Tưng bừng lễ hội Sắc quê Quảng Ngãi tại TP.HCM

Lê Công Sơn
Lê Công Sơn
13/01/2024 07:00 GMT+7

Tối 12.1 tại Đông Hồ Garden (195 - 197 Cao Thắng nối dài, P.12, Q.10, TP.HCM), đêm nhạc Hát với quê hương (tổng đạo diễn Nguyễn Thái Huân) đã được khai mạc.

Đêm nhạc nằm trong chuỗi các sự kiện lễ hội Sắc quê Quảng Ngãi lần thứ nhất, do Hội đồng hương Quảng Ngãi tại TP.HCM phối hợp cùng CLB Doanh nhân Quảng Ngãi tại TP.HCM và các CLB tổ chức, gồm: CLB Về với quê mình Quảng Ngãi, CLB Kết nối yêu thương, CLB Sinh viên Quảng Ngãi tại TP.HCM.

Tưng bừng lễ hội Sắc quê Quảng Ngãi tại TP.HCM- Ảnh 1.

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Tổng biên tập Báo Thanh Niên, trao học bổng Nguyễn Thái Bình cho các học sinh, sinh viên vượt khó học giỏi nhất

Ngọc Dương

Chương trình Hát với quê hương có sự tham gia của các ca sĩ nổi tiếng cùng các ca khúc: NSƯT Hồng Vân (Ba lý duyên tình, nhạc Trần Xuân Tiến), Nguyễn Phi Hùng (Nỗi lòng xa xứ, Nguyễn Phi Hùng), Huỳnh Lợi (Vòng tròn bất tử, nhạc Nguyễn Hòa, thơ Trần Thiện Hà), Nguyễn Hân (Nhớ mẹ, nhạc Văn Phượng, phổ thơ Nguyễn Ngọc Toàn), Lệ Hồng (Những ngày thơ mộng, Hoàng Thi Thơ), Huỳnh Trang (Quảng Ngãi ta về, nhạc Từ Tấn Lực, phổ thơ Vũ Thụy Nhung), Mebla Sia Lợ (Lúng liếng mắt Hơ Rê, Văn Phượng), Bích Sâm (Nắng gió Phương Nam, Nhất Sinh)…, cùng 2 MC: Thanh Loan và Vũ Mạnh Cường. Đặc biệt, nhạc cảnh Những mảnh đời tha hương do đạo diễn Nguyễn Thái Huân dàn dựng, với sự tham gia của 12 diễn viên đoàn múa HBSO, gây xúc động mạnh đến người xem.

Được biết, tham gia vào chương trình, Sở VH-TT-DL tỉnh Quảng Ngãi còn đưa một đoàn gồm 17 nghệ nhân vào để biểu diễn các tiết mục văn nghệ dân gian đặc sắc, như: đấu chiêng, bài chòi, lô tô… Báo Quảng Ngãi phối hợp với ban tổ chức thực hiện triển lãm ảnh chủ đề Quảng Ngãi - trăm nhớ ngàn thương, với sự góp mặt của các nghệ sĩ nhiếp ảnh nổi tiếng hiện nay: Ngô Thanh Bình, Alex Cao, Nguyễn Tấn Cư, Nguyễn Văn Đảnh, Lê Hồng Khánh, Nguyễn Đăng Lâm, Nguyễn Đức Minh, Nguyễn Tấn Phát, Đoàn Vương Quốc, Lê Minh Thể, Minh Thu, Nguyễn Thư, Bùi Thanh Trung, Hoàng Yến, tuyển chọn 44 tác phẩm ảnh chọn lọc thể hiện đa dạng các góc nhìn về quê hương Quảng Ngãi, qua đó cho thấy được vẻ đẹp cũng như tiềm năng về du lịch ở vùng đất núi Ấn sông Trà.

Tưng bừng lễ hội Sắc quê Quảng Ngãi tại TP.HCM- Ảnh 2.

Du khách đến với lễ hội Sắc quê Quảng Ngãi lần thứ nhất

Tại đêm nhạc cũng đã diễn ra chương trình đấu giá gây quỹ thiện nguyện 2 vật phẩm giá trị: Bức tranh sơn dầu Lau trên đèo Violak của NSND Trà Giang (kích thước 60 x 90 cm) với giá khởi điểm 30 triệu đồng và cây trầm thiên nhiên Ngọn yên do Công ty Trầm hương Bình Nghĩa chế tác (cao 2 m, ngang 50 cm, nặng 30 kg) với giá khởi điểm 250 triệu đồng.

Ban tổ chức cũng trao 40 suất học bổng (trị giá 2 triệu đồng/suất) cho các tân sinh viên Quảng Ngãi vượt khó học giỏi. 40 suất học bổng trích từ Quỹ học bổng Nguyễn Thái Bình của Báo Thanh Niên và Quỹ học bổng học sinh - sinh viên vượt khó học giỏi của Báo Người Lao Động.

Trong 2 ngày diễn ra lễ hội (12 và 13.1), không gian ẩm thực đậm đà hương vị Quảng Ngãi phục vụ thực khách các món ngon, như: ram thịt nướng đuôi công, don bà Thể, chè bà Nghỉ, bánh xèo bà Thể, bánh giầy bánh gói, cháo lòng… mở cửa từ 9 - 20 giờ. Khu buffet miễn phí đón khách từ 15 - 20 giờ với 15 món dân dã Quảng Ngãi (như bánh xèo, bánh bèo, bánh rập, bún mắm nêm, don, ram bắp, mít trộn…) đủ phục vụ khoảng 2.000 người. Việc tái hiện không gian chợ chồm hổm, với cảnh mua bán như một phiên chợ quê, cũng là một điểm thú vị trong chương trình năm nay.

Sắc quê Quảng Ngãi, lễ hội không chỉ là những sắc màu quê hương Quảng Ngãi tại TP.HCM, mà còn là ngụ ý về bản sắc người Quảng Ngãi chịu thương chịu khó, cũng giống như bao người miền Trung khác luôn mộc mạc, chân tình và hiếu khách... để thương nhau ta thì lại tìm về.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.