Tứ kết U.21 quốc gia: Chờ sao trẻ tuyển Việt Nam tạo khác biệt

25/12/2022 07:17 GMT+7

Chiều nay 25.12, trên sân Vinh, U.21 Đà Nẵng sẽ đối đầu với U.21 Viettel (15 giờ), còn U.21 Bình Dương chạm trán U.21 HAGL (17 giờ 30) trong khuôn khổ vòng tứ kết giải U.21 quốc gia Thanh Niên 2022.

Khuất Văn Khang sẽ tỏa sáng?

Sau 3 trận đấu ở vòng bảng, U.21 Viettel chưa cho thấy họ là tập thể mạnh. Đội bóng của HLV Nguyễn Thanh Hải bất ngờ để thua ngược U.21 Gia Định (1-3) ở trận ra quân, trước khi thắng chật vật U.21 Hà Tĩnh và U.21 Đồng Tháp với cùng tỷ số 1-0. Có thể thấy rằng, U.21 Viettel gặp vấn đề trong khâu tấn công. Tuy nhiên, hạn chế trong lối chơi của đội bóng mà HLV Nguyễn Thanh Hải đang dẫn dắt sẽ được cải thiện với sự xuất hiện của Khuất Văn Khang, người không thể trụ lại trong danh sách 23 cầu thủ cuối cùng của tuyển VN dự AFF Cup 2022. Tiền vệ sinh năm 2003 sẽ khiến U.21 Viettel trở nên nguy hiểm, biến hóa hơn rất nhiều.

Khuất Văn Khang trở lại sẽ giúp U.21 Viettel mạnh lên

Khả Hòa

Trong khi đó, đối thủ của U.21 Viettel là U.21 Đà Nẵng càng đá càng hay. Đội bóng của HLV Võ Phước cho thấy sự lì lợm trong lối chơi. Những mảng miếng tấn công của đội bóng áo cam cũng tương đối đa dạng nhờ sự năng nổ của nhiều cầu thủ chứ không phụ thuộc vào bất cứ một cá nhân nào. Ở vòng bảng, U.21 Đà Nẵng thua U.21 SLNA 1-4 (sau đó được xử thắng 3-0), thắng U.21 HAGL 2-1 và thắng ngược U.21 Thanh Hóa 3-2.

Đẳng cấp V-League lên tiếng

U.21 HAGL với đội hình gồm nhiều cầu thủ có tên trong danh sách đội 1 thi đấu ở V-League 2022 vẫn chưa đáp ứng được sự kỳ vọng từ người hâm mộ. Qua 3 trận ở vòng bảng, có thể thấy lối chơi của đội bóng phố núi không sắc nét. Tuyến tiền vệ không có cá nhân nổi bật để cáng đáng tốt nhiệm vụ cầm nhịp và thu hồi bóng. Trong khi đó, hàng công thiếu một tiền đạo dứt điểm tốt và cũng chưa có nổi pha lập công nào. Hai mũi nhọn là Lê Hữu Phước và Vũ Minh Hiếu chưa đảm đương được nhiệm vụ ghi bàn. Ở vòng bảng, U.21 HAGL chỉ ghi được 2 bàn, nhờ công của một tiền vệ và bàn phản lưới nhà của cầu thủ U.21 SLNA.

Về phía U.21 Bình Dương, họ cũng có cầu thủ đang thi đấu ở V-League trong đội hình nhưng chất lượng là hoàn toàn khác so với U.21 HAGL. Không quá khi nói rằng đội bóng đất Thủ đang thăng hoa trên đôi cánh của Bùi Vĩ Hào và Võ Hoàng Minh Khoa, hai cầu thủ vốn thường xuyên ra sân ở V-League 2022.

Vĩ Hào có tốc độ tốt, từng ghi hat-trick giúp U.21 Bình Dương thắng U.21 Khánh Hòa 3-1 ở trận ra quân. Trong khi đó, Minh Khoa quán xuyến tốt hàng tiền vệ nhưng cũng sẵn sàng tỏa sáng khi cần, cụ thể là cú đúp bàn thắng đẹp mắt giúp đội nhà thắng ngược U.21 Học viện Nutifood 2-1 để sớm giành vé vào tứ kết.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.