Tự làm khó mình

Khánh Hoan
Khánh Hoan
21/12/2022 05:52 GMT+7

Để có đủ diện tích thành lập ban quản lý rừng đặc dụng, tỉnh Nghệ An đã quy hoạch cả rừng sản xuất, đồi hoang thành rừng đặc dụng, khiến quyền lợi và kế sinh nhai của hàng trăm hộ dân bị 'kẹt' trong rừng.

Căn cứ trên cơ sở khoanh vùng quy hoạch của tỉnh Nghệ An, dự án quy hoạch rừng đặc dụng gắn với di tích lịch sử tại H.Nam Đàn được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt năm 2010 với diện tích 3.069 ha, trong đó có hơn 1.700 ha rừng phòng hộ, 410 ha rừng sản xuất, 240 ha đồi hoang và gần 29 ha đất vườn.

Cây keo người dân ở xã Nam Thanh (H.Nam Đàn, Nghệ An) trồng bị ngã đổ nhưng không được thu hoạch vì đã thành rừng đặc dụng

K.HOAN

Do không thu hồi diện tích đã giao cho người dân trồng rừng trước khi chuyển thành rừng đặc dụng, nên hệ lụy là hàng trăm hộ dân đã bỏ tiền mua cây giống, phân bón và chăm sóc rừng (cây keo) nhưng không được thu hoạch vì diện tích rừng của họ đã thành rừng đặc dụng.

UBND H.Nam Đàn đã có nhiều văn bản đề nghị UBND tỉnh Nghệ An và các ngành chức năng gỡ khó cho người dân nhưng vẫn chưa có kết quả. Mới đây, huyện này tiếp tục gửi văn bản đề xuất cho chuyển đổi gần 500 ha rừng đặc dụng nằm cách xa các di tích sang rừng sản xuất để người dân có thể thu hoạch keo và tạo sinh kế lâu dài cho người dân. Tuy nhiên, việc quyết định chuyển gần 500 ha từ rừng đặc dụng sang rừng sản xuất đã vượt quá thẩm quyền của tỉnh Nghệ An.

Tương tự, tại H.Quỳnh Lưu, năm 2007 tỉnh Nghệ An quy hoạch hơn 6.441 ha đất rừng và đất lâm nghiệp thành rừng phòng hộ. Trước đó, nhiều diện tích đất trong số đó đã được giao, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng cho người dân trồng cây, thậm chí cả đất ở. Thay vì xem xét để bồi thường, thu hồi đất để chuyển mục đích sang rừng phòng hộ thì đến nay, sau 15 năm ra đời, Ban quản lý rừng phòng hộ vẫn chỉ quản lý rừng trên giấy vì đất chưa được đo đạc, cắm mốc do chưa thu hồi để xử lý tài sản trên đất.

Rừng đặc dụng và phòng hộ là cần thiết, nhưng việc quy hoạch lấy được, không theo các trình tự như cách làm ở Nghệ An đang gây khó cho cơ quan quản lý, bảo vệ rừng và cả người dân.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.