img

Các số liệu cho thấy quân Nga và Ukraine đều tổn thất nặng sau một năm xung đột, nhưng số lượng quân và khí tài của Nga vẫn còn vượt trội so với Ukraine.

Tương quan lực lượng Nga - Ukraine  và những con số biết nói - Ảnh 1.

Quân nhân Nga đứng ở vị trí chiến đấu bên tả ngạn sông Dnipro ở Zaporizhzhia ngày 26.11.2022.

Ảnh: Reuters

Tương quan lực lượng Nga - Ukraine  và những con số biết nói - Ảnh 2.

Tương quan lực lượng Nga - Ukraine  và những con số biết nói - Ảnh 3.

Nguồn: IISS, Global Fire Power, CBC

Trong tháng 10.2022, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu tuyên bố nước này đã hoàn thành mục tiêu huy động 300.000 lính dự bị cho chiến dịch quân sự ở Ukraine. Đến ngày 6.2.2023, Phó giám đốc tình báo quân đội Ukraine Vadym Skibitsky cho rằng Nga chuẩn bị huy động thêm 300.000 đến 500.000 quân để duy trì một cuộc tấn công lớn ở vùng Donbass.

Tương quan lực lượng Nga - Ukraine  và những con số biết nói - Ảnh 5.

Các số liệu cho thấy quân đội Nga và Ukraine đều tổn thất nặng, dù mỗi bên đưa ra các con số khác nhau. Các số liệu dưới đây do Bộ Quốc phòng Nga, quân đội Ukraine và Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ đưa ra.

Tương quan lực lượng Nga - Ukraine  và những con số biết nói - Ảnh 6.

 Cuộc xung đột cũng đã gây tổn thất nặng về khí tài quân sự cho Nga và Ukraine, dù các con số do mỗi bên đưa ra khác nhau. Số liệu dưới đây do Bộ Quốc phòng Nga và quân đội Ukraine công bố.

Tương quan lực lượng Nga - Ukraine  và những con số biết nói - Ảnh 7.

Tương quan lực lượng Nga - Ukraine  và những con số biết nói - Ảnh 8.

Một người đàn ông đi gần chiếc xe tăng Nga bị phá hủy ở, ngoại ô Kyiv ngày 29.1.

Ảnh: Reuters

Nhìn chung, khoảng cách về sức mạnh quân sự giữa Ukraine và Nga đang giảm dần. Có sự thay đổi này vì Nga chịu tổn thất nặng nề và vì Ukraine duy trì hoặc thậm chí củng cố sức mạnh của mình nhờ sự giúp đỡ của các đồng minh phương Tây và chiến lợi phẩm, theo Euromaidanpress.com.

Tính đến tháng 12.2022, số lượng pháo và hệ thống rốc két đa nòng do các nước NATO đã cung cấp cho Ukraine còn hơn 440, trong đó có 130 lựu pháo M777 và 22 hệ thống rốc két pháo binh cơ động cao (HIMARS) do Mỹ cung cấp, theo Euromaidanpress.com.

Về tổn thất kinh tế, số liệu do Bộ Kinh tế Ukraine đưa ra vào tháng 1.2023 cho thấy GDP của nước này trong năm 2022 giảm 30,4%. Trong khi đó, Số liệu do Ngân hàng Trung ương Nga công bố vào tháng 2.2023 cho thấy GDP của Nga trong năm 2022 giảm 2,5%. Ước tính chi phí tái thiết Ukraine là 525 tỉ-630 tỉ USD, con số do Ngân hàng Thế giới đưa ra vào tháng 12.2022.

Tương quan lực lượng Nga - Ukraine  và những con số biết nói - Ảnh 9.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.