Tự tin tiếp bước trên nền tảng số

12/12/2023 07:00 GMT+7

Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy đề nghị, Báo Thanh Niên chủ động, đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số, làm cho hệ sinh thái báo chí số luôn được bổ sung các tính năng mới, ưu việt, giúp nâng cao chất lượng, hiệu quả truyền thông.

Chiều 11.12, Báo Thanh Niên tổ chức kỷ niệm 20 năm hình thành và phát triển Báo điện tử Thanh Niên (11.12.2003 - 11.12.2023) và 38 năm thành lập Báo Thanh Niên (3.1.1986 - 3.1.2024).

Đến dự có Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi; Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy; Phó trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Trần Thanh Lâm; Phó chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Trần Trọng Dũng; nhà báo Đặng Thị Phương Thảo, Phó cục trưởng Cục Báo chí Bộ TT-TT, nguyên Phó tổng biên tập Báo Thanh Niên; cùng đại diện các bộ, ngành, địa phương, đối tác và đơn vị đồng hành.

Tự tin tiếp bước trên nền tảng số - Ảnh 1.

Anh Bùi Quang Huy, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn (giữa), trao bằng khen của Ban Thường vụ T.Ư Đoàn cho Báo Thanh Niên vì có thành tích phát triển các nền tảng số

NGỌC DƯƠNG

Báo Thanh Niên cũng vinh dự được nhận lẵng hoa chúc mừng từ Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên.

Về dự lễ kỷ niệm có nguyên tổng biên tập, phó tổng biên tập và thành viên ban biên tập, lãnh đạo tòa soạn và Báo điện tử Thanh Niên (Thanh Niên Online) qua các thời kỳ; cùng tập thể cán bộ, biên tập viên, phóng viên, nhân viên của Báo Thanh Niên.

CHẶNG ĐƯỜNG ‎20 NĂM TRƯỞNG THÀNH

Phát biểu chào mừng, nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Tổng biên tập Báo Thanh Niên, nhắc lại thời điểm 20 năm trước, trang tin điện tử của Báo Thanh Niên ra mắt bạn đọc, đánh dấu bước chuyển mình của những người làm báo Thanh Niên để thích ứng với yêu cầu của thời đại số.

20 năm sau, Thanh Niên Online đã trở thành trụ cột không thể thiếu trong hệ sinh thái Thanh Niên, từ báo in đến báo điện tử và hệ thống các kênh mạng xã hội. Tất cả cùng chung một thương hiệu, một tầm nhìn, một chiến lược phát triển lấy bạn đọc - công chúng làm trung tâm, với giá trị cốt lõi "Hào hiệp - Tử tế - Nhân văn - Tin cậy".

Tự tin tiếp bước trên nền tảng số - Ảnh 2.

Phó trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Trần Thanh Lâm (giữa) thay mặt Ban Tuyên giáo T.Ư tặng hoa chúc mừng Báo Thanh Niên

NGỌC DƯƠNG

Nhìn lại chặng đường đã đi qua, nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn chia sẻ, những người làm báo Thanh Niên tự hào về sự trưởng thành của tổ chức mình, và còn tự hào hơn nữa vì đã đồng hành và bắt kịp sự đi lên của đất nước ở một lĩnh vực mũi nhọn: báo chí - truyền thông trên các nền tảng số.

Khái quát 10 năm đầu, nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn so sánh đó giống như con tàu khát vọng rẽ sóng ra khơi với sứ mệnh khám phá những vùng đất mới và vẽ ra lộ trình cần đi tới. 10 năm tiếp theo (2013 - 2023), chính là thập kỷ bứt phá vào kỷ nguyên số, mà những kết quả đạt được đã đưa Báo Thanh Niên thành hệ sinh thái đa nền tảng, đa phương tiện hàng đầu của đất nước, nhận được sự tin cậy của hệ thống chính trị, niềm tin yêu của bạn đọc, sự trân trọng của đồng nghiệp.

