Chiều 3.4, Bộ đội biên phòng tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị tôn vinh, khen thưởng các mô hình, chương trình, phong trào tham gia phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội khu vực biên giới giai đoạn 2015 - 2025.

Ông Dương Mah Tiệp, Phó chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, trao bằng khen cho các tập thể và cá nhân Bộ đội biên phòng tỉnh Gia Lai có thành tích xuất sắc
ẢNH: CÔNG CƯỜNG
Theo báo cáo, giai đoạn 2015 - 2025, với phương châm "bám dân, bám địa bàn", Bộ đội biên phòng tỉnh Gia Lai triển khai đồng bộ nhiều mô hình thiết thực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh khu vực biên giới.
Nổi bật, các đơn vị đã nhận đỡ đầu 278 lượt học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hiện duy trì hỗ trợ 77 em, trong đó có 4 học sinh người Campuchia. Đáng chú ý, 30 em đã thi đậu đại học, cao đẳng, mở ra cơ hội đổi đời từ những làng biên giới khó khăn.
Nguồn lực thực hiện chủ yếu từ đóng góp tự nguyện của cán bộ, chiến sĩ và xã hội hóa, với tổng kinh phí gần 8 tỉ đồng. Trong đó, chương trình "Nâng bước em tới trường" đạt 6,9 tỉ đồng; "Con nuôi đồn biên phòng" 336 triệu đồng; mô hình "Bếp ăn tình thương" 760 triệu đồng.

Cán bộ, chiến sĩ biên phòng Gia Lai bồi dưỡng kiến thức thêm cho học sinh vùng biên
ẢNH: TRẦN HIẾU
Một điểm sáng khác là mô hình "Trình diễn lúa nước" tại xã Ia Mơ. Từ diện tích ban đầu 5.483 m², vụ đầu cho năng suất 3 tấn, cao hơn tập quán trồng lúa rẫy truyền thống. Không chỉ nâng cao năng suất, mô hình còn thay đổi tư duy sản xuất của người dân.
Song song phát triển sinh kế, Bộ đội biên phòng tỉnh Gia Lai chú trọng hỗ trợ nhà ở, giúp người dân an cư. Đơn vị đã xây mới, sửa chữa 87 căn nhà tình nghĩa, mái ấm biên cương với tổng trị giá hơn 5,7 tỉ đồng. Riêng chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, lực lượng trực tiếp hỗ trợ 356 căn nhà, với kinh phí hơn 1,3 tỉ đồng cùng 1.054 ngày công.

Nhờ sự giúp đỡ của các chiến sĩ bộ đội biên phòng, nhiều học sinh vùng biên Gia Lai được đến trường
ẢNH: TRẦN HIẾU
Phát biểu tại hội nghị, ông Dương Mah Tiệp, Phó chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, khẳng định các mô hình, chương trình của Bộ đội biên phòng tỉnh không chỉ giúp người dân xóa đói, giảm nghèo mà còn là cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân khu vực biên giới.
Ông đề nghị thời gian tới, Bộ đội biên phòng tỉnh Gia Lai tiếp tục phối hợp chặt chẽ với lực lượng vũ trang bảo vệ chủ quyền, giữ vững an ninh trật tự; nhân rộng các mô hình hiệu quả; tăng cường tuyên truyền, vận động người dân phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo vệ chủ quyền lãnh thổ; đồng thời gắn phát triển kinh tế với củng cố quốc phòng, an ninh và đối ngoại biên phòng.
Cấp ủy, chính quyền các xã biên giới được yêu cầu tiếp tục phối hợp với các đồn biên phòng, nghiên cứu xây dựng mô hình mới phù hợp thực tiễn, nâng cao đời sống người dân và củng cố thế trận lòng dân nơi biên giới.
Tại hội nghị, UBND tỉnh và Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Gia Lai đã khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong giai đoạn 2015 - 2025.
Bình luận (0)