Khởi tố chủ khách sạn Bavico Nha Trang tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

06/11/2019 20:58 GMT+7

Ông Đinh Tiến Sử, chủ khách sạn 4 sao Bavico Nha Trang, bị khởi tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngày 6.10, nguồn tin của Thanh Niên cho biết, Cơ quan Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với ông Đinh Tiến Sử (47 tuổi, Tổng Giám đốc Công ty TNHH SX - TM - DV Bạch Việt, TP.Nha Trang) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 
Theo Cơ quan Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng, ông Sử bị khởi tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại Công ty TNHH SX - TM - DV Bạch Việt, về hành vi bán căn hộ đang thế chấp tại Ngân hàng TMCP Quân đội cho nhiều người dân tại 2 dự án khách sạn Bavico Nha Trang và Bavico Đà Lạt. 
Ngày 6.10, Cơ quan Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng cũng đã có thông báo, đề nghị những khách hàng mua các căn hộ du lịch tại 2 dự án trên cung cấp các hợp đồng mua bán căn hộ, hóa đơn tiền mua căn hộ, các chứng từ khác liên quan; bản tường trình về việc mua bán căn hộ (số căn hộ, thời gian mua, số tiền mua, hình thức thanh toán...), để có cơ sở giải quyết vụ án. 
Thông báo cũng nêu rõ: Các khách hàng mang giấy tờ tùy thân và hồ sơ đến làm việc tại trụ sở Cơ quan Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng tại số 6 Thăng Long (P.4, .Q.Tân Bình, TP.HCM) hoặc Cục điều tra hình sự Bộ Quốc phòng 14A8 Lý Nam Đế (Q.Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội). 

Đinh Tiến Sử (ngoài cùng bên trái) và các bị cáo tại phiên tòa hồi giữa tháng 9

Ảnh: Phan Lê

Người dân mua căn hộ tại Bavico Nha Trang khiếu nại

Khách sạn Bavico Nha Trang xây dựng trên đất quốc phòng, tại số 2 Phan Bội Châu (TP.Nha Trang). Từ năm 2015, Công ty TNHH SX - TM - DV Bạch Việt đã bán căn hộ du lịch cho nhiều người, với cam kết về lợi nhuận hấp dẫn. Tuy nhiên, đến nay các chủ căn hộ du lịch không nhận được các khoản tiền lợi nhuận như Công ty Bạch Việt cam kết. Sau đó, nhiều người dân mua căn hộ du lịch tại Bavico Nha Trang đã nhiều lần khiếu nại, tố cáo Công ty Bạch Việt và ông Đinh Tiến Sử lừa đảo. 

Tháng 10.2018, Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương đã có công văn nêu rõ việc Quân khu 5 ký hợp đồng kinh tế với Công ty Bạch Việt là không đúng với quy định của Bộ Quốc phòng. Bộ Quốc phòng chỉ đạo kiểm điểm, xem xét trách nhiệm, xử lý theo quy định của quân đội với các tập thể, cá nhân có sai phạm. Đồng thời, yêu cầu Quân khu 5 tiếp tục phối hợp với UBND tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo các cơ quan tư pháp tập trung giải quyết các vi phạm của Công ty Bạch Việt theo đúng quy định của pháp luật.

Cũng liên quan đến khách sạn Bavico Nha Trang,  hồi giữa tháng 9 vừa qua, TAND TP.Nha Trang đã mở phiên tòa xét xử 4 bị cáo về tội chứa mại dâm, xảy ra tại khách sạn này; sau đó đã tuyên trả hồ sơ để điều tra bổ sung. Theo cáo trạng, tối 24.10.2017, Công an tỉnh Khánh Hòa bắt quả tang tại 3 phòng của khách sạn Bavico Nha Trang có 3 cô gái đang bán dâm cho các khách nam người Trung Quốc.

 Quá trình điều tra chứng minh việc chứa mại dâm do Đinh Tiến Sử tổ chức. Nguyễn Văn Hiếu (trú TP.Nha Trang) có nhiệm vụ đưa tiếp viên nữ vào khách sạn bán dâm; Phan Thị Hoài Nhung quản lý, điều hành, kiểm soát doanh thu; Nguyễn Thị Thanh Hiếu thống kê, giám sát các lượt mua bán dâm và doanh thu từ hoạt động này, báo bộ phận kế toán để tổng hợp báo cáo Sử. 

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.