Tuyên án tù đối với HLV khiến nữ VĐV Hàn Quốc tự kết liễu đời mình

Tây Nguyên
Tây Nguyên
29/01/2021 16:42 GMT+7

Kim Gyu-bong, HLV ba môn phối hợp của Hàn Quốc , đã bị kết án 7 năm tù vì lạm dụng thể chất nữ VĐV Choi Suk-hyeon, người đã tự kết liễu đời mình vào năm ngoái vì những khiếu nại rơi vào vô vọng.

Đây là một trong những vụ việc đáng lo ngại nhất trong hàng loạt bê bối của thể thao Hàn Quốc,. HLV Kim Gyu-bong, đội trưởng và đồng đội cũ của Choi, phải chịu trách nhiệm về việc nữ VĐV này tự tử, dù đã bày tỏ sự hối hận nhưng không được chấp nhận, Tòa án quận Daegu cho biết trong phán quyết của mình.
Choi, người đã giành huy chương đồng trong nội dung nữ giải vô địch ba môn phối hợp châu Á 2015, được phát hiện đã chết tại ký túc xá của đội sau nhiều năm bị ban huấn luyện và đồng đội ở CLB thuộc thành phố Gyeongju lạm dụng thể chất và lời nói. Một trong những cuộc trò chuyện bằng tin nhắn cuối cùng của cô với mẹ, được lan truyền rộng rãi trên các phương tiện truyền thông địa phương, Choi đã cầu xin bà "kể tội" những kẻ lạm dụng mình.

Cái chết của Choi Suk-hyeon gây phẫn nộ trong dư luận Hàn Quốc

CHỤP MÀN HÌNH

Tòa án ngày 29.1 đã kết án HLV Kim mức án 7 năm tù vì hành vi lạm dụng thể chất mà họ cho rằng đã khiến Choi "đưa ra lựa chọn tự vẫn ở tuổi 22". Các công tố viên ban đầu yêu cầu 9 năm tù. Đội trưởng Jang Yun-jung của Choi cũng bị kết án tù 4 năm và đồng đội Kim Do-hwan bị treo giò 18 tháng.
"Bị cáo lạm dụng quyền lực, tấn công Choi bằng lời nói và thể xác trong một thời gian dài. Mặc dù bị cáo tỏ ra hối hận và mong được tha thứ nhưng cô ấy (nếu còn sống) sẽ không thể chấp nhận những lời xin lỗi đó”, tòa án đưa ra phán quyết, theo hãng tin Yonhap.
Phán quyết trên được đưa ra một tuần sau khi cựu bác sĩ trị liệu vật lý của Choi bị kết án 8 năm tù giam và bị phạt 10 triệu won vì tội tấn công tình dục và thể xác nữ VĐV này trong cùng một vụ án.

Nhiều đồng đội của Choi Suk-hyeon đã quyết định đứng lên tố cáo

CHỤP MÀN HÌNH

Choi từng về thứ 4 tại giải vô địch quốc gia năm 2016 nhưng tụt xuống hạng 14 trong cuộc thi tương tự vào năm 2019. Trong một bản ghi âm được phát sóng bởi đài truyền hình cáp YTN vào năm ngoái, HLV của cô đã rất tức giận vì để tăng cân: "Mày phải nhịn ăn trong 3 ngày. Tao đã hứa là sẽ chịu trách nhiệm. Này! Đến đây. Ngậm miệng lại. Tao sẽ dạy cho mày một bài học nếu mày hờn dỗi vào ngày mai. OK? (tiếp sau đó là một cái tát)”.
Theo AFP, Hàn Quốc là cường quốc thể thao châu Á, thường xuyên nằm trong tốp 10 bảng tổng sắp huy chương tại cả Olympic mùa hè và mùa đông. Nhưng trong một xã hội vốn đã có tính cạnh tranh cao, nơi các HLV nắm giữ sự ảnh hưởng lớn đến sự nghiệp của các VĐV, nền thể thao nước này từ lâu đã được biết đến đầy rẫy những lạm dụng thể chất và lời nói. Tuần trước, một cựu HLV trượt băng tốc độ quốc gia đã bị kết án tù 10 năm rưỡi vì tấn công tình dục nữ VĐV giành huy chương vàng Olympic là Shim Suk-hee.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.