Tuyên án Đinh Tiến Sử 'Bavico' lừa đảo trên đất quốc phòng chiếm đoạt gần 320 tỉ đồng

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
03/04/2022 17:26 GMT+7

Chiều 3.4, sau 4 ngày xét xử sơ thẩm, Tòa án quân sự Quân khu 5 đã tuyên án vụ Đinh Tiến Sử và đồng bọn ở Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ Bạch Việt lừa đảo bán căn hộ trên đất quốc phòng dù đang thế chấp ngân hàng.

HĐXX tuyên phạt Đinh Tiến Sử (50 tuổi, ngụ 1/40 Cù Chính Lan, P.13, Q.Tân Bình, TP.HCM) 18 năm tù, Nguyễn Văn Đạt (47 tuổi, ngụ thôn Trọng Hậu, xã Hoằng Quỳ, H.Hoằng Hóa, Thanh Hóa) 7 năm tù, Bùi Tiến Dũng (43 tuổi, ngụ Khu tập thể đường bộ, P.Vĩnh Hòa, TP.Nha Trang) 8 năm tù cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Lừa đảo bán căn hộ du lịch

Theo cáo trạng, Đinh Tiến Sử, Giám đốc Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ Bạch Việt (gọi tắt: Công ty Bạch Việt - Bavico), là chủ mưu, chịu trách nhiệm chính. Nguyễn Văn Đạt (Giám đốc chi nhánh Công ty Bạch Việt tại Nha Trang), Bùi Tiến Dũng (người tham gia xây dựng khách sạn) được Sử giao phụ trách bán hàng bất động sản của Công ty Bạch Việt, giúp sức cho Sử lừa đảo.

Cuối năm 2013, Công ty Bạch Việt và Bộ Tư lệnh Quân khu 5 ký hợp đồng hợp tác đầu tư 440 tỉ đồng xây khách sạn Bavico Nha Trang và khai thác kinh doanh trong 45 năm.

3 bị cáo trước tòa

nguyễn tú

Quân khu 5 góp vốn bằng quyền sử dụng khu đất quốc phòng diện tích 3.410 m2 (số 2 Phan Bội Châu, TP.Nha Trang) và được khai thác 2.000 m2 sàn (tương đương 27 phòng ở tầng 6, 7, 8). Nhưng sau đó Quân khu 5 giao lại cho Công ty Bạch Việt kinh doanh, đổi lại công ty trả cho Quân khu 5 khoản kinh phí 840 triệu đồng/năm.

Tháng 7.2014, Công ty Bạch Việt thế chấp dự án cho Ngân hàng TMCP Quân đội MB để vay 185 tỉ đồng. Hợp đồng quy định Công ty Bạch Việt không được mua bán chuyển nhượng, thế chấp dự án.

Sau đó, Công ty Bạch Việt xây khách sạn 24 tầng nổi, 1 tầng hầm với 317 phòng, trong đó có 2 tầng xây không phép.

Năm 2015, Sử xin điều chỉnh 126 phòng khách sạn thành 90 căn hộ du lịch. Dù dự án đã thế chấp, tỉnh Khánh Hòa không cho phép bán căn hộ du lịch nhưng Sử vẫn giao Dũng, Đạt bán hàng.

Công ty Bạch Việt quảng cáo khách mua căn hộ du lịch được 15% lợi nhuận năm đầu, từ năm thứ 2 nếu không muốn đầu tư tiếp thì bán lại cho Công ty Bạch Việt và được hoàn trả tiền. Công ty cũng cam kết ra sổ trong 6 tháng.

Đạt còn chỉ đạo nhân viên tạp vụ khách sạn Bavico Nha Trang mạo danh luật sư ký làm chứng vào hợp đồng để chiếm niềm tin khách hàng.

Đang chấp hành án treo vẫn lừa đảo

Tại Đà Lạt, tháng 2.2015, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 phê duyệt, ủy quyền cho Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lâm Đồng ký hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty Bạch Việt.

Hai bên liên doanh, liên kết đầu tư xây khách sạn T18 (3 Lê Thị Hồng Gấm, TP.Đà Lạt) với 3 hầm, 5 tầng nổi, 172 phòng.

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lâm Đồng góp vốn bằng quyền quản lý sử dụng khu đất 7.591 m2, Công ty Bạch Việt đầu tư gần 255 tỉ đồng và được khai thác kinh doanh 45 năm, đồng thời trả cho Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lâm Đồng 25 tỉ đồng từ 2015 - 2018.

Quang cảnh phiên tòa

nguyễn tú

Tuy nhiên, tính đến năm 2020, Công ty Bạch Việt chỉ mới trả hơn 3,5 tỉ đồng.

Tháng 8.2015, Công ty Bạch Việt và Ngân hàng MB ký hợp đồng thế chấp khách sạn T18 để vay 180 tỉ đồng, hợp đồng quy định Sử không được thế chấp, chuyển nhượng, mua bán…

Sau khi xây khách sạn, dù không phải là căn hộ du lịch, nhưng Sử chỉ đạo Dũng, Đạt quảng cáo, bán căn hộ du lịch tương tự dự án Bavico Nha Trang.

Tổng cộng, các bị cáo lừa đảo bán 238 căn hộ cho 171 khách hàng, không ra sổ, không trả lợi nhuận cho khách, chiếm đoạt gần 320 tỉ đồng. Trong đó, có trường hợp 1 căn hộ bán cho nhiều người.

Đáng chú ý, ngày 18.1.2017, Sử bị TAND Q.Tân Bình (TP.HCM) tuyên 2 năm 6 tháng tù (cho hưởng án treo) về tội làm giả con dấu, tài liệu cơ quan, tổ chức. Nhưng đến năm 2018, Sử tiếp tục bị Công an tỉnh Khánh Hòa khởi tố, tạm giam về tội chứa mại dâm, sau đó được tại ngoại.

Trong thời gian chấp hành án treo và chờ giải quyết trong vụ án khác, Đinh Tiến Sử vẫn lừa đảo bán căn hộ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.