. Anh cũng được đánh giá cao trong việc tham gia điều phối bóng, phát động tấn công. Tại trận đấu quyết định gặp đội ĐH Văn Hiến để giành quyền vào chơi VCK, Điểu Huỳnh là người ghi bàn thắng đầu tiên, khai thông thế bế tắc cho UPES. Và trong trận đầu tiên của UPES tại VCK, anh ghi bàn thắng thứ 2, đồng thời được bầu chọn là "Cầu thủ xuất sắc nhất" trận.

Trước đây Điểu Huỳnh từng đi dạy thêm bóng đá cộng đồng tại một số trung tâm ở TP.HCM, cùng với các đàn anh ở UPES. Cầu thủ người S'tiêng cho hay mình có một ước mơ là khi tốt nghiệp ĐH sẽ trở về quê nhà dạy bóng đá cộng đồng cho các em nhỏ ở quê. Những đứa trẻ ở thị xã Bình Long, Bình Phước rất mê bóng đá, như em trai út của Điểu Huỳnh chẳng hạn, cậu bé đang học lớp 5, vừa thi đấu ở một giải bóng đá của tỉnh và được HCĐ…

4 nữ sinh chịu chi, bay từ Hà Nội đi cổ vũ: ‘Tài chính không quan trọng’

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.