Tuyên 2 án chung thân trong đường dây lừa bán đất ảo tại Đà Nẵng

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
16/01/2021 06:47 GMT+7

Hai người phụ nữ trong dây lừa bán đất ảo tại Đà Nẵng lãnh án chung thân.

Chiều 15.1, ở phiên xét xử sơ thẩm, TAND TP.Đà Nẵng tuyên phạt Nguyễn Thị Bích Thuận (39 tuổi, Tổng giám đốc Công ty CP Quảng Đà) và Hồ Cẩm Uyên (32 tuổi, nhân viên công ty) cùng mức án tù chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo cáo trạng, từ tháng 7.2018 - 4.2019, Thuận mang 305 lô đất do UBND TP.Đà Nẵng quản lý ở Khu dân cư Nam cầu Cẩm Lệ ra bán khống, chiếm đoạt 103,6 tỉ đồng tiền đặt cọc của 192 khách hàng.
Uyên nhận của Thuận 92,2 tỉ đồng và bịa ra chuyện chung chi cho các lãnh đạo T.Ư để Thuận lấy dự án; nhưng thực tế Uyên dùng khoản tiền này mua nhà đất, ô tô, trang sức, nhờ người đứng tên để tẩu tán tài sản.

Hai người phụ nữ trong dây lừa bán đất ảo cực lớn lãnh án chung thân

 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.