Vụ tham ô, 'rửa tiền' tại Bệnh viện TP.Thủ Đức:

Từ rửa xe, được cựu Giám đốc BV TP.Thủ Đức mời về quản lý 4 công ty

Phan Thương
Phan Thương
29/11/2023 16:08 GMT+7

Bị cáo Nguyễn Văn Lợi khai quen biết cựu Giám đốc Bệnh viện (BV) TP.Thủ Đức Nguyễn Minh Quân khi đang làm ở tiệm rửa xe. Sau đó, Lợi được Quân mời về làm nhân viên và quản lý 4 công ty do vợ chồng Quân thành lập.

Chiều 29.11, HĐXX thẩm vấn bị cáo Nguyễn Minh Quân (50 tuổi), cựu Giám đốc BV TP.Thủ Đức và 8 đồng phạm trong vụ án "tham ô tài sản", "rửa tiền", "vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại BV TP.Thủ Đức.

Cựu giám đốc Bệnh viện Thủ Đức nói lời sau cùng: Ao ước hành nghề khi ra tù

Được chủ tọa xét hỏi đầu tiên, bị cáo Nguyễn Văn Lợi (Giám đốc Công ty Nguyễn Tâm) trình bày nội dung cáo trạng hoàn toàn đúng.

Từ rửa xe, được cựu Giám đốc BV TP.Thủ Đức mời về quản lý 4 công ty - Ảnh 1.

Nguyễn Văn Lợi (bìa trái) và Nguyễn Minh Quân trong phiên tòa chiều 29.11

NHẬT THỊNH

Nguyễn Văn Lợi khai trước đó Lợi làm việc tại tiệm rửa xe, Quân đến rửa xe thì quen biết nhau. Năm 2006, Quân mời Lợi về làm nhân viên tại Công ty Ngọc Đạo (do vợ bị cáo Quân làm đại diện pháp luật - PV), mục đích là thực hiện đấu thầu, nâng khống giá trang thiết bị y tế đưa vào BV TP.Thủ Đức. "Sau thời gian làm việc, bị cáo Quân để bị cáo quản lý 4 công ty do vợ chồng bị cáo Quân thành lập trước đó", Lợi khai tại tòa.

Về quá trình thực hiện hành vi phạm tội, Lợi khai mục đích quản lý 4 công ty là mua bán, trang thiết bị y tế từ Công ty Ngọc Đạo sang các công ty khác, sau đó nâng khống giá trị hàng hóa lên để tham gia đấu thầu vào BV TP.Thủ Đức.

Lợi khai thêm, 4 công ty của Quân đã trúng 27/28 gói thầu của BV TP.Thủ Đức từ năm 2016 - 2020, tổng trị giá hơn 345 tỉ đồng. Tổng số tiền lợi nhuận của 4 công ty sau khi trúng thầu là hơn 102 tỉ đồng.

Về lý do lợi nhuận 27 gói thầu là trên 102 tỉ đồng nhưng bị cáo chuyển cho vợ chồng Quân hơn 103,6 tỉ đồng, bị cáo Lợi trình bày "thời điểm chuyển tiền, do tài khoản trong công ty còn hơn 103,6 tỉ đồng, bị cáo chuyển luôn".

Từ rửa xe, được cựu Giám đốc BV TP.Thủ Đức mời về quản lý 4 công ty - Ảnh 2.

Chủ tọa thẩm vấn các bị cáo

NHẬT THỊNH

Về việc chuyển 103,6 tỉ đồng cho vợ chồng Quân, Lợi khai chuyển nhiều lần với mục đích khác nhau, gồm: chuyển khoản hơn 21,5 tỉ đồng/4 lần cho Nguyễn Minh Quân sử dụng cá nhân; đưa tiền mặt 3 lần, tổng cộng 5,5 tỉ đồng; thanh toán tiền xăng xe ô tô cho Nguyễn Minh Quân hơn 13 triệu đồng.

Đồng thời, Lợi chuyển khoản 16 tỉ đồng vào các tài khoản của bị cáo Diễm; nộp hơn 56,4 triệu đồng thanh toán thẻ visa; đưa 45 triệu đồng tiền mặt cho Diễm mua vàng miếng.

Lợi cũng thanh toán hơn 60 tỉ đồng cho vợ chồng Nguyễn Minh Quân mua một số bất động sản và ô tô.

Chủ tọa hỏi: "Bị cáo làm tất cả hành vi trên, đổi lại được gì?". Nguyễn Văn Lợi khai: "Đổi lại bị cáo làm công hưởng lương 40 triệu đồng/tháng".

Cựu Giám đốc Bệnh viện Thủ Đức bị đề nghị 21-23 năm tù-

Theo cáo trạng của Viện KSND tối cao, Nguyễn Văn Lợi bị cáo buộc với vai trò thực hành, đồng phạm giúp sức cho bị cáo Nguyễn Minh Quân "tham ô tài sản", "rửa tiền". Bị cáo Lợi cũng bị xét xử về 2 tội danh tương tự như bị cáo Quân.

Quá trình điều tra, bị cáo Lợi đã nộp 14 tỉ đồng để khắc phục hậu quả, đồng thời bị kê biên 2 căn nhà là tài sản chung của vợ chồng.

HĐXX đang tiếp tục thẩm vấn các bị cáo là cựu cán bộ tại BV TP.Thủ Đức.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.