Tử vong vì dại dột làm theo thử thách trên TikTok

19/04/2023 11:31 GMT+7

Những thử thách trên TikTok tiềm ẩn nhiều mối nguy hại. Mới đây nhất, một đứa bé 13 tuổi đã tử vong chỉ vì làm theo thử thách trên TikTok.

Theo tờ ABC6 ngày 18.4, vì tham gia thử thách có tên là "Benadryl Challenge" trên TikTok, một cậu bé 13 tuổi đã uống thuốc quá liều để rồi tử vong dù đã được nhanh chóng đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Cậu bé này tên là Jacob Stevens ở Ohio, Mỹ. Jacob Stevens đã uống 12-14 viên thuốc kháng histamine không kê đơn nhằm gây ảo giác. Số thuốc mà cậu bé này uống cao gấp 6 lần liều dùng tiêu chuẩn cho lứa tuổi. 

Tử vong vì làm theo thử thách trên TikTok - Ảnh 1.

Cậu bé này đã tử vong sau khi thực hiện thử thách trên TikTok

CHỤP MÀN HÌNH TRANG ABC6

Chia sẻ với báo giới, ông Justin Stevens là cha của bé cho biết nói con trai đã thực hiện thử thách uống thuốc Benadryl, và một người bạn của cậu quay clip. Vừa kết thúc quay clip, Jacob bắt đầu bị co giật.

Sau khi phát hiện con trai gặp sự cố, gia đình đã nhanh chóng chuyển đến bệnh viện cấp cứu. Cậu bé đã phải thở máy 6 ngày trong bệnh viện trước khi qua đời.

Ông Justin Stevens quyết định chia sẻ câu chuyện lên mạng xã hội nhằm lên tiếng cảnh báo cho các phụ huynh khác để họ tránh những sai lầm đáng tiếc, thậm chí nguy hiểm tính mạng khi trẻ dại dột tham gia các thử thách trên mạng xã hội, đặc biệt là TikTok. 

Ông Justin Stevens cũng đã liên hệ với các nhà lập pháp địa phương để yêu cầu ban hành giới hạn độ tuổi mua thuốc như Benadryl.

Cục Quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ (FDA) gióng lên hồi chuông cảnh báo về việc sử dụng quá liều liên quan đến "Thử thách Benadryl" trên TikTok trong nhiều năm.

Johnson & Johnson, công ty sản xuất Benadryl đã cảnh báo trên trang web rằng đây "là xu hướng nguy hiểm và cần phải dừng lại ngay lập tức".

Cả Công ty Johnson & Johnson và FDA đều khuyên người lớn nên để Benadryl và các loại thuốc khác ngoài tầm với của trẻ em.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.