Khán giả bất bình với phát ngôn của diễn viên Tùng Dương liên quan đến chuyện học

04/04/2022 16:54 GMT+7

Mặc dù đã gỡ dòng chia sẻ trên trang mạng cá nhân, nhưng diễn viên Tùng Dương vẫn bị nhiều khán giả chỉ trích, thậm chí bị “chất vấn” về trách nhiệm của một người được công chúng biết đến với phát ngôn của mình.

Nam diễn viên Tùng Dương đã viết trên trang mạng cá nhân có tên Nguyễn Đỗ Tùng Dương: “Đã đến lúc ngành giáo dục nên loại bỏ câu Học, học nữa, học mãi ra khỏi SGK (sách giáo khoa) đi. Sự việc vừa xảy ra quá đau lòng”.

Nam diễn viên này muốn nói đến sự việc đau lòng vừa xảy ra tại Hà Nội. Tuy nhiên, từ sự việc này mà đưa ra phát ngôn về việc loại bỏ câu “Học, học nữa, học mãi” thì công chúng khó có thể chấp nhận.

Không ít người cho rằng, nam diễn viên này đã quá thiển cận khi không hiểu rõ ý nghĩa của câu “Học, học nữa, học mãi” mà phát biểu hàm hồ. Nhiều người phân tích: học trong câu nói này không thể chỉ hiểu là học kiến thức trong sách giáo khoa, khi đang ngồi trên ghế nhà trường, mà cần phải được hiểu với ý nghĩa rộng hơn.

Đó là sự cập nhật, tích lũy, trau dồi nguồn tri thức ở khắp nơi, khắp lĩnh vực để phát triển, nâng cao bản thân. Một người không chịu khó tiếp tục học hỏi, thu nhận tri thức mới thì dễ trở nên thụt lùi, lạc hậu.

Con người ở ngành nghề nào (trong đó có nghề diễn viên) hay ở vị trí nào trong xã hội cũng cần học hỏi, trau dồi. Có khán giả còn thẳng thừng đặt câu hỏi: Nếu người làm nghề diễn viên mà không chịu tiếp tục học hỏi, cập nhật, tiếp thu những kiến thức, công nghệ làm phim mới thì liệu có thể diễn tốt, hay ngày càng trở nên thụt lùi?

Có lẽ, do nhận ra dòng chia sẻ của mình có “vấn đề”, nên diễn viên Tùng Dương đã xóa đi. Tuy nhiên, nhiều khán giả vẫn không khỏi bất bình khi một người của công chúng như anh lại phát ngôn thiếu suy nghĩ và thiếu trách nhiệm như vậy.

Nhìn vào vụ việc phát ngôn này, nhiều người cho rằng, nam diễn viên cũng cần phải học theo câu tục ngữ mà người xưa đã răn dạy là "Học ăn, học nói, học gói, học mở”. Nhất là việc học những điều này lại càng cần thiết với người của công chúng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.