• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Việc làm Liên hệ
Theo dõi báo trên

Tướng Mỹ: Trung Quốc xây đảo để lập ADIZ ở biển Đông

16/04/2015 10:11 GMT+7

(TNO) Trung Quốc cuối cùng cũng sẽ triển khai trạm radar và tên lửa đến các tiền đồn mà nước này đang xây tại biển Đông, qua đó thiết lập một vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) tại đây, tư lệnh Bộ chỉ huy Thái Bình Dương Mỹ nhận định hôm 15.4.

(TNO) Trung Quốc cuối cùng cũng sẽ triển khai trạm radar và tên lửa đến các tiền đồn mà nước này đang xây tại biển Đông, qua đó thiết lập một vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) tại đây, tư lệnh Bộ chỉ huy Thái Bình Dương Mỹ nhận định hôm 15.4.   

Tàu hút cát của Trung Quốc hoạt động trái phép tại bờ phía bắc bãi Đá Vành Khăn thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam - Ảnh: Reuters

Phát biểu tại một phiên điều trần trước Ủy ban quân vụ Hạ viện Mỹ ở Washington,  Đô đốc Samuel Locklear miêu tả hoạt động bồi đắp đảo nhân tạo và xây dựng tại 8 tiền đồn quân sự của Trung Quốc ở biển Đông là “hung hăng”, Reuters đưa tin.

Các hoạt động của Trung Quốc bao gồm việc bồi đắp đảo trái phép với quy mô "khổng lồ” tại quần đảo Trường Sa và nâng cấp các cơ sở tại quần đảo Hoàng Sa, ông Locklear.

Đô đốc Mỹ khẳng định các công trình xây dựng tại quần đảo Trường Sa bao gồm nâng cấp nơi neo đậu cho tàu thuyền, cũng như một sân bay tại bãi Đá Chữ Thập.

Điều này sẽ giúp Trung Quốc có khả năng điều động thêm tàu đến biển Đông và khả năng cho tàu đồn trú, cũng như tiếp tế tại đây, theo ông Locklear.

“Về cơ bản, nó cho phép họ có được ảnh hưởng lớn hơn tại khu vực hiện đang có tranh chấp chủ quyền. Việc có được các đảo nhân tạo cuối cùng cũng sẽ dẫn đến động thái triển khai trạm radar tầm xa, quân đội và hệ thống tên lửa tiên tiến”, Đô đốc Locklear cảnh báo.

“Và nó có lẽ sẽ trở thành một nền tảng nếu họ muốn thiết lập một vùng nhận dạng phòng không (ADIZ)”, ông Locklear nói.

Trung Quốc đã bị Mỹ và Nhật lên án gay gắt sau khi đơn phương thiết lập một ADIZ tại biển Hoa Đông hồi cuối năm 2013.

Mặc dù lâu nay vẫn luôn bác bỏ các nhận định cho rằng mình đang lên kế hoạch dựng một ADIZ ở biển Đông, Bắc Kinh vẫn ráo riết tạo đảo nhân tạo tại vùng biển này, khiến các nước trong vùng lo ngại.

Top

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.