Tuổi trẻ Quảng Ninh: Đi đến nơi cần, làm những việc khó

Tuổi trẻ Quảng Ninh dùng AI kể câu chuyện thành phố mới

Từ MV ứng dụng AI về Vịnh Hạ Long đến những công trình thanh niên ở khu dân cư, tuổi trẻ Quảng Ninh đang chọn nhiều cách để chào thành phố Quảng Ninh, lan tỏa tình yêu quê hương.

Một MV giới thiệu Vịnh Hạ Long được thực hiện bằng trí tuệ nhân tạo, những túi giấy thay túi nilon trao tận tay du khách hay tuyến đường dân sinh dài 175 m vừa hoàn thành ở khu dân cư. Những phần việc khác nhau đang được đoàn viên, thanh niên triển khai trong dịp Quảng Ninh bước sang dấu mốc trở thành thành phố.

Điểm chung trong các hoạt động của tuổi trẻ Quảng Ninh là hướng vào những việc có thể nhìn thấy hiệu quả ngay tại cộng đồng, đồng thời tận dụng công nghệ để đưa hình ảnh vùng đất, con người Quảng Ninh đến gần hơn với công chúng.

Dùng AI kể chuyện Vịnh Hạ Long

Thay vì giới thiệu quê hương bằng những hình thức truyền thông quen thuộc, đoàn viên, thanh niên P.Tuần Châu lựa chọn trí tuệ nhân tạo để thực hiện MV "Chạm vào miền di sản".

Sản phẩm giới thiệu cảnh quan Vịnh Hạ Long cùng những nét đặc trưng về thiên nhiên, văn hóa và con người Quảng Ninh. Sau khi được đăng tải, MV thu hút hơn 10.000 lượt xem.

Đây là một trong những sản phẩm hưởng ứng chiến dịch truyền thông số "Tôi yêu Quảng Ninh" do tuổi trẻ toàn thành phố triển khai từ tháng 6.2026. Đến nay, gần 20 tác phẩm dưới nhiều hình thức như video, MV, hình ảnh và câu chuyện đã được gửi về, đăng tải trên fanpage Tuổi trẻ Quảng Ninh.

Thay vì tập trung giới thiệu bằng những thông tin mang tính thuyết minh, nhiều sản phẩm lựa chọn góc nhìn của người trẻ, khai thác cảnh quan, đời sống và văn hóa địa phương bằng hình ảnh ngắn, âm nhạc và các công cụ số.

Theo chị Vũ Ngọc Hân, Đội Thanh niên xung kích số P.Tuần Châu, nhóm thực hiện muốn tìm một cách kể mới, gần với thói quen tiếp nhận thông tin của giới trẻ để giới thiệu Vịnh Hạ Long và hình ảnh Quảng Ninh xanh, văn minh, thân thiện.

Hoạt động trên không gian số cũng được nối với những phần việc ngoài thực tế. Đoàn viên, thanh niên P.Tuần Châu tổ chức phát túi giấy thân thiện với môi trường cho du khách tại các điểm du lịch, vận động hạn chế sử dụng túi nilon, góp phần bảo vệ cảnh quan Vịnh Hạ Long.

Tuổi trẻ Quảng Ninh dùng AI kể câu chuyện thành phố mới- Ảnh 1.

Công trình thanh niên “Tuyến đường cờ Tổ quốc” do Đoàn Thanh niên xã phối hợp với Công an xã Ba Chẽ thực hiện

Việc kết hợp công nghệ với hoạt động bảo vệ môi trường đang tạo thêm một cách tiếp cận cho tuổi trẻ Quảng Ninh trong quảng bá điểm đến: người trẻ vừa trở thành người kể câu chuyện về quê hương trên môi trường số, vừa trực tiếp tham gia giữ gìn không gian du lịch.

Những công trình đi vào đời sống

Ở nhiều địa bàn, hoạt động chào thành phố Quảng Ninh được lựa chọn theo một hướng khác: giải quyết những nhu cầu cụ thể của người dân.

