Tướng Mỹ cảnh báo quân đội Anh suy giảm sức mạnh

31/01/2023 11:15 GMT+7

Tướng cấp cao Mỹ nói với Bộ trưởng Quốc phòng Anh rằng quân đội Anh đang đánh mất vị thế sức mạnh.

Đài Sky News ngày 30.1 dẫn nguồn tin quốc phòng tiết lộ một vị tướng của Mỹ hồi mùa thu 2022 đã nói riêng với Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace rằng quân đội Anh không còn giữ vị thế quân sự hàng đầu của mình.

Đoàn xe tăng Challenger 2 của Anh gần một khu huấn luyện tại Đức vào năm 2003

Đoàn xe tăng Challenger 2 của Anh gần một khu huấn luyện tại Đức vào năm 2003

REUTERS

Nhóm có sức mạnh quân sự hàng đầu được xác định là các cường quốc Mỹ, Nga, Trung Quốc và Pháp. Anh được cho là đang tìm cách lọt vào nhóm này.

Nhóm 2 gồm các nước như Đức, Ý. Theo các nguồn tin, vị tướng của Mỹ đã nói rằng: "Các vị chưa lọt vào nhóm 1. Mới chỉ vừa đủ cho nhóm 2".

Tướng Mỹ cảnh báo quân đội Anh suy giảm sức mạnh

Quân đội Anh được cho là đang chịu nhiều thách thức ảnh hưởng đến năng lực sẵn sàng chiến đấu. Cụ thể, quân đội chỉ đủ đạn dược để chiến đấu "trong vài ngày". Anh thiếu năng lực bảo vệ bầu trời trước đợt tấn công tên lửa và máy bay không người lái như Ukraine đang hứng chịu. Đa số xe bọc thép, gồm xe tăng, được chế tạo từ 30-60 năm về trước và khó thay thế hoàn toàn. Cần 5-10 năm để triển khai một sư đoàn có 25.000-30.000 quân với đủ yểm trợ của xe tăng, pháo binh và trực thăng. Ngoài ra, khoảng 30% lực lượng trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu cao là binh sĩ dự bị.

"Điểm mấu chốt là lực lượng này không thể bảo vệ nước Anh và đồng minh trong một thập niên qua", một trong các nguồn tin nói.

Các nguồn tin của Sky News cho hay Anh có kế hoạch hiện đại hóa quân đội từ trước khi chiến sự tại Ukraine bùng phát nhưng được thực hiện quá chậm trong khi nguy cơ đã tăng lên. Trong khi đó, các nước châu Âu như Pháp và Đức đã công bố kế hoạch tăng cường mạnh chi tiêu quốc phòng sau khi Nga mở chiến dịch quân sự tại Ukraine.

Các nguồn tin cho rằng Thủ tướng Rishi Sunak có nguy cơ mất vai trò "thủ tướng thời chiến" nếu không có hành động khẩn cấp để ngăn chặn việc quân đội suy giảm sức mạnh sau nhiều thập niên cắt giảm ngân sách. Theo họ, Anh nên tăng ngân sách quốc phòng lên mức ít nhất 3 tỉ bảng mỗi năm. Chi tiêu quốc phòng Anh tài khóa 2021/2022 là 71,4 tỉ bảng, chiếm 5,9% tổng chi tiêu chính phủ.

Lãnh đạo NATO nói đã sẵn sàng cho khả năng giao chiến với Nga


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.