Tướng Tô Ân Xô: 'Vụ án ở Cục Lãnh sự diễn ra trong một thời gian dài'

Chí Hiếu
Chí Hiếu
04/04/2022 19:26 GMT+7

Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh văn phòng Bộ Công an, cho biết trong vụ án ở Cục Lãnh sự , Bộ Ngoại giao, các đối tượng hoạt động tinh vi, đông người, ở cả trong và ngoài nước và trong thời gian dài.

Thông tin trên được trung tướng Tô Ân Xô, Chánh văn phòng Bộ Công an, cho biết tại họp báo Chính phủ chiều 4.4.

Trung tướng Tô Ân Xô thông tin tại buổi họp báo

nhật bắc

Người phát ngôn Bộ Công an cho hay, qua đấu tranh với các bị can trong vụ án, cơ quan điều tra khẳng định có hành vi lợi dụng chính sách để trục lợi.

“Các bị can đã bước đầu nhận tội, phối hợp cơ quan điều tra. Các đối tượng trong vụ án này hoạt động tinh vi, đông người, phạm vi rộng cả trong và ngoài nước, từ T.Ư đến địa phương, xảy ra trong thời gian dài nên rất tốn thời gian trong điều tra xác minh”, ông Xô nói, đồng thời kêu gọi bất cứ ai có thông tin thì đề nghị hợp tác với cơ quan điều tra bởi lực lượng công an vẫn đang tiếp tục mở rộng vụ án.

Một trong những diễn biến mới của vụ án này là ngày 25.3, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự "đưa hối lộ" xảy ra tại Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao; đồng thời khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam và khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với Hoàng Diệu Mơ (42 tuổi), Tổng giám đốc Công ty TNHH thương mại du lịch và dịch vụ hàng không An Bình) về tội "đưa hối lộ".

Trước đó, cuối tháng 1, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 lãnh đạo, cán bộ thuộc Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao, để điều tra về hành vi "nhận hối lộ". Các bị can gồm Nguyễn Thị Hương Lan, Cục trưởng; Đỗ Hoàng Tùng, Phó cục trưởng; Lê Tuấn Anh, Chánh văn phòng; Lưu Tuấn Dũng, Phó trưởng phòng Bảo hộ công dân.

Cơ quan An ninh điều tra cho biết, vụ nhận hối lộ của các bị can tại Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao, liên quan đến việc xét duyệt cấp phép cho các công ty thực hiện chuyến bay đưa công dân Việt Nam từ nước ngoài về nước.

Bộ Ngoại giao cho hay, từ năm 2020 đến nay, Việt Nam đã triển khai hơn 1.000 chuyến bay và đưa 240.000 công dân Việt Nam từ 60 quốc gia, vùng lãnh thổ về nước.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.