Tưởng niệm 80 năm ngày hy sinh của anh hùng Kim Đồng, phát động 'Nghìn việc tốt'

Vũ Thơ
Vũ Thơ
15/02/2023 14:02 GMT+7

Tại chương trình Tưởng niệm 80 năm ngày hy sinh của Anh hùng liệt sĩ Kim Đồng, T.Ư Đoàn - Hội đồng Đội T.Ư đã phát động 6 tuần thi đua cao điểm hướng tới kỷ niệm 60 năm phong trào "Nghìn việc tốt" và tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa.

Sáng 15.2, tại Khu di tích lịch sử Kim Đồng, xã Trường Hà, H.Hà Quảng (tỉnh Cao Bằng), T.Ư Đoàn, Hội đồng Đội T.Ư tổ chức chương trình "Tưởng niệm 80 năm ngày hy sinh của Anh hùng liệt sĩ Kim Đồng (15.2.1943 - 15.2.2023)".

Tưởng niệm 80 năm Ngày hy sinh của Anh hùng Kim Đồng bằng 'Nghìn việc tốt'  - Ảnh 1.

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang phát biểu tại chương trình

BẢO ANH

Tham dự chương trình có chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư; anh Lê Hải Long, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Công tác thiếu nhi T.Ư Đoàn, Phó chủ tịch thường trực Hội đồng Đội T.Ư.

Phát biểu tại chương trình, chị Nguyễn Phạm Duy Trang đã ôn lại lịch sử về anh Kim Đồng và khẳng định anh Kim Đồng chính là tấm gương sáng về sự mưu trí, gan dạ, dũng cảm "quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh".

Sự hy sinh của anh đã tô thắm cho lá cờ truyền thống vẻ vang của Đội, góp phần cho đất nước ta "nở hoa" độc lập, "kết trái" tự do và mở đường cho nhân dân ta đi tới ấm no, hạnh phúc.

"Chúng ta đời đời ghi nhớ công ơn của anh; quyết noi theo tinh thần xả thân vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân, sẵn sàng vượt qua mọi khó khăn, gian khổ để viết tiếp những trang sử vẻ vang mà anh Kim Đồng và các thế hệ cha, anh đi trước đã dày công gây dựng", chị Trang nói.

Tưởng niệm 80 năm Ngày hy sinh của Anh hùng Kim Đồng bằng 'Nghìn việc tốt'  - Ảnh 2.

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang cùng các đại biểu khánh thành công trình "Không gian giáo dục truyền thống và sinh hoạt Đội" tại Cao Bằng

BẢO ANH

Chị Trang cũng nhắn gửi tới các em học sinh: "Để có được độc lập, tự do như ngày hôm nay, lớp lớp những người con đất Việt đã anh dũng chiến đấu, hy sinh để bảo vệ non sông, bờ cõi đất nước. Lịch sử được viết lên bởi những tấm lòng trung kiên về một thế hệ không biết cúi đầu, nguyện hiến dâng, xả thân vì Tổ quốc.

 Vì vậy, chị mong rằng các em thiếu nhi hôm nay sẽ tiếp bước thế hệ cha, anh đi trước, không ngừng cố gắng trong học tập, tu dưỡng đạo đức; thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy, xứng đáng là lớp đội viên trên quê hương cách mạng, quê hương anh Kim Đồng, là chủ nhân của đất nước Việt Nam bất khuất, hùng cường và thịnh vượng".

Tưởng niệm 80 năm Ngày hy sinh của Anh hùng Kim Đồng bằng 'Nghìn việc tốt'  - Ảnh 3.

Ban tổ chức trao quà cho các thiếu nhi H.Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng

BẢO ANH

Phát động cuộc thi ảnh Khoảnh khắc "Nghìn việc tốt"

Theo chị Trang, noi gương anh Kim Đồng, ngày nay nhiều phong trào, hoạt động giáo dục dành cho các em thiếu nhi đã được tổ chức Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh triển khai mạnh mẽ, sâu rộng trong cả nước, như: phong trào "Thiếu nhi Việt Nam thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy", phong trào "Kế hoạch nhỏ", phong trào "Nghìn việc tốt".

"Trong những ngày qua, tại tất cả các liên đội, cơ sở Đội trong cả nước đã đồng loạt tổ chức sinh hoạt truyền thống về anh Kim Đồng với nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa, thu hút đông đảo các em đội viên, thiếu nhi tham gia", chị Trang cho biết.

Tưởng niệm 80 năm Ngày hy sinh của Anh hùng Kim Đồng bằng 'Nghìn việc tốt'  - Ảnh 4.

Ban tổ chức trao tặng các công trình ý nghĩa cho học sinh tỉnh Cao Bằng

BẢO ANH

Đồng thời, chị Trang đã thay mặt T.Ư Đoàn, Hội đồng Đội T.Ư chính thức phát động 6 tuần thi đua cao điểm hướng tới kỷ niệm 60 năm phong trào "Nghìn việc tốt" gắn với triển khai các hoạt động, như: sinh hoạt Đội, Sao nhi đồng gắn với triển khai cuộc vận động "Mỗi tuần một câu chuyện đẹp, một cuốn sách hay, một tấm gương sáng"; chương trình "Thiếu nhi Việt Nam - Học tập tốt, rèn luyện chăm"; ngày hội "Thiếu nhi vui khoẻ - Tiến bước lên Đoàn"…

Tại chương trình, Hội đồng Đội T.Ư đã phát động cuộc thi ảnh Khoảnh khắc "Nghìn việc tốt" trong thiếu nhi. Chị Trang cho biết, đây là một trong những hoạt động trọng tâm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 60 năm phong trào "Nghìn việc tốt"; với mong muốn lan tỏa rộng khắp tinh thần trong các em đội viên, thiếu nhi, cùng nhau phấn đấu thi đua học tập, rèn luyện, trở thành những dũng sĩ "Nghìn việc tốt".

Hội đồng Đội T.Ư đã trao tặng những phần quà ý nghĩa cho các em thiếu nhi tỉnh Cao Bằng, như: trao tặng công trình "Không gian giáo dục truyền thống và sinh hoạt Đội", 5 tủ sách Kim Đồng, 80 suất học bổng, 800 bộ đồ dùng học tập, 313 cờ Đội cho 313 liên đội trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, với tổng giá trị nguồn lực 720 triệu đồng.

Cũng trong buổi sáng cùng ngày, T.Ư Đoàn, Hội đồng Đội T.Ư đã tổ chức hoạt động dâng hương, hoa tại đền thờ Hội Nhi đồng cứu quốc và Anh hùng liệt sĩ Kim Đồng - người đội trưởng đầu tiên của Đội.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.