Tướng Ukraine đe dọa phá hủy cầu dài nhất châu Âu nối Nga với Crimea

La Vi
La Vi
17/06/2022 05:30 GMT+7

Thiếu tướng Ukraine Dmitry Marchenko cho rằng Ukraine nên bắn phá cây cầu nối Crimea với đất liền Nga qua eo biển Kerch ngay khi nước này nhận được vũ khí cần thiết từ phương Tây.

Theo hãng tin Reuters, trong cuộc phỏng vấn mới đây, ông nói: "Cầu Kerch hoàn toàn là mục tiêu số một của chúng tôi".

Kerch là cây cầu dài nhất ở châu Âu, được khai trương vào năm 2018. Theo ông Marchenko, câu cầy là con đường chính để lực lượng Nga điều quân dự bị đến Crimea. Vị tướng này cho rằng nếu cầu bị phá hủy, "Nga sẽ bắt đầu hoảng sợ" và Ukraine sẽ nhanh chóng giành lại được Crimea.

Hình ảnh chụp từ trên cao của cây cầu bắc qua eo biển Kerch

the odessa journal

Cũng trong cuộc phỏng vấn, ông Marchenko cho biết Kyiv sẽ phản công và giành được chiến thắng vào cuối mùa hè này nếu có đủ vũ khí đạn dược từ Mỹ và các đồng minh NATO.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã công bố hỗ trợ quân sự trị giá 1 tỉ USD, trong đó có tên lửa chống hạm, tên lửa tầm xa và nhiều loại pháo hơn. Washington đang gửi 4 hệ thống pháo phản lực HIMARS, với tấm bắn khoảng 80 km. Lầu Năm Góc hôm 15.6 còn tiết lộ Mỹ sẽ cung cấp cho Ukraine tên lửa dẫn đường với tầm bắn 70 km.

Không rõ liệu ông Marchenko sẽ sử dụng vũ khí nào để phá hủy cây cầu Kerch. Đây từng là con đường duy nhất nối Crimea với nước Nga trong mấy năm qua, tuy nhiên sau khi mở chiến dịch quân sự ở Ukraine, đến nay Nga đã tạo được hành lang trên bộ kết nối Crimea với vùng Donbass mà phần lớn hiện do các lực lượng Nga kiểm soát.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.