Tung cú nước rút hơn 71 km/giờ, Lê Nguyệt Minh thắng chặng 15 Cúp truyền hình TP.HCM

Hoàng Quỳnh
Hoàng Quỳnh
21/04/2022 12:10 GMT+7

Tay đua Lê Nguyệt Minh của đội TP.HCM New Group giành chiến thắng ở chặng 15 Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM-Tôn Đông Á diễn ra hôm nay từ Tam Kỳ (Quảng Nam) đi Quảng Ngãi dài 84 km.

Diễn biến chặng đua bất ngờ hấp dẫn ở trong 20 km cuối. Đầu tiên là việc tay đua giữ áo xanh Trần Tuấn Kiệt (Dopagan Đồng Tháp) không may gặp sự cố bể bánh xe. Ngay lập tức các tay đua Tập đoàn Lộc trời tổ chức tấn công liên tục để đánh chiếm áo xanh. Tuy nhiên những nỗ lực tấn công này đều không mang lại hiệu quả.

Lê Nguyệt Minh ăn mừng chiến thắng tại Quảng Ngãi

ANH HÙNG

Khoảng 7 km trước khi về đích, 4 tay đua ngoại binh gồm áo vàng Igor Frolov (TP.HCM Vinama), Roman Maikin (Tập đoàn Lộc trời), Konstantin (TP.HCM New Group), Baasankhuu (GSB Đồng Nai) tổ chức tấn công với tốc độ rất cao khiến đội Dược Domesco Đồng Tháp phải kéo tốp đông rượt đuổi tốp đầu.

Áo vàng Igor Frolov cho thấy trình độ “thượng hạng” khi bứt phá khỏi tốp đầu để một mình tấn công về đích. Khi cách đích tầm 500m, Igor Frolov bị tốp đông phía sau bắt kịp và đoàn đua lao về đích bằng tốp đông.

Cú nước rút tốc độ hơn 71 km/giờ về đích của Lê Nguyệt Minh

ANH HÙNG

Những cú nước rút dũng mãnh đạt tốc độ 71,6 km/giờ giúp Lê Nguyệt Minh đoạt chiến thắng chặng còn đồng đội của anh là áo trắng Nguyễn Văn Bình cũng xuất sắc cán đích hạng nhì.

“Tôi rất hạnh phúc khi có chiến thắng chặng thứ 2 tại giải năm nay bởi năm nay các đối thủ cạnh tranh rất mạnh”, Lê Nguyệt Minh chia sẻ với chiến thắng chặng lần thứ 2 tại Cúp truyền hình năm nay.

Igor Frolov giữ áo vàng sau 15 chặng

ANH HÙNG

Các danh hiệu sau 15 chặng không thay đổi khi áo vàng lẫn áo chấm đỏ vẫn thuộc về Igor Frolov, áo xanh trong tay Trần Tuấn Kiệt, áo trắng Nguyễn Văn Bình và ngôi nhất đồng đội thuộc về TP.HCM Vinama.

Ngày mai (22.4) diễn ra chặng 16 từ Quảng Ngãi đi Quy Nhơn (Bình Định) dài 179 km.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.