Mãn nhãn màn so tài nước rút ở chặng 11 Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM

Hoàng Quỳnh
Hoàng Quỳnh
16/04/2022 13:20 GMT+7

Tay đua Lê Nguyệt Minh (TP.HCM New Group) giành chiến thắng trong gang tấc trước Trần Tuấn Kiệt (Dopagan Đồng Tháp) ở chặng 11 Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM-Tôn Đông Á diễn ra hôm nay với vòng đua Phú Xuân-Dã Viên (Huế) dài 54 km.

Nỗ lực tấn công tách tốp về đích đều bất thành do các tay đua đội Tập đoàn Lộc trời làm chủ thế trận, kéo đoàn đua về đích trong tốp đông để bảo vệ áo vàng lẫn áo xanh cho Quàng Văn Cường.

Các tay đua cạnh tranh nghẹt thở ở đích chặng 11

ANH HÙNG

Cuộc chiến ở đích diễn ra đầy hấp dẫn giữa các tay đua có sở trường nước rút. Sau 10 chặng im hơi lặng tiếng, tay đua Lê Nguyệt Minh đã có chiến thắng chặng đầu tay. Tuy nhiên đó là chiến thắng không dễ dàng khi Trần Tuấn Kiệt cạnh tranh hết sức quyết liệt. Cả 2 tay đua lao về đích gần như cùng lúc, chỉ đến khi xem lại ghi hình, Lê Nguyệt Minh mới vỡ òa niềm vui chiến thắng.

Lê Nguyệt Minh (11) giành chiến thắng trong gang tấc

ANH HÙNG

Lỡ chiến thắng chặng trong gang tấc nhưng thành tích về nhì giúp Trần Tuấn Kiệt đòi lại được danh hiệu áo xanh-vua nước rút từ tay Quàng Văn Cường (Tập đoàn Lộc trời). Cuộc chiến áo xanh tiếp tục hấp dẫn khi trên bảng xếp hạng sau 11 chặng, điểm số của các đối thủ cạnh tranh rất sít sao: Trần Tuấn Kiệt 85 điểm, Nguyễn Tấn Hoài 84 điểm, Quàng Văn Cường 81 điểm.

Trần Tuấn Kiệt đoạt áo xanh của Quàng Văn Cường

ANH HÙNG

Quàng Văn Cường bảo vệ thành công danh hiệu áo vàng sau 11 chặng, còn danh hiệu áo trắng vẫn thuộc về Nguyễn Văn Bình (TP.HCM New Group). Đội TP.HCM Vinama vẫn giữ vững ngôi nhất đồng đội sau 11 chặng.

Quàng Văn Cường bảo vệ áo vàng sau 11 chặng

ANH HÙNG

Ngày mai (17.4) diễn ra chặng 12 Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM-Tôn Đông Á 2022 từ Huế đi Đà Nẵng dài 113 km. Ở chặng này, các tay đua chinh phục 3 ngọn đèo là Phước Tượng, Phú Gia và Hải Vân.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.