Về nhiệm vụ 10 năm tới, nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn cho biết, những người làm báo Thanh Niên tiếp tục bám sát phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến". Cái bất biến là sứ mệnh phục vụ dân tộc, nhiệm vụ định hướng và giáo dục thế hệ trẻ có bản lĩnh và phẩm chất, là đạo đức nghề nghiệp của người làm báo. Còn cái vạn biến là công nghệ thông tin và truyền thông, là phương pháp và kỹ năng tác nghiệp, là hình thức thể hiện, là những nền tảng số mỗi năm lại xuất hiện mới...

NẮM BẮT XU HƯỚNG, ‎TIẾP CẬN NGƯỜI TRẺ

Chia sẻ tại lễ kỷ niệm, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy biểu dương, ghi nhận và trân trọng những cố gắng, nỗ lực của tập thể lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên, người lao động tại Báo Thanh Niên nói chung và Thanh Niên Online nói riêng trong hành trình 20 năm vừa qua. Trải qua 20 năm hình thành và phát triển, Thanh Niên Online trở thành một trong những kênh thông tin nhanh nhạy, uy tín, độ bao phủ cao với sự đón nhận của đông đảo bạn đọc người Việt Nam trong và ngoài nước.

Hành trình 20 năm Thanh Niên Online: Những dấu ấn trong kỷ nguyên số

Anh Bùi Quang Huy nhấn mạnh, trước bối cảnh phát triển như vũ bão của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, chuyển đổi số báo chí như một xu thế tất yếu của thời đại đã mang tới nhiều thách thức nhưng đồng thời cũng mở ra nhiều cơ hội mới cho các cơ quan báo chí. Báo chí phải luôn đổi mới, tìm ra những phương thức truyền thông phù hợp, nắm bắt kịp thời xu thế phát triển của báo chí hiện đại để công tác tuyên truyền chủ trương, chính sách không khô cứng mà sinh động, dễ tiếp cận, dễ nhớ, dễ hiểu đối với đông đảo quần chúng nhân dân, đặc biệt là dễ dàng để giới trẻ tiếp cận.

Anh Huy đánh giá, với sự phát triển của công nghệ số và sự thay đổi thói quen đọc báo của bạn đọc, xem báo điện tử nhiều hơn báo giấy thì trong tương lai không xa, khái niệm Báo Thanh Niên và khái niệm Thanh Niên Online là một. Vì vậy, Thanh Niên Online ngay từ bây giờ cần chuẩn bị tâm thế cho sứ mệnh đó.

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn lưu ý Thanh Niên Online cần tiếp tục giữ vững tôn chỉ, mục đích, đặt trọng tâm về nội dung là phản ánh, tuyên truyền sâu sắc, đậm nét các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, các chủ trương, hoạt động của Đoàn - Hội đến đông đảo độc giả, đặc biệt là độc giả trẻ.

"Ngoài yếu tố nhanh nhạy, kịp thời, cần chú trọng hơn nữa đến các tuyến bài phân tích chuyên sâu, đề xuất giải pháp, góp phần định hướng thông tin, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội, khơi dậy tinh thần dân tộc, sức mạnh đại đoàn kết, giá trị văn hóa, khát vọng cống hiến để phát triển đất nước", anh Huy gợi mở.

Song song đó, tờ báo cũng cần thực hiện tốt sứ mệnh phản ánh tâm tư, tình cảm, ý kiến, nguyện vọng chính đáng của độc giả, nhất là độc giả trẻ tuổi; chú trọng phản ánh những thông tin tích cực, câu chuyện đẹp có sức lan tỏa.

CHÚ TRỌNG ‎TÍNH ĐỊNH HƯỚNG TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn đề nghị Báo Thanh Niên chủ động, đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số, làm cho hệ sinh thái báo chí số luôn được bổ sung các tính năng mới, ưu việt, giúp nâng cao chất lượng, hiệu quả truyền thông. Trước mắt, cần xây dựng kế hoạch, có lộ trình, biện pháp cụ thể để triển khai thực hiện Chiến lược chuyển đổi số báo chí đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 của Thủ tướng.

