Tuyển Brazil níu kéo HLV Tite bất thành, Pep Guardiola phớt lờ Selecao

Giang Lao
Giang Lao
11/12/2022 20:54 GMT+7

Sau cú sốc bị loại ở tứ kết World Cup 2022 , HLV Tite tuyên bố chia tay tuyển Brazil với thông điệp 'thời gian của tôi ở đội tuyển đã kết thúc', nhưng vừa có tin LĐBĐ nước này thuyết phục ông ở lại đến năm 2026.

Theo đó, Phó chủ tịch LĐBĐ Brazil (CBF), ông Francisco Novelletto cho biết, cơ quan bóng đá nước này đã cố gắng thuyết phục HLV Tite làm việc đến World Cup 2026 với hy vọng sẽ có cơ hội khác giúp đội tuyển áo vàng xanh tìm lại vinh quang sau lần gần nhất lên ngôi đã từ năm 2002 (lần thứ 5).

HLV Tite cương quyết chia tay tuyển Brazil sau hơn 6 năm làm việc cật lực, và sẽ dành ít nhất 1 năm nghỉ ngơi

AFP

Tuy vậy, theo tờ Marca, HLV Tite đã giữ nguyên quan điểm chia tay tuyển Brazil sau hơn 6 năm làm việc cật lực, và sẽ dành ít nhất 1 năm nghỉ ngơi để nạp lại năng lượng trước khi tính đến chặng đường tiếp theo.

Trong khi đó, CBF hiện không có nhiều sự lựa chọn cho nhà cầm quân mới dẫn dắt tuyển Brazil, sau khi lời đề nghị nặng ký gửi tới HLV Pep Guardiola của CLB Man City đã bị từ chối. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha này gần đây cũng đã ký hợp đồng gia hạn với “Man xanh” đến tháng 6.2025, xem như đã không còn quan tâm tới lời mời của CBF.

Do đó, cùng với việc thuyết phục HLV Tite ở lại cũng bất thành, khiến CBF phải nhắm đến các ứng viên ít tên tuổi ở trong nước như HLV Abel Ferreira (CLB Palmeiras), HLV Fernando Diniz (Fluminense) hay Mano Menezes (Internacional), và Dorival Junior (Flamengo).

Trong khi đó, tân Chủ tịch CBF, ông Ednaldo Rodrigues đang có dự định táo bạo là sẽ tìm HLV người nước ngoài khác dẫn dắt tuyển Brazil sau khi bị HLV Pep Guardiola từ chối. Trong lịch sử tuyển Brazil chỉ có 2 giai đoạn chính thức được dẫn dắt bởi các HLV người nước ngoài là Joreca người Bồ Đào Nha năm 1944 và Filpo Nunez người Argentina năm 1965.

Dù HLV mới nào đến thì sắp tới cũng phải cải tổ lại tuyển Brazil và sẽ dựa vào các ngôi sao đang thành danh hiện nay như Militao, Paqueta, Vinicius, Richarlison... Trong khi số cựu binh như Thiago Silva, Casemiro, Dani Alves đều sẽ nói lời chia tay. Bên cạnh đó, việc thuyết phục ngôi sao Neymar có ở lại tiếp tục thi đấu cho đội tuyển nữa hay không cũng sẽ là vấn đề cho nhà cầm quân mới của đội tuyển áo vàng xanh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.