Tướng hàng đầu Ukraine đến Bakhmut, giằng co tiếp diễn

03/05/2023 06:50 GMT+7

Một tư lệnh hàng đầu của quân đội Ukraine đã đến tiền tuyến ở TP.Bakhmut thuộc vùng Donetsk ngày 2.5 giữa lúc lực lượng nước này và Nga vẫn tiếp tục giằng co ở "chảo lửa" miền đông Ukraine, nơi đã chứng kiến các cuộc giao tranh ác liệt nhất giữa hai bên trong 10 tháng qua.

Theo trang The Kyiv Independent, tướng Oleksandr Syrskyi, tư lệnh lục quân Ukraine, cho biết "một số quyết định cần thiết nhằm đảm bảo phòng thủ hiệu quả và gây tổn thất tối đa cho đối phương" đã được đưa ra khi ông đến gặp các binh sĩ ở Bakhmut. "Không ai bị gạt sang một bên, bởi chính nhờ sự tận tâm và chuyên nghiệp của họ mà Bakhmut vẫn đứng vững", ông Syrskyi viết trên Telegram.

Xem nhanh: Chiến dịch ngày 432, Mỹ ước tính thương vong quân Nga; Ukraine điều tra điệp viên 'phản quốc'

Bakhmut đã trở thành tâm điểm của xung đột thời gian qua. Lính đánh thuê Wagner của Nga đã nỗ lực siết chặt vòng vây tại Bakhmut nhưng quân đội Ukraine vẫn đang kiểm soát một phần thành phố. Hôm 1.5, ông Syrskyi thông báo lực lượng Ukraine đã tiến hành phản công tại Bakhmut, khiến phía Nga phải bỏ một số vị trí. Vị tướng này cho biết giao tranh dữ dội vẫn tiếp diễn xung quanh thành phố, trong đó lực lượng Nga đang cố gắng chọc thủng hàng phòng ngự của Ukraine theo nhiều hướng.

Tướng hàng đầu Ukraine đến Bakhmut, giằng co tiếp diễn - Ảnh 1.

Binh sĩ Ukraine ở tiền tuyến gần Bakhmut

Reuters

Trong khi đó, ông Yevgeny Prigozhin, lãnh đạo của Wagner, tiếp tục chỉ trích giới chức quốc phòng Nga vì không cung cấp đủ lượng đạn dược mà họ yêu cầu cho trận chiến ở Bakhmut, Reuters đưa tin. Theo ông Prigozhin, lực lượng của ông cần khoảng 300 tấn đạn pháo mỗi ngày để triển khai tấn công tại thành phố, nhưng chỉ nhận được 1/3 số đó. Dù vậy, ông cũng tuyên bố Wagner đã tiến sâu thêm khoảng 120 m ở Bakhmut.

Giằng co ở Bakhmut diễn ra trong bối cảnh Ukraine sắp tiến hành một chiến dịch phản công quy mô lớn, dù thời điểm diễn ra vẫn là bí mật. Hãng tin TASS của Nga ngày 2.5 dẫn lời một sĩ quan về hưu của lực lượng ly khai ở vùng Luhansk miền đông Ukraine cho biết Kyiv có thể phát động tấn công vào ngày 9.5, tức ngày Nga kỷ niệm chiến thắng phát xít.

Mỹ ước tính tổn thất, nói Nga 'cạn kiệt' vì tấn công Donbass

Theo ông Andrey Marochko, người từng phục vụ trong lực lượng dân quân Luhansk thân Nga, thời tiết thuận lợi vào cuối tuần này sẽ giúp các đơn vị vũ trang của Ukraine khai thác tối đa hiệu quả của vũ khí được phương Tây cung cấp. "Khả năng cao là họ sẽ cố gắng phủ bóng đen lên các hoạt động kỷ niệm Ngày Chiến thắng", ông Marochko nói với TASS, trích dẫn thông tin tình báo Nga. 

Mỹ ước tính thương vong của Nga

Ông John Kirby, người phát ngôn Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ, ngày 1.5 công bố ước tính mới của tình báo nước này về thiệt hại nhân mạng của Nga tại Ukraine. Theo đó, chỉ trong vòng 5 tháng qua, hơn 20.000 binh sĩ Nga thiệt mạng, bên cạnh hơn 80.000 người bị thương. Hầu hết thương vong của quân đội Nga được cho là ở Bakhmut. Ông Kirby không nêu ước tính về thương vong của Ukraine với lý do không công khai thông tin "gây khó khăn hơn" cho Kyiv. Điện Kremlin ngày 2.5 đã bác bỏ đánh giá của Mỹ, nói con số mà Nhà Trắng công bố "được lấy ra từ không khí" và cho rằng Washington không có cách nào để thu thập được dữ liệu chính xác.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.