Tứ kết Cúp Liên đoàn Anh: M.U gặp đối thủ kém mình tới 57 bậc

Giang Lao
Giang Lao
23/12/2022 07:34 GMT+7

Sau vòng 4 kết thúc rạng sáng nay 23.12 với trận đấu kịch tính và hấp dẫn giữa Man City thắng Liverpool 3-2, ban tổ chức Cúp Liên đoàn Anh cũng bốc thăm vòng tứ kết với M.U chỉ gặp Charlton Athletic.

Charlton Athletic hiện thi đấu ở giải League One (hạng 3 tại nước Anh) và kém CLB M.U đang chơi ở giải Ngoại hạng Anh tới 57 bậc. Đội bóng dưới cơ này sẽ tiếp tục viết câu chuyện cổ tích của mình khi là đội hạng dưới duy nhất còn lại ở vòng tứ kết Cúp Liên đoàn Anh mùa 2022 - 2023 và có chuyến hành quân đến sân Old Trafford.

Charlton Athletic là đội gây bất ngờ nhất ở Cúp Liên đoàn Anh mùa này, họ sẽ gặp M.U ở tứ kết trên sân Old Trafford

AFP

Cũng tại vòng tứ kết Cúp Liên đoàn Anh thi đấu vào ngày 9.1.2023 tới, các cặp còn lại sau bốc thăm cũng được tổ chức vào rạng sáng 23.12 ngay sau trận Man City thắng Liverpool 3-2, gồm: Man City gặp Southampton ở sân khách St Mary's; Nottingham Forest gặp Wolverhampton ở sân nhà; Newcastle gặp Leicester City cũng trên sân nhà St James' Park.

Với kết quả bốc thăm này, M.U đang có nhiều triển vọng vượt qua Charlton Athletic để vào bán kết và tiếp tục nuôi hy vọng tranh ngôi vô địch sau các mùa trắng tay gần đây. Tương tự là Newcastle cũng có nhiều hy vọng với phong độ ấn tượng từ đầu mùa, và Nottingham Forest cũng nuôi hy vọng bên cạnh Wolverhampton đang nỗ lực cứu vãn mùa giải sa sút ở Ngoại hạng Anh (hiện đang xếp chót bảng).

Tuy nhiên, cùng với M.U thì Man City mới là ứng viên vô địch sáng giá nhất khi đội đương kim vô địch Ngoại hạng Anh này ngay sau kỳ World Cup 2022 đang thể hiện phong độ rất cao với sự chói sáng của tiền đạo Erling Haaland (đã ghi bàn thứ 24 sau 19 trận mùa này), và tiền vệ Kevin De Bruyne tiếp tục là chuyên gia kiến tạo bàn thắng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.