Tuyên dương 52 cá nhân đạt danh hiệu 'Sinh viên 5 tốt'

Vũ Thơ
Vũ Thơ
09/01/2024 19:50 GMT+7

Tại lễ kỷ niệm 74 năm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam, Ban Thường vụ Đoàn Khối các cơ quan T.Ư đã tuyên dương 52 cá nhân đạt danh hiệu 'Sinh viên 5 tốt'.

Ngày 9.1, Ban Thường vụ Đoàn Khối các cơ quan T.Ư đã tổ chức kỷ niệm 74 năm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam; tuyên dương các tập thể, cá nhân đạt danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" cấp khối năm học 2022 - 2023.

Phát biểu tại chương trình, anh Bùi Hoàng Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Bí thư Đoàn Khối các cơ quan T.Ư, cho biết Đoàn Khối các cơ quan T.Ư hiện nay có trên 60.000 đoàn viên là sinh viên các trường đại học, cao đẳng và học viện trực thuộc các bộ, ngành trong khối, chiếm 2/3 tổng số đoàn viên của khối.

Tuyên dương 52 cá nhân đạt danh hiệu 'Sinh viên 5 tốt'- Ảnh 1.

Anh Bùi Hoàng Tùng trao bằng khen cho những đơn vị triển khai hiệu quả phong trào "Sinh viên 5 tốt"

VŨ ĐỨC

Trong những năm qua, Đoàn Thanh niên các trường đại học, cao đẳng và học viện trong khối đã triển khai sâu rộng phong trào "Sinh viên 5 tốt" trong sinh viên, tạo sức lan tỏa rộng rãi trong hội viên, sinh viên, thu hút sự tham gia của các cấp, các ngành và toàn xã hội. Từ thực tiễn phong trào đã xuất hiện nhiều tấm gương "Sinh viên 5 tốt", sinh viên sống đẹp, sinh viên đạt thành tích trong học tập, sáng tạo, nghiên cứu khoa học.

"Nhiều sinh viên xuất sắc đã được vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng, góp phần hình thành lớp sinh viên Việt Nam thời đại mới giàu lòng yêu nước, bản lĩnh; có tri thức, sức khỏe, khát vọng vươn lên, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, chủ động và tự tin trong hội nhập quốc tế", anh Tùng chia sẻ.

Phấn đấu trở thành một "Sinh viên 5 tốt" là một nền tảng vững chắc

Theo anh Tùng, với những biến đổi to lớn, khó lường, vượt dự báo của thế giới và xã hội, thế hệ sinh viên ngày nay phải đối mặt với nhiều thách thức và cũng có nhiều cơ hội trong hành trình xây dựng tương lai.

Khẳng định phấn đấu trở thành một "Sinh viên 5 tốt" là một điều kiện cần, một nền tảng vững chắc để sinh viên ngày nay vượt qua thách thức, tận dụng cơ hội, hướng tới thành công, anh Tùng đề nghị các cán bộ Đoàn chủ chốt trong khối trường học, các bạn đoàn viên, sinh viên nghiên cứu, tiếp tục triển khai hiệu quả phong trào "Sinh viên 5 tốt".

Tuyên dương 52 cá nhân đạt danh hiệu 'Sinh viên 5 tốt'- Ảnh 2.

Các "Sinh viên 5 tốt" cấp khối được trao danh hiệu tại buổi lễ

VŨ ĐỨC

"Các cơ sở Đoàn trường học cần xác định tuyên dương "Sinh viên 5 tốt" không phải là đích đến, mà ý nghĩa thực sự của phong trào là làm sao để những tấm gương "Sinh viên 5 tốt" hoàn thiện bản thân mình, lan tỏa giá trị tới các bạn đoàn viên, sinh viên trong nhà trường; làm sao để các bạn khi ra trường có đủ hành trang vững bước trong khởi nghiệp, lập nghiệp", anh Tùng nói.

Tại chương trình, Ban Thường vụ Đoàn Khối các cơ quan T.Ư đã tổ chức khen thưởng 4 đơn vị Đoàn trường học triển khai hiệu quả phong trào "Sinh viên 5 tốt" năm học 2022 - 2023 và tuyên dương 52 cá nhân đạt danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" cấp khối năm học 2022 - 2023.

Các sinh viên được tuyên dương danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" cấp khối đều có điểm học tập đạt loại giỏi, kết quả rèn luyện đạt loại xuất sắc; tham gia tích cực các hoạt động tình nguyện và có kiến thức, kỹ năng về hội nhập, có uy tín trong sinh viên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.