Tư vấn mùa thi: Mô hình hiệu quả thiết thực cho học sinh vùng xa

10/03/2023 07:02 GMT+7

Hằng năm, tại Trường THPT Đức Trọng (H.Đức Trọng, Lâm Đồng), khoảng 1.800 học sinh lớp 12 trên địa bàn đều được tham dự chương trình Tư vấn mùa thi do Báo Thanh Niên phối hợp Sở GD-ĐT Lâm Đồng tổ chức.

Cùng tham dự với các học sinh luôn có đại diện Sở GD-ĐT tỉnh, lãnh đạo H.Đức Trọng, ban giám hiệu các trường THPT trong huyện và đại diện của hơn 20 trường ĐH, CĐ.

Thầy Trần Duy Nhân, Phó hiệu trưởng Trường THPT Đức Trọng, người có nhiều năm đồng hành với chương trình Tư vấn mùa thi của Báo Thanh Niên, cho biết: "Trường THPT Đức Trọng rất vinh hạnh đồng hành với Báo Thanh Niên trong các chương trình Tư vấn mùa thi tại nhà trường nhiều năm qua".

Mô hình hiệu quả thiết thực cho học sinh vùng xa - Ảnh 1.

Trường THPT Đức Trọng (tỉnh Lâm Đồng) là nơi truyền thống của chương trình Tư vấn mùa thi nhiều năm qua

LÂM VIÊN

Theo thầy Nhân, các thầy cô đến từ các trường ĐH, CĐ đã tư vấn cho các em những thông tin chính thống về kỳ thi THPT quốc gia, về ngành nghề để các em có sự lựa chọn tốt nhất. Từ đó, đã giúp các em lựa chọn ngành học phù hợp với sở thích, khả năng và điều kiện kinh tế của gia đình.

Các thầy cô giáo còn trực tiếp trả lời nội dung học sinh quan tâm như định hướng các môn thi, cấu trúc đề thi THPT và cơ chế tuyển sinh của các trường ĐH; mức thu học phí của các trường ĐH; chỉ tiêu tuyển sinh các ngành nghề đào tạo và điểm sàn xét tuyển các năm trước. Ngoài ra, đó còn là cơ chế đào tạo liên thông từ CĐ lên ĐH và nhu cầu tuyển dụng lao động của xã hội đối với các ngành nghề qua đào tạo. Cơ hội tìm kiếm việc làm và thu nhập của sinh viên sau khi ra trường... Đặc biệt, năm nay có phần tư vấn của chuyên gia tâm lý… Từ đó giúp phụ huynh và học sinh có thêm những hiểu biết cần thiết trong việc định hướng chọn ngành nghề phù hợp với khả năng học tập và cơ hội tìm kiếm việc làm sau khi ra trường.

"Chính vì vậy, chương trình cần được nhân rộng và được tiến hành hằng năm. Chương trình Tư vấn mùa thi do Báo Thanh Niên tổ chức những năm qua là mô hình đã mang lại hiệu quả thiết thực cho học sinh, nhất là những học sinh vùng sâu, vùng xa. Tại các buổi tư vấn, các trường ĐH, UBND huyện cũng đã trao nhiều suất học bổng cho các học sinh vượt khó học giỏi", thầy Nhân đánh giá.

Tư vấn màu thi: Mô hình hiệu quả thiết thực cho học sinh vùng xa - Ảnh 2.

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.