Tự hút mỡ bụng tại phòng khám, một nữ y tá tử vong

Thiên Lan
Thiên Lan
31/03/2023 18:44 GMT+7

Tờ New York Post hôm 29.3 đưa tin một y tá 30 tuổi tự hút mỡ bụng cho mình tại phòng khám đã tử vong.

Người phụ nữ có tên là Carina, được phát hiện trong tình trạng bất tỉnh trong văn phòng bác sĩ sau khi được cho là tự hút mỡ bụng.

Đây là vụ mới nhất trong một loạt các báo cáo về những sự cố chết người do phẫu thuật thẩm mỹ.

Một nữ y tá tử vong trong khi tự hút mỡ bụng cho mình tại phòng khám - Ảnh 2.

Cô được phát hiện trong tình trạng bất tỉnh và chết vì ngưng tim

Minh họa: Shutterstock

Carina được cho là đã tự gây tê trước khi làm thủ thuật mặc dù không được đào tạo chuyên môn. Cô được phát hiện trong tình trạng bất tỉnh trong văn phòng bác sĩ và chết vì ngưng tim.

Một đồng nghiệp đã báo cho các nhân viên y tế, tuy nhiên, cô đã chết khi họ đến phòng khám Clinica Amper, nằm ở trung nam Mexico.

Carina được cho là tự hút mỡ bụng khi chủ sở hữu của phòng khám, bác sĩ Rolando Samper Mendoza, không có mặt, theo Jam Press.

"Một trong những y tá của tôi tên là Carina đã tự hút mỡ bụng tại phòng khám", bác sĩ Mendoza nói thêm.

Kết quả của hành động liều lĩnh này là cô Carina đã tử vong do tiêm quá nhiều thuốc tê, theo New York Post.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.