Tử hình kẻ sát hại 2 người thân của người yêu cũ

Phạm Đức
Phạm Đức
21/06/2023 20:48 GMT+7

TAND tỉnh Hà Tĩnh tuyên án tử hình đối với kẻ sát hại 2 người thân của người yêu cũ chỉ vì cho rằng bị ngăn cấm yêu đương.

Ngày 21.6, TAND tỉnh Hà Tĩnh xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Trần Thế Bảo (34 tuổi, ngụ thôn Mỹ Lộc, xã Xuân Viên, H.Nghi Xuân, Hà Tĩnh) mức án tử hình về tội giết người.

Án tử hình kẻ sát hại 2 người vì bị ngăn cấm yêu đương - Ảnh 1.

Trần Thế Bảo tại thời điểm bị bắt giữ

TÂN KỲ

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Hà Tĩnh, Bảo và chị Phan Thị A. (29 tuổi) có quan hệ tình cảm với nhau, nhưng 2 người đã chia tay và chị A. đã kết hôn với người khác.

Sau thời gian chia tay, Bảo bức xúc cho rằng ông Phan Văn D. (58 tuổi, ngụ tại thôn Yên Khánh, xã Xuân Yên, H.Nghi Xuân), cha chị A., ngăn cản chuyện tình cảm của mình với chị A. nên Bảo nảy sinh ý định giết chết ông D..

Đêm 2.12.2022, Bảo chuẩn bị một con dao bỏ vào ba lô, lấy áo mưa mặc vào để ngụy trang rồi tìm đến nhà ông D.

Khi đến nơi, Bảo thấy ông D. đang đứng một mình giữa sân nên lao vào đâm nhiều nhát vào người khiến nạn nhân gục xuống tại chỗ. Lúc này, anh Phan Văn H. (cháu họ của ông D.) đang ở trong nhà ông D., nghe tiếng động chạy ra cũng bị Bảo dùng dao tấn công khiến anh H. tử vong. 

Sau khi sát hại 2 nạn nhân, Bảo tìm cách ngắt cầu dao điện và rời khỏi hiện trường.

Đến 11 giờ ngày 3.11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp Công an H.Nghi Xuân bắt giữ Bảo khi Bảo đang lẩn trốn tại thôn Thượng Phú, xã Hồng Lộc (H.Lộc Hà, Hà Tĩnh).

Tại phiên tòa, bị cáo Bảo thừa nhận hành vi phạm tội của mình và mong được HĐXX đưa ra mức án để bản thân có thể làm lại, chuộc lỗi cho những lỗi lầm đã gây ra cho các nạn nhân.

Xét thấy hành vi của bị cáo Bảo đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, gây ảnh hưởng tình hình an ninh trật tự và hành vi thể hiện tính côn đồ nên HĐXX đã tuyên bị cáo Bảo với mức án tử hình. Ngoài ra, bị cáo Bảo còn phải bồi thường hơn 450 triệu đồng cho gia đình các nạn nhân và có nghĩa vụ cấp dưỡng, nuôi 2 con của anh H. cho đến khi các cháu đủ 18 tuổi.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.