Thanh niên Quảng Ninh lan tỏa ý nghĩa của phong trào 'Sinh viên 5 tốt'

27/12/2023 15:00 GMT+7

Tại Quảng Ninh, phong trào "Sinh viên 5 tốt" trong những năm qua đã được triển khai sâu rộng; qua đó, không ngừng lan tỏa, góp phần xây dựng, bồi dưỡng thế hệ sinh viên phát triển toàn diện.

Thanh niên Quảng Ninh lan tỏa ý nghĩa của phong trào 'Sinh viên 5 tốt'- Ảnh 1.

Vinh danh các "Sinh viên 5 tốt"

C.T.V

Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn Quảng Ninh cho biết trong 5 năm qua, toàn tỉnh đã có 2.045 lượt sinh viên đăng ký thi đua đạt danh hiệu "Sinh viên 5 tốt". Trong đó, Hội Sinh viên tỉnh đã xét chọn và đề nghị T.Ư Hội Sinh viên tuyên dương và trao danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" cấp T.Ư cho 3 tập thể và 3 cá nhân. Hội Sinh viên tỉnh đã tổ chức trao tặng danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" cấp tỉnh cho 198 cá nhân, 46 tập thể. Hội Sinh viên các trường đại học, cao đẳng đã trao tặng danh hiệu cho 501 cá nhân và 52 tập thể.

Toàn tỉnh cũng tổ chức hiệu quả các hình thức hỗ trợ và phát huy "Sinh viên 5 tốt" các cấp sau tuyên dương với những mô hình như: CLB "Sinh viên 5 tốt", ngày hội "Sinh viên 5 tốt", diễn đàn "Sinh viên 5 tốt"... Đồng thời, tăng cường các hoạt động kết nối, giới thiệu việc làm cho "Sinh viên 5 tốt" với các doanh nghiệp để có nguồn nhân lực chất lượng cao. Nhiều "Sinh viên 5 tốt" sau khi ra trường đã tìm được việc đúng ngành học, phát huy được sức trẻ, nhiệt huyết với công việc và phong trào nơi mình công tác.

Các cấp hội chủ động tìm kiếm, vận động nguồn lực xã hội, duy trì hiệu quả các quỹ khuyến học, triển khai hiệu quả chương trình "Tiếp sức đến trường", học bổng "Chắp cánh ước mơ". Giai đoạn 2018 - 2023, các cấp bộ Đoàn, Hội trong toàn tỉnh đã vận động nguồn lực được 350 triệu đồng trao tặng học bổng cho hơn 150 sinh viên có thành tích tốt trong học tập, nghiên cứu khoa học, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.

100% cơ sở hội triển khai các hoạt động tạo môi trường hỗ trợ sinh viên học tập, nghiên cứu khoa học như: chương trình "Sinh viên học tập, sáng tạo, nghiên cứu khoa học", "Sinh viên chủ động hội nhập quốc tế". Cụ thể hóa bằng các nội dung như tổ chức các diễn đàn trao đổi, hướng dẫn phương pháp học tập hiệu quả, nghiên cứu hiện đại; triển khai cuộc vận động "Mỗi sinh viên một ý tưởng sáng tạo" chia sẻ ý tưởng, sáng tạo trên website ytuongsangtao.net và ứng dụng di động "Sáng tạo trẻ"; giới thiệu sản phẩm nghiên cứu khoa học của sinh viên đến doanh nghiệp, các đơn vị một cách phù hợp để ứng dụng thực tiễn; đưa ra những giải pháp cụ thể triển khai tới Hội Sinh viên các trường trong tỉnh.

Chị Nguyễn Phương Thảo, Phó bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên tỉnh Quảng Ninh, khẳng định phong trào "Sinh viên 5 tốt" đã thực sự lan tỏa trong sinh viên, trở thành điểm nhấn trong công tác Hội và phong trào sinh viên trên địa bàn tỉnh. Đích đến của các bạn sinh viên không chỉ ở danh hiệu, mà còn là những giá trị tốt đẹp mang lại từ chính quãng đường mà họ phấn đấu để đạt được danh hiệu đó. Trong thời gian tới, các cấp Hội Sinh viên của tỉnh sẽ tiếