Tự hào là đại biểu dự Đại hội Đoàn

14/12/2022 06:00 GMT+7

Hôm nay, Đại hội toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027 chính thức diễn ra. Tham dự ngày hội lớn của tuổi trẻ cả nước, các đại biểu đại diện cho hơn 22 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước cảm thấy vô cùng tự hào và vinh dự.

“Lễ hội” chuyển đổi số của thanh niên Việt Nam

Là đại biểu của lực lượng vũ trang thuộc Đoàn đại biểu của TP.HCM dự đại hội, tôi hết sức phấn khởi và vinh dự khi được tham dự ngày hội lớn này. Đây là cơ hội để bản thân có thể góp một phần nhỏ truyền đạt những tâm tư, tình cảm, kỳ vọng của tuổi trẻ lực lượng Công an thành phố đến đại hội. Bên cạnh đó sẽ lĩnh hội những chỉ đạo, định hướng trong công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi để cụ thể hóa thực hiện các công trình, phần việc thanh niên của tuổi trẻ Công an thành phố vì cuộc sống bình yên, vì hạnh phúc của nhân dân.

Đặng Văn Thắng

NVCC

Tôi mong muốn Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, sự kiện chính trị trọng đại này cũng sẽ là một “lễ hội” về chuyển đổi số của thanh niên Việt Nam. Tôi mong rằng đại hội sẽ định hướng cụ thể, kịp thời, cũng như có kế hoạch hỗ trợ thanh niên về việc thúc đẩy nghiên cứu, sáng tạo và áp dụng công nghệ chuyển đổi số vào thực tiễn học tập, sinh hoạt, công tác, nhất là trong đấu tranh phòng, chống tội phạm và các thế lực thù địch. Làm được điều này là minh chứng rõ nét nhất trong việc thể hiện truyền thống xung kích, tiên phong của thanh niên Việt Nam trong mọi thời điểm, giai đoạn của lịch sử nước nhà.

Đặng Văn Thắng (Bí thư Đoàn Công an TP.HCM)

Tăng cường kết nối trí thức trẻ trong và ngoài nước

Là bác sĩ lâm sàng và giảng viên của một trường đại học, tôi thấy rất vinh dự, tự hào khi lần đầu tiên được tham dự Đại hội Đoàn toàn quốc. Tôi hy vọng khi tham dự đại hội lần này sẽ gửi gắm tâm tư, nguyện vọng của thanh niên, đặc biệt là những người trẻ hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học.

Tiến sĩ Đào Việt Hằng

Ngoài ra, hiện tại là Chủ nhiệm Ban điều hành Mạng lưới trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu, tôi cũng hy vọng sẽ mang tiếng nói của các trí thức trẻ Việt Nam trên toàn cầu đến đại hội. Từ đó có thể góp thêm một tiếng nói để có thêm chính sách nhằm hỗ trợ tăng cường kết nối giữa các nhà khoa học, trí thức trẻ trong và ngoài nước để chúng tôi có thêm những thuận lợi cùng kết nối, hợp tác với nhau.

Vừa rồi Chính phủ có ban hành Đề án “Phát hiện, bồi dưỡng và phát huy tài năng trẻ Việt Nam giai đoạn 2022 - 2030”, tôi cũng rất mong muốn trong thời gian tới đề án sẽ đi vào đời sống thực tế, sẽ trở thành các chiến lược rõ ràng, đến từng trường đại học, viện nghiên cứu, đến với từng chuyên ngành để cho thanh niên, trí thức trẻ phát triển, cũng như có điều kiện để biến những công trình nghiên cứu của mình đi sâu vào ứng dụng trong thực tiễn đời sống.

Tiến sĩ Đào Việt Hằng (Giảng viên Trường ĐH Y Hà Nội, Phó giám đốc Trung tâm nội soi Bệnh viện ĐH Y Hà Nội)

Vinh dự là đại biểu nhỏ tuổi nhất

Là một trong 3 đại biểu nhỏ tuổi nhất được dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII nên em cảm thấy rất vinh dự.

Lê Trần Phương Mai

Em mong Đoàn thanh niên sẽ ngày càng phát triển và có thêm nhiều chương trình, hoạt động ý nghĩa, cũng như sẽ tổ chức nhiều hoạt động để nâng cao kỹ năng sống cho học sinh. Vì hiện nay có rất nhiều kỹ năng mà học sinh cần như kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm, quản lý cảm xúc... khi chúng em bước vào đời.

Em xin kính chúc đại hội thành công tốt đẹp.

Lê Trần Phương Mai (Học sinh Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, Quảng Trị)

Xung kích đi đầu trong chuyển đổi số

Tham dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần này tôi thấy rất mong chờ và hào hứng. Tại đại hội, tôi sẽ được gặp đại diện các đoàn viên ưu tú cả nước để trao đổi, thảo luận các nội dung quan trọng của Đoàn thanh niên, cũng như nắm được định hướng, sứ mệnh của thế hệ trẻ đối với đất nước trong nhiệm kỳ mới.

