Tư vấn kỹ năng sống cho nữ phạm nhân trẻ

27/08/2024 10:47 GMT+7

Hơn 200 phạm nhân nữ trong độ tuổi thanh niên đã được tư vấn về sức khỏe sinh sản, hướng nghiệp dạy nghề, nhằm giúp các phạm nhân có thêm kiến thức, dễ tiếp cận công việc sau khi mãn hạn tù.

Ngày 27.8, tại TT.Thống Nhất (H.Yên Định, Thanh Hóa), Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Trại giam số 5 (thuộc Cục C10, Bộ Công an) tổ chức chương trình "Hành trình niềm tin, tư vấn kỹ năng sống cho phạm nhân trong độ tuổi thanh niên" cho hơn 200 phạm nhân nữ trong độ tuổi thanh niên đang thụ án.

Tư vấn kỹ năng sống cho nữ phạm nhân trẻ - Ảnh 1.

Bác sĩ Đỗ Thị Nụ (người đứng), cán bộ của Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa chia sẻ các thông tin về sức khỏe sinh sản cho các phạm nhân nữ tại Trại giam số 5

ẢNH: MINH HẢI

Đây là một trong những chương trình mà Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Thanh Hóa phối hợp với các trại giam trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa thực hiện trong giai đoạn 2021 - 2025, nhằm hỗ trợ các phạm nhân trong độ tuổi thanh niên có thêm kiến thức, xóa bỏ mặc cảm trước khi tái hòa nhập cộng đồng.

Phát biểu khai mạc, anh Lê Văn Châu, Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Thanh Hóa, cho biết những năm qua và những năm tiếp theo Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Thanh Hóa đã và sẽ tiếp tục phối hợp với các trại giam để tổ chức nhiều chương trình nhằm giúp phạm nhân trong độ tuổi thanh niên tái hòa nhập cộng đồng tốt hơn, thông qua các buổi tư vấn, trợ giúp pháp lý, tọa đàm, giao lưu văn nghệ… Từ đó giúp cho phạm nhân xóa bỏ mặc cảm khi mãn hạn tù.

"Mỗi chúng ta ai cũng trải qua tuổi trẻ, nhưng thời gian tuổi trẻ cũng dễ mắc sai lầm, bồng bột. Tuy nhiên, với những phạm nhân biết ăn năn, hối lỗi thì các tổ chức, đoàn thể như Hội Liên hiệp Thanh niên các cấp luôn sẵn sàng hỗ trợ, giúp đỡ bằng những việc làm thiết thực như tư vấn về sức khỏe sinh sản, tư vấn hỗ trợ việc làm và nhiều hoạt động khác để mỗi phạm nhân tái hòa nhập cộng đồng tốt hơn", anh Châu cho hay.

Tư vấn kỹ năng sống cho nữ phạm nhân trẻ - Ảnh 2.

Thượng tá Trần Bá Toan, Giám thị Trại giam số 5 phát biểu tại chương trình

ẢNH: MINH HẢI

Thượng tá Trần Bá Toan, Giám thị Trại giam số 5, cho biết trong quá trình cải tạo, giáo dục phạm nhân, Trại giam số 5 luôn nhận được sự hỗ trợ của các cơ quan, đơn vị, đặc biệt là Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Thanh Hóa.

Cũng theo thượng tá Toan, phạm nhân trong độ tuổi thanh niên ở Trại giam số 5 hiện nay chủ yếu có trình độ học vấn thấp, nên việc trang bị thêm các kiến thức trong cuộc sống là việc hết sức cần thiết, nhất là với phạm nhân nữ.

Thượng tá Toan cũng mong muốn trong thời gian tới các cơ quan, đơn vị quan tâm hơn nữa để đấu mối, kết nối với các doanh nghiệp nhằm giải quyết công ăn việc làm cho phạm nhân sau khi mãn hạn tù. Đây cũng là nhiệm vụ khó khăn hiện nay khi mà phạm nhân ra tù rất cần có công việc, thu nhập để ổn định cuộc sống, trong khi yêu cầu trình độ làm việc của doanh nghiệp ngày càng cao.

Tư vấn kỹ năng sống cho nữ phạm nhân trẻ - Ảnh 3.

Lãnh đạo Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Thanh Hóa, Trại giam số 5, và Ban Dân vận Tỉnh ủy Thanh Hóa trao quà cho các phạm nhân có hoàn cảnh khó khăn nhưng cải tạo tốt

ẢNH: MINH HẢI

Tại chương trình, bác sĩ Đỗ Thị Nụ, cán bộ của Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa đã chia sẻ các thông tin về sức khỏe sinh sản; lãnh đạo Trung tâm hướng nghiệp dạy nghề và giới thiệu việc làm thanh niên đã chia sẻ về nhu cầu tuyển dụng lao động và các ngành nghề cần tuyển lao động hiện nay của nhiều doanh nghiệp trên cả nước để phạm nhân có thể tìm kiếm việc làm sau khi ra tù.

Cũng tại chương trình, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Thanh Hóa đã trao tặng 2.200 hộp thuốc bổ cho Trại giam số 5; trao 30 suất quà cho các phạm nhân cải tạo tốt; và tặng quà cho một số trẻ em là con của các phạm nhân.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.