Tờ báo cần vận hành có hiệu quả mô hình tòa soạn hội tụ, phù hợp với sự phát triển của khoa học công nghệ, sản xuất nội dung theo các xu hướng báo chí số; sử dụng nền tảng phân tích, xử lý dữ liệu tổng hợp tập trung, ứng dụng trí tuệ nhân tạo để tối ưu hóa hoạt động. "Báo Thanh Niên tăng cường hợp tác quốc tế, tiến tới mục tiêu đưa các sản phẩm báo chí của Thanh Niên tới bạn bè quốc tế, góp phần thực hiện nhiệm vụ thông tin đối ngoại của Đảng và Nhà nước", anh Huy gửi gắm.

Thanh Niên Online - 20 năm bứt phá vào kỷ nguyên số

Bên cạnh đó, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn đề nghị Báo Thanh Niên tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng các hoạt động sau mặt báo trên không gian mạng, trong đó chú trọng ý nghĩa xã hội, tính định hướng, tính giáo dục. "Thanh Niên Online phải đi đầu trong việc thực hiện các nhiệm vụ của Chương trình giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, văn hóa cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng trên không gian mạng giai đoạn 2022 - 2030", anh Huy đặt đầu bài cho Thanh Niên.

Ngoài ra, tờ báo tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, người lao động báo điện tử có chất lượng cao, số lượng hợp lý, đủ để thực hiện các nhiệm vụ chính trị. Về kinh tế báo chí, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn lưu ý Báo Thanh Niên tiếp tục đổi mới và thực hiện hiệu quả hơn nhiệm vụ kinh tế báo chí theo hướng thích ứng với thay đổi của thị trường báo chí - truyền thông, đủ sức đảm bảo hoạt động thường xuyên và tích lũy đầu tư phát triển.

"Chúng ta đang sống trong thời kỳ với nhiều thời cơ, vận hội cùng với những khó khăn, thách thức đan xen. Những kết quả đạt được trong chặng đường đã qua sẽ là hành trang, là nguồn sức mạnh nội lực để tập thể Thanh Niên vượt qua thách thức, nắm bắt cơ hội, tiếp tục đổi mới và phát triển", anh Bùi Quang Huy tin tưởng.

Lời cảm ơn

Nhân dịp kỷ niệm 20 năm hình thành và phát triển Báo điện tử Thanh Niên (11.12.2003 - 11.12.2023) và 38 năm thành lập Báo Thanh Niên (3.1.1986 - 3.1.2024), Báo Thanh Niên đã nhận được nhiều lời chúc mừng, hoa và quà tặng hỗ trợ trẻ mồ côi trong chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời... của lãnh đạo T.Ư, bộ, ban, ngành, TP.HCM và các tỉnh thành, cơ quan, đoàn thể, đơn vị, doanh nghiệp, đồng nghiệp... cùng đông đảo bạn đọc trong và ngoài nước.

Báo Thanh Niên xin trân trọng cảm ơn và cam kết sẽ không ngừng nỗ lực để nâng cao chất lượng các sản phẩm của mình nhằm phục vụ tốt hơn, xứng đáng với sự tin cậy của bạn đọc.

Trong khuôn khổ lễ kỷ niệm, Báo điện tử Thanh Niên vinh dự nhận bằng khen của Ban Thường vụ T.Ư Đoàn vì có những nỗ lực và thành tích xuất sắc trong việc phát triển các nền tảng số của Báo Thanh Niên.

Dịp này, Bộ TT-TT tặng bằng khen cho Báo điện tử Thanh Niên vì đã có thành tích xuất sắc đóng góp cho sự phát triển ngành thông tin và truyền thông. Báo Thanh Niên cũng vinh dự nhận bằng khen của Bộ GD-ĐT về thành tích xuất sắc trong công tác truyền thông về thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.