Tự tin, giỏi ngoại ngữ hơn nhờ tham gia việc này...

Thanh Nam
Thanh Nam
04/08/2024 07:30 GMT+7

Từ ý tưởng của một phụ huynh ở TP.HCM, hoạt động ý nghĩa được ra đời; để rồi không ít người trẻ, chủ yếu là học sinh ở thành phố trở nên tự tin, giỏi ngoại ngữ hơn.

Để không lãng phí mùa hè

Chị Ngô Thị Hồng Tuyên, phụ huynh ngụ Q.Tân Bình, TP.HCM, cho biết chị là người mẹ luôn mong muốn đồng hành cùng con cái. Vì thế, chị luôn tìm tòi mọi phương thức để giúp con phát triển nhân cách, kiến thức, ngoại ngữ và kỹ năng sống.

"Tôi nhận thấy các bạn nhỏ thường lãng phí mùa hè quý giá vào việc chơi game, phim truyện hoặc ngủ dài, nên nảy ra ý định tổ chức một hoạt động mà các con có thể vừa đóng góp cho cộng đồng, vừa trau dồi kiến thức và kỹ năng sống. Từ đó, Dự án tình nguyện viên bảo tàng ra đời", chị Tuyên kể.

Tự tin, giỏi ngoại ngữ hơn nhờ tham gia việc này...- Ảnh 1.

Các tình nguyện viên chụp ảnh với du khách nước ngoài

THANH NAM

Bắt đầu "trình làng" từ năm 2022, dự án nhanh chóng nhận được sự hưởng ứng của phụ huynh cũng như học sinh. "Một dự án đưa vào hoạt động, cần tập hợp những thành viên có cùng chí hướng. Vì thế tôi bảo hai con (Nguyễn Mỹ Trân, cựu học sinh Trường phổ thông Năng khiếu - ĐH Quốc gia TP.HCM; và Nguyễn Mỹ Linh, học sinh lớp 10 Trường phổ thông Năng khiếu - PV)… rủ các bạn cùng lớp tham gia. Một số phụ huynh là anh em, bạn bè đồng nghiệp của tôi biết đến cũng muốn gửi con vào dự án. Và nhờ sức lan tỏa, vào các năm sau, số lượng đăng ký làm tình nguyện viên tăng thêm", chị Tuyên nói.

Trong năm đầu tiên triển khai, các tình nguyện viên được lãnh đạo Bảo tàng Chứng tích chiến tranh và Hội trường Thống Nhất tiếp nhận. Năm 2023, lãnh đạo Bảo tàng TP.HCM cũng đồng ý cho phép triển khai hoạt động. "Và năm 2024 này, Ban Giám đốc Bảo tàng TP.HCM lại tiếp tục cho các con cơ hội trải nghiệm quý báu này", chị Tuyên cho biết.

Tự tin, giỏi ngoại ngữ hơn nhờ tham gia việc này...- Ảnh 2.

Diễn viên Lee Kwang-soo chụp ảnh với các tình nguyện viên

NVCC

Một ngày ở bảo tàng

Trong những ngày cuối tháng 7, đầu tháng 8, PV tận mắt "mục sở thị" công việc của những tình nguyện viên.

Ở Bảo tàng Chứng tích chiến tranh, các tình nguyện viên được giao thuyết minh nhóm hiện vật nằm xa tòa nhà trung tâm. Bên cạnh đó, sẽ hướng dẫn khách sử dụng thiết bị kỹ thuật audio guide (hệ thống thuyết minh tự động), đảm trách việc trực "phòng hòa bình", nơi nhận trông giữ trẻ để ba mẹ tự do tham quan…

Còn ở Hội trường Thống Nhất, tình nguyện viên nhận nhiệm vụ hướng dẫn lối đi, hỗ trợ du khách lớn tuổi, cùng các nhân viên giải đáp cho du khách đến tham quan.

Tại Bảo tàng TP.HCM, tình nguyện viên sau khi trải qua quá trình tập huấn kiến thức sẽ được hướng dẫn khách tham quan bằng tiếng Việt, tiếng Anh và ngoại ngữ khác…

Theo em Nguyễn Mỹ Linh, thay vì ngủ nướng cả ngày hoặc nằm ườn chơi game, em và các bạn tình nguyện viên sẽ mặc đồng phục tinh tươm, đeo thẻ tình nguyện viên và đi trực "như người lớn". Qua đó, giúp các em học hỏi kiến thức, rèn giũa kỹ năng giao tiếp, mở rộng vốn ngoại ngữ và hun đúc thêm lòng yêu mến đối với mảnh đất mình đang sống.

Tự tin, giỏi ngoại ngữ hơn nhờ tham gia việc này...- Ảnh 3.

Tình nguyện viên nhỏ tuổi tự tin thuyết trình bằng tiếng Anh cho du khách

THANH NAM

Tự tin, giỏi ngoại ngữ hơn nhờ tham gia việc này...- Ảnh 4.

