Từ tài xế Uber thành nghị sĩ gen Z đầu tiên tại Quốc hội Mỹ

09/11/2022 08:46 GMT+7

Maxwell Frost (25 tuổi) được dự đoán giành chiến thắng tại bang Florida và trở thành người đầu tiên thuộc thế hệ Z được bầu vào Quốc hội Mỹ.

Theo The Hill ngày 9.11, kết quả sơ bộ tại cuộc bầu cử giữa kỳ ở bang Florida cho thấy Maxwell Frost của đảng Dân chủ đã giành ghế hạ nghị sĩ từ tay ứng viên Cộng hòa Val Demings. Với kết quả này, Frost sẽ là đại diện gen Z (người sinh từ năm 1997-2012) đầu tiên trong Quốc hội Mỹ.

Maxwell Frost là người thuộc thế hệ Z đầu tiên tranh cử vào Quốc hội Mỹ

afp

"Lịch sử đã được lập nên đêm nay. Chúng ta làm nên lịch sử cho người dân Florida, cho gen Z và cho tất cả những ai tin rằng chúng ta xứng đáng có tương lai tốt đẹp hơn. Tôi rất biết ơn vì có cơ hội được đại diện cho quê hương mình trong Quốc hội Mỹ", anh viết trên Twitter sau khi nhiều hãng truyền thông Mỹ dự đoán anh thắng cử.

Anh Frost sinh ra ở thành phố Orlando, tiểu bang Florida, là người chưa có kinh nghiệm trên chính trường. Anh được nuôi dưỡng trong gia đình người Mỹ gốc Cuba. Được biết, trước khi tranh cử, anh từng làm tài xế Uber.

Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Biden giảm thêm ngay trước cuộc bầu cử giữa kỳ Mỹ

Frost dự định tập trung vào các vấn đề như biến đổi khí hậu, giá nhà, bạo lực súng đạn.

Các thành viên Hạ viện Mỹ phải 25 tuổi trở lên, nên Frost vừa đủ tuổi để trở thành hạ nghị sĩ. Tuổi trung bình của một thành viên Quốc hội Mỹ là 58,4, theo tờ The Wall Street Journal dẫn số liệu từ Thư viện Quốc hội Mỹ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.