Đề nghị truy tố Tổng giám đốc Công ty Bạch Việt Đinh Tiến Sử

Hiền Lương
Hiền Lương
21/10/2020 06:32 GMT+7

Cơ quan Điều tra ra kết luận điều tra, đề nghị truy tố ông Đinh Tiến Sử, Tổng giám đốc Bạch Việt về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Cơ quan Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng (gọi tắt Cơ quan điều tra) vừa ra kết luận điều tra, đề nghị truy tố ông Đinh Tiến Sử, Tổng giám đốc Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ Bạch Việt (TP.HCM) về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Bị can Đinh Tiến Sử, 48 tuổi, quê quán H.Kỳ Anh, Hà Tĩnh.
Ông Sử là chủ 2 khách sạn được xây dựng trên đất quốc phòng - khách sạn Bavico Nha Trang và Bavico Đà Lạt. Đây là hai khách sạn có nhiều tai tiếng trong quá trình triển khai xây dựng và vận hành.
Theo Cơ quan điều tra, ngày 16.10, cơ quan này đã ra bản Kết luận điều tra vụ án số 02/KLĐT, đề nghị truy tố 3 bị can gồm: Đinh Tiến Sử, Nguyễn Văn Đạt và Bùi Tiến Dũng về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Trong vụ án này, theo điều tra từ tháng 4.2015 - 6.2017, ông Sử, Đạt và Dũng có nhiều sai phạm trong quá trình mua bán căn hộ với khách hàng tại dự án khách sạn Bavico Nha Trang và Bavico Đà Lạt. Ngày 24.10.2019, ông Sử đã bị Cơ quan điều tra khởi tố bị can. Ngày 7.11.2019, Cơ quan điều tra phát lệnh truy nã đặc biệt đối với ông Sử. Người này bị bắt hơn 20 ngày sau đó. Ngoài tội danh trên, ông Sử còn bị Viện KSND tỉnh Khánh Hòa truy tố về tội “chứa mại dâm” trong vụ án mại dâm xảy ra tại khách sạn Bavico Nha Trang, hồi tháng 10.2017.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.