Nhiều tình nguyện viên cho biết nhờ tham gia dự án ý nghĩa này mà bản thân trở nên dạn dĩ, tự tin, nâng cao khả năng ngoại ngữ

NVCC

Cuối mỗi dự án, nếu đáp ứng số buổi trực và tuân thủ tốt mọi quy định của những bảo tàng, tình nguyện viên sẽ được cấp giấy chứng nhận chính thức. "Đây là một món quà quý giá cho hành trang xin học bổng sau này của chúng em. Bởi thông qua dự án những năm trước, nhiều thành viên đã chứng minh được với hội đồng xét tuyển các trường ĐH về hoạt động cộng đồng, và được cấp nhiều học bổng có giá trị", Linh chia sẻ thêm.

Em Tạ Minh Huy, lớp 10 Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền (TP.HCM), cho biết: "Trong những ngày làm tình nguyện viên ở bảo tàng, em rất vui vì đây là hoạt động thú vị, ý nghĩa. Em có cơ hội được giao lưu, giao tiếp với những du khách xa lạ. Ban đầu tuy lạ lẫm nhưng rồi em cũng quen thân nhờ chung sở thích về lịch sử. Để lại cho em ấn tượng sâu sắc nhất có lẽ là về đoàn du lịch ở Hà Nội vào TP.HCM để tìm hiểu, khám phá lịch sử, văn hóa phương Nam. Em thật sự cảm thấy rất hạnh phúc và may mắn khi mọi người lắng nghe em thuyết minh về những kỷ vật và sự kiện lịch sử tại Bảo tàng TP.HCM. Em cũng học hỏi được rất nhiều kinh nghiệm, bài học hay từ những vị khách mà em có cơ hội dẫn đoàn. Quả thật, đây là trải nghiệm đáng nhớ về mùa hè 2024".

Em Nguyễn Lê Hoàng, lớp 10 Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (TP.HCM), tình nguyện viên của dự án, chia sẻ: "Sau những ngày tham gia, em rất vui và tự tin hơn trong giao tiếp. Em từng được hướng dẫn du khách người Canada, Bangladesh, Đức; nhờ vậy em được học thêm một số ngoại ngữ".

Còn em Lê Nguyễn Hồng Anh, lớp 10 Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa (TP.HCM), hào hứng nhớ lại: "Kỷ niệm đáng nhớ nhất trong những ngày làm tình nguyện viên là em được gặp mặt trực tiếp diễn viên Lee Kwang-soo (Hàn Quốc, từng đóng các phim nổi tiếng như Gia đình là số 1 (phần 2), Chàng trai tốt bụng… - PV). Hay có lần được hướng dẫn một gia đình người Úc vừa chuyển đến VN sinh sống, em đã nhanh chóng giới thiệu cho họ nhiều món ăn ngon của VN cùng các điểm đến thú vị tại TP.HCM".

"Em từng được hướng dẫn một du khách người Anh. Khi nghe em thuyết trình, du khách ấy rất thích những thông tin về lịch sử, văn hóa của VN. Cũng nhờ giao tiếp tiếng Anh với du khách mà em cảm thấy "trình" ngoại ngữ mình nâng cao", em Hoàng Khánh Chi, lớp 10 Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, cho biết.

Chị Nguyễn Thị Bích Liêu, phụ huynh em Trần Trí Dũng (lớp 10 Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong), cho biết con trai vốn hướng nội, ngại giao tiếp. "Tuy nhiên sau khi tham gia chương trình đã thấy con hoạt bát hơn. Đó là niềm vui rất lớn của tôi và gia đình", chị Liêu thổ lộ.

Theo chị Tuyên, khi chứng kiến tình nguyện viên hoạt động tích cực và đem lại nhiều giá trị ý nghĩa, chị rất vui và hãnh diện. "Các tình nguyện viên có lòng yêu nước, ý thức tốt, có kiến thức xã hội, lịch sử, văn hóa rộng và trình độ ngoại ngữ vững. Nhờ vậy đã nhận được lời khen từ du khách trong nước lẫn bạn bè quốc tế", chị Tuyên kể.

Theo chị Tuyên, dự án này đang hoạt động trong mùa hè năm 2024 và sẽ tiếp tục triển khai vào mùa hè những năm sau.

Thích hoạt động vì cộng đồng

Nếu chị Ngô Thị Hồng Tuyên là người khởi xướng, thì em Nguyễn Mỹ Linh phụ trách việc thiết kế thẻ tình nguyện viên, giấy chứng nhận. Em Nguyễn Mỹ Trân lên kế hoạch điều hành, lịch trực, chấm công. Còn em Trần Ngọc Bảo Tâm (lớp 11 Trường phổ thông Năng khiếu) đảm trách vị trí thư ký điều hành. Mỹ Trân cho biết: "Tham gia dự án này, em được nâng cao kỹ năng giao tiếp, vốn ngoại ngữ và trở nên tự tin, năng động hơn trước. Em tự cảm nhận bản thân trưởng thành rõ rệt sau từng dự án". Linh và Trân cũng là hai chị em thực hiện dự án viết thư tay để gửi đến những chiến sĩ Bộ đội Biên phòng, với hy vọng qua mỗi câu chữ, những người lính nơi biên cương có thêm niềm vui dịp tết đến.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.