Tuần này, Quốc hội thảo luận về đấu giá biển số ô tô, sửa mẫu hộ chiếu

Lê Hiệp
Lê Hiệp
07/11/2022 06:01 GMT+7

Sáng nay (7.11), kỳ họp thứ 4 Quốc hội (QH) khóa XV bước sang tuần làm việc thứ 3 với nhiều nội dung quan trọng.

Buổi sáng, QH dành thời gian thảo luận về việc thí điểm đấu giá biển số ô tô. Trước đó, tại phiên thảo luận tại tổ ngày 26.10, nhiều đại biểu QH cho rằng phương án đấu giá biển số ô tô mà Chính phủ trình còn nhiều điểm chưa rõ, chưa phù hợp, có thể gây vướng mắc khi triển khai.

Theo chương trình kỳ họp vừa được điều chỉnh, trong sáng nay (7.11), QH cũng sẽ nghe tờ trình của Chính phủ và tiến hành thảo luận việc bổ sung thông tin “nơi sinh” trên mẫu hộ chiếu phổ thông mới. Việc này nhằm giải quyết các vướng mắc phát sinh khi một số người sử dụng mẫu hộ chiếu mới không có thông tin nơi sinh, bị một số quốc gia từ chối cấp thị thực nhập cảnh. QH sẽ thảo luận vấn đề này tại tổ vào chiều 7.11 và thảo luận tại hội trường vào sáng 9.11.

Trong tuần, QH sẽ dành hơn một ngày để nghe các báo cáo, thảo luận về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; thi hành án và các báo cáo công tác của Chánh án TAND tối cao, Viện trưởng Viện KSND tối cao.

Ngoài ra, QH sẽ thảo luận về các dự án luật: Phòng thủ dân sự; Hợp tác xã (sửa đổi); Bảo vệ người tiêu dùng (sửa đổi); Giao dịch điện tử (sửa đổi); Giá (sửa đổi); Đấu thầu (sửa đổi). QH cũng thảo luận dự thảo nghị quyết về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù cho TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk); dự thảo nghị quyết về áp dụng thời hiệu xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức.

QH cũng sẽ biểu quyết thông qua dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Tần số vô tuyến điện; luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; và các nghị quyết về: kế hoạch phát triển KT-XH; dự toán ngân sách nhà nước; phân bổ ngân sách T.Ư năm 2023.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.