Tại P.Yên Tử, một tuyến đường dân sinh ở khu Khe Sú vừa được Đoàn phường khánh thành. Tuyến đường dài 175 m, rộng từ 3 - 3,5 m, tổng kinh phí gần 400 triệu đồng từ nguồn xã hội hóa. Công trình giúp cải thiện điều kiện đi lại của người dân và hoàn thiện thêm hạ tầng tại khu dân cư. Đây cũng là một trong những công trình thanh niên được triển khai trong dịp chào mừng Quảng Ninh trở thành thành phố.

Từ một tuyến đường trị giá gần 400 triệu đồng đến những phần việc có quy mô nhỏ hơn, cách làm được các cơ sở Đoàn hướng tới là lựa chọn công trình gắn với nhu cầu của từng địa bàn.

Tại xã Ba Chẽ, Đoàn Thanh niên xã phối hợp Công an xã thực hiện công trình "Tuyến đường cờ Tổ quốc" trên tuyến đường nội thôn Nam Kim. Hệ thống cờ được bố trí dọc tuyến đường, chỉnh trang cảnh quan khu dân cư trong thời điểm địa phương cùng hướng về dấu mốc mới của Quảng Ninh.

Các hoạt động tại P.Yên Tử, xã Ba Chẽ hay P.Tuần Châu cho thấy một điểm đáng chú ý trong chuỗi hoạt động của tuổi trẻ Quảng Ninh: mỗi địa bàn lựa chọn phần việc phù hợp với điều kiện thực tế, thay vì triển khai cùng một mô hình.

Ở khu dân cư là đường giao thông, chỉnh trang cảnh quan; tại địa bàn du lịch là bảo vệ môi trường, quảng bá hình ảnh; trên không gian số là những sản phẩm truyền thông hướng tới nhóm công chúng trẻ.

Đưa thiếu nhi đến với di sản

Cùng với những công trình và sản phẩm truyền thông, hoạt động giáo dục truyền thống được hướng tới thế hệ thiếu nhi.

Tuổi trẻ Quảng Ninh dùng AI kể câu chuyện thành phố mới- Ảnh 2.

Thiếu nhi tham gia trải nghiệm văn hóa tại Khu Di tích danh thắng Yên Tử trong Trại hè "Ước mơ hồng" năm 2026

Trại hè "Ước mơ hồng" năm 2026 với chủ đề "Tự hào măng non Quảng Ninh" quy tụ 89 thiếu nhi tiêu biểu đến từ 54 xã, phường, đặc khu. Trong hai ngày 19 - 20.8, các em tham gia chuỗi hoạt động tại Khu di tích - danh thắng Yên Tử.

Chương trình kết hợp trải nghiệm văn hóa, rèn luyện kỹ năng và tìm hiểu những giá trị lịch sử gắn với vùng đất Yên Tử. Qua hành trình này, thiếu nhi được tiếp cận trực tiếp với không gian di sản, cảnh quan và những câu chuyện lịch sử của quê hương.

Việc đưa các em đến di sản cũng đặt trọng tâm vào câu chuyện tiếp nối: những giá trị làm nên bản sắc Quảng Ninh cần được thế hệ trẻ hiểu, trân trọng và tiếp tục gìn giữ trong quá trình đô thị phát triển.

Từ một MV được tạo nên bằng công nghệ AI đến tuyến đường gần 400 triệu đồng từ nguồn xã hội hóa, chuỗi hoạt động của tuổi trẻ Quảng Ninh đang diễn ra trên cả không gian số và đời sống cộng đồng.

Quảng Ninh bước vào giai đoạn phát triển với vị thế thành phố. Với người trẻ, dấu mốc ấy đang được cụ thể hóa bằng những công trình, sản phẩm và việc làm gắn trực tiếp với nơi mình sinh sống, học tập và làm việc.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.