Lưu Đức Phong

Thời gian vừa qua, chuyển đổi số như một cuộc cách mạng có tác động đến khắp các ngành nghề, lĩnh vực, nó đang diễn ra không chỉ ở Việt Nam mà trên toàn thế giới. Mỗi cuộc cách mạng đều cần có những lực lượng xung kích, đi đầu và không ai phù hợp hơn là thế hệ trẻ, là các đoàn viên thanh niên luôn khao khát, dấn thân.

Thông qua đại hội, tôi kỳ vọng sẽ có những sáng kiến hay, đề xuất hiệu quả giúp đoàn viên, thanh niên lan tỏa và triển khai chuyển đổi số thiết thực và mạnh mẽ hơn.

Với vai trò là một đoàn viên đang công tác tại đơn vị liên quan trực tiếp đến lĩnh vực chuyển đổi số, theo tôi có 2 nhóm giải pháp cần quan tâm. Đầu tiên là phổ cập, thay đổi và nâng cao nhận thức, tư duy số cho các thế hệ đoàn viên, thanh niên. Tạo các điều kiện, đào tạo hướng dẫn giúp đoàn viên, thanh niên hiểu, nắm bắt, áp dụng và tiến tới làm chủ các công nghệ lõi…

Nhóm giải pháp 2 là việc áp dụng chuyển đổi số thường xuyên và thực chất từ cấp T.Ư đến cấp cơ sở, tập trung vào việc lan tỏa ứng dụng các nền tảng số trong cộng đồng cũng như sáng tạo ra các sáng kiến, cải tiến sử dụng những công nghệ số giải quyết các vấn đề từ đơn vị, địa phương cho đến xã hội.

Lưu Đức Phong (Trưởng phòng Nền tảng số, Trung tâm chuyển đổi số Tổng công ty mạng lưới Viettel)

Mở ra nhiều cơ hội cho những cộng đồng về công nghệ của thanh niên

Nằm trong danh sách thanh niên quân đội tham dự Đại hội Đoàn toàn quốc là một điều rất vinh hạnh. Tham dự đại hội lần này tôi sẽ được nhìn những thành tích của thanh niên trong nhiệm kỳ vừa rồi để học tập, cũng như gặp gỡ các tấm gương thanh niên tiêu biểu trên cả nước để mở mang thêm kiến thức. Một điều rất quan trọng là được lắng nghe định hướng sắp tới của T.Ư Đoàn trong thời đại chuyển đổi số để nắm và về truyền đạt lại cho anh em ở đơn vị.

Lê Quang Hiếu

Là một trong 3 người sáng lập Cộng đồng Điện toán đám mây mã nguồn mở Việt Nam, tôi cùng nhóm đã duy trì được cộng đồng với đa phần là những bạn trẻ, từ những sinh viên mới ra trường đến những bạn có vài năm kinh nghiệm và qua đó các bạn dần dần trưởng thành, đến bây giờ đã gần 10 năm và nhiều bạn đã trở thành người có vị trí trong các doanh nghiệp về công nghệ.

Trong đại hội lần này, đặc biệt là theo định hướng chuyển đổi số thì tôi nghĩ đây là cơ hội cho tôi cũng như các thành viên trong cộng đồng, bởi vì chuyển đổi số thì phải dựa trên công nghệ, hạ tầng số rất nhiều và điện toán đám mây là một trong những yếu tố cốt lõi, nên tôi mong muốn đại hội lần này sẽ có những định hướng, chiến lược rõ ràng cũng như những cơ hội mở ra cho các cộng đồng về công nghệ của thanh niên như thế này.

Lê Quang Hiếu (Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội Viettel)

Nhiệm kỳ mới sẽ tiếp tục có thêm nhiều khởi sắc

Có lẽ không phải một mình tôi mà tất cả đại biểu được tham dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII đều rất hân hoan chào đón ngày hội lớn của tuổi trẻ cả nước.

Giàng Thị Mai

Tôi rất mong muốn nhiệm kỳ đại hội lần này sẽ đề ra được những quyết sách quan trọng để làm sao nâng cao hơn nữa hiệu quả của công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong giai đoạn mới. Đặc biệt là trong thời kỳ 4.0 thì việc ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số rất quan trọng. Mong các hoạt động của công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ mới sẽ tiếp tục có thêm nhiều khởi sắc.

Tôi cũng rất mong muốn nhiệm kỳ tới T.Ư Đoàn có thêm những hoạt động hướng về cơ sở, đặc biệt là những địa bàn vùng sâu vùng xa, vùng dân tộc thiểu số như Lào Cai của chúng tôi nhiều hơn nữa. Cũng như có thêm những chương trình, dự án dành nhiều cho thanh niên dân tộc thiểu số.

Giàng Thị Mai (Bí thư Tỉnh đoàn Lào Cai)

Luôn sẵn sàng nhận nhiệm vụ ở những nơi khó khăn nhất

Mình rất vinh dự, tự hào khi là một trong những đại diện của thanh niên TP.HCM tham dự đại hội. Cảm xúc của mình bây giờ phấn khởi rất khó tả.

Mong Đại hội Đoàn toàn quốc sẽ đề ra những chương trình, đề án gắn liền và phù hợp với việc phát triển thanh niên cả nước. Đặc biệt là trong thời gian sắp tới - thời đại công nghệ, sẽ có thêm nhiều sân chơi, công trình phù hợp, làm sao giúp đỡ được thanh niên cả nước có thể hội nhập, bắt kịp và vận dụng được ứng dụng công nghệ thông tin, cũng như là chuyển đổi số để phát triển.

Hà Hiếu Trung

Mình cũng kỳ vọng tổ chức Đoàn sẽ có thêm chính sách, quan tâm nhiều hơn đến các trí thức trẻ cũng như hỗ trợ và tổ chức thêm sân chơi để các trí thức trẻ giao lưu, phát huy được năng lực, sở trường của mình, đóng góp thêm nhiều nghiên cứu, sáng kiến cải tiến trong công cuộc xây dựng, bảo vệ đất nước.

2 năm vừa qua, khi đất nước ta trải qua đại dịch Covid-19, bản thân mình rất quyết tâm và tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, không ngại khó, ngại khổ, sẵn sàng tham gia nhận nhiệm vụ ở những nơi khó khăn nhất.

Với tinh thần đó, mình mang đến Đại hội Đoàn toàn quốc sức trẻ, tinh thần xung kích và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ ngành y tế thành phố với khát khao tiếp tục được cống hiến, được xây dựng và góp phần phát triển đất nước.

Hà Hiếu Trung (Bí thư Đoàn Bệnh viện Ung bướu TP.HCM)

Mong muốn phong trào khởi nghiệp sẽ phát triển mạnh hơn nữa

Rất là vinh dự và tự hào khi là 1 trong 980 đại biểu đại diện cho hơn 22 triệu đoàn viên, thanh niên trong và ngoài nước tham dự đại hội lần này. Đây vừa là niềm vinh dự nhưng cũng là nhiệm vụ của mình.

Mình mong muốn thông qua đại hội để lan tỏa sức trẻ, cũng như câu chuyện khởi nghiệp của thanh niên nông thôn nói riêng và cả nước nói chung, để phong trào thanh niên khởi nghiệp trong nhiệm kỳ tới sẽ phát triển mạnh mẽ hơn nữa.

Bùi Minh Thắng

Trong nhiệm kỳ qua tổ chức Đoàn đã làm rất tốt công tác khuyến khích, bồi dưỡng, hỗ trợ cho thanh niên khởi nghiệp. Nhưng mình cũng mong Ban chấp hành khóa mới sẽ tiếp tục quan tâm, bồi dưỡng đoàn viên, thanh niên phát triển kinh tế; phát huy được vai trò xung kích, sáng tạo để cùng nhau góp sức xây dựng đất nước văn minh, hiện đại, giàu mạnh.

Bùi Minh Thắng (Phó chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên xã Hòa Phú, H.Củ Chi, TP.HCM; chủ trang trại Nấm 10 Sài Gòn)

Gửi gắm tình cảm của thanh niên đến đại hội

Trong thời gian vừa qua tôi nhận được nhiều tình cảm, kỳ vọng của đoàn viên, thanh niên TP.Dĩ An nói riêng cũng như toàn tỉnh Bình Dương nói chung gửi gắm đến đại hội. Mong nhiệm kỳ tới T.Ư Đoàn sẽ có những chương trình, nội dung thiết thực cho thanh niên; có những hoạt động mang tính ứng dụng về công nghệ, chuyển đổi số trong công tác Đoàn thời gian sắp tới để hoạt động Đoàn càng thu hút được đoàn viên, thanh niên hơn nữa.

Lâm Hoàng Thùy Trang

Rất kỳ vọng đại hội sẽ tập trung được trí tuệ của những đoàn viên tiêu biểu trên toàn quốc, sẽ bầu được Ban chấp hành nhiệm kỳ mới đủ tâm, đủ tầm để định hướng, dẫn dắt công tác Đoàn trong nhiệm kỳ sắp tới. Sau đại hội sẽ có những quyết sách, công trình bổ ích, phù hợp cho thanh thiếu nhi cả nước trong thời gian sắp tới.

Lâm Hoàng Thùy Trang (Bí thư Thành đoàn Dĩ An, Bình Dương)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.