Tướng Ukraine: Nga điều chỉnh để đối phó với HIMARS, tăng quân số có hiệu quả

20/12/2022 09:06 GMT+7

Tổng tham mưu trưởng quân đội Ukraine, Tướng Valery Zaluzhny mới đây nhận định rằng quân đội Nga đang điều chỉnh chiến thuật và tập thích nghi với các loại vũ khí phương Tây mà lực lượng Kyiv đang sử dụng, kể cả tổ hợp pháo phản lực HIMARS "khét tiếng".

Trả lời phỏng vấn tờ The Economist rằng, tướng Zaluzhny cho biết: “Việc động viên quân đội của Nga đã phát huy hiệu quả. Thật sai lầm khi cho rằng khó khăn của quân Nga quá nghiêm trọng vì các tân binh không chịu chiến đấu”.

Ông cho rằng dù "không được trang bị tốt”, binh sĩ Nga "vẫn gây khó khăn", và ông không nghi ngờ việc Nga sẽ thử tiến quân đến thủ đô Kyiv lần nữa.

Tướng Zaluzhny cho biết Moscow đã điều chỉnh chiến thuật của mình, và dẫn thích ứng với các loại vũ khí của Ukraine được cung cấp từ phương Tây.

Ông cho biết: “Quân đội Nga đã dời quân đến một khoảng cách mà HIMARS không thể bắn tới. Và chúng tôi cũng không có vũ khí nào có tầm bắn xa hơn”.

Ông Zaluzhny cũng lặp lại lời kêu gọi của Kyiv về việc cung cấp các loại vũ khí tầm xa hơn từ các nước phương Tây.

Vị chỉ huy bày tỏ lo lắng về các đợt tập kích tên lửa của Nga nhắm vào vào cơ sở hạ tầng của Ukraine. Tuy nhiên, lực lượng phòng không Ukraine đã thể hiện hiệu suất đánh chặn rất cao, lên đến 76%.

Chiến dịch bắn phá cơ sở hạ tầng Ukraine được Nga phát động sau vụ đánh bom cây cầu nối Nga với bán đảo Crimea.

Theo tướng Zaluzhny, các cuộc tấn công của Nga đã khiến cho hệ thống năng lượng ở Ukraine “bên bờ vực sụp đổ”, mà hậu quả là sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến quân đội nước này.

“Theo ý kiến cá nhân của tôi, dù tôi không phải là chuyên gia về năng lượng, nhưng có vẻ chúng tôi đang ở bên bờ vực. Chúng tôi đang cố đi trên dây. Và nếu lưới điện bị phá huỷ hoàn toàn… đó là lúc vợ con của những người lính sẽ phải đối mặt với mùa đông giá rét. Nó sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm lý chiến đấu của họ”.

Tuy nhiên, vị tổng tham mưu trưởng khẳng định người Ukraine vẫn sẽ tiếp tục chiến đấu. Ông Zaluzhny nhấn mạnh mình luôn giữ niềm tin "có tính tôn giáo" rằng "người Nga hay bất kỳ mọi kẻ thù đều phải bị tiêu diệt, và quan trọng nhất là chúng ta không nên sợ làm điều đó”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.