Từ tháng 9, Tiền Giang sẽ khai thác mỏ cát sông trở lại

Bắc Bình
Bắc Bình
16/08/2024 14:44 GMT+7

Ông Đoàn Văn Phương, Giám đốc Sở TN-MT Tiền Giang, cho biết từ tháng 9.2024, một số mỏ cát sông trên địa bàn tỉnh sẽ được cấp phép khai thác.

Ngày 16.8, tại buổi họp báo kinh tế - xã hội quý 3/2024 do UBND tỉnh Tiền Giang tổ chức, ông Đoàn Văn Phương, Giám đốc Sở TN-MT Tiền Giang, cho biết Sở đã nhận và đang xem xét báo cáo đánh giá tác động môi trường của doanh nghiệp liên quan 3 mỏ cát sông gồm: Vàm Cái Thia, Hòa Khánh 1 và Hòa Hưng 5 trên sông Tiền, thuộc địa bàn H.Cái Bè, Tiền Giang.

Từ tháng 9, Tiền Giang sẽ khai thác mỏ cát sông trở lại- Ảnh 1.

Ông Đoàn Văn Phương, Giám đốc Sở TN-MT Tiền Giang, thông tin tại buổi họp báo

BẮC BÌNH

Theo ông Phương, từ tháng 9.2024, Tiền Giang sẽ cấp phép khai thác các mỏ cát này để phục vụ các dự án (DA) giao thông trọng điểm phía Nam. Tiền Giang được Chính phủ giao cung cấp 16 triệu m3 cát sông; trong đó, riêng năm 2024, tỉnh sẽ cung cấp cho DA đường Vành đai 3 TP.HCM hơn 3 triệu m3 (toàn bộ DA này là 6 triệu m3).

Nói về sự chậm trễ của tỉnh Tiền Giang so với kỳ vọng về tiến độ cấp cát của Chính phủ, Giám đốc Sở TN-MT Tiền Giang cho biết, theo quy hoạch khai thác đến năm 2030, toàn tỉnh có 31 khu vực khai thác cát sông. Các khu vực này đều đã được quy hoạch từ trước năm 2011 và không tổ chức đấu giá quyền khai thác. Hầu hết trong khu vực được quy hoạch khai thác cát sông này đều đã cấp phép thăm dò, khai thác... cho doanh nghiệp.

Tuy nhiên, vào năm 2013, do tình trạng sạt lở bờ sông nghiêm trọng nên UBND tỉnh Tiền Giang quyết định cho dừng việc thăm dò, khai thác đối với tất cả các mỏ cát trên địa bàn tỉnh. Và do nhu cầu về nguồn cát lấp như hiện nay, Tiền Giang sẽ cho tiếp tục thăm dò, khai thác mỏ cát trở lại, sẽ tiến hành tiếp diễn đối với các doanh nghiệp đã được cấp phép thăm dò, khai thác trước đó (từ 2013 trở về trước).

Từ tháng 9, Tiền Giang sẽ khai thác mỏ cát sông trở lại- Ảnh 2.

Dự án đường Vành đai 3 TP.HCM qua địa bàn tỉnh Long An đang thiếu cát lấp

B.B

"Để không lặp lại hiện tượng sạt lở như tại thời điểm cho thăm dò, khai thác trước kia, Sở TN-MT đã tham mưu UBND tỉnh Tiền Giang kế hoạch bảo vệ, khai thác tài nguyên khoáng sản để sử dụng hiệu quả, hợp lý và không làm ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống người dân, cũng như tác động xấu đến môi trường. Cụ thể ở đây là khai thác cát sông, ranh giới các mỏ cách bờ ít nhất 200 m, giữa lòng sông cũng không cho khai thác sâu để ảnh hưởng dòng chảy…", ông Phương nói.

Ngoài các mỏ cát sông phục vụ các DA giao thông trọng điểm quốc gia, trong thời gian tới, Sở TN-MT Tiền Giang tiếp tục cho các doanh nghiệp thực hiện thăm dò, khai thác để phục vụ DA trọng điểm của tỉnh, của khu vực và dân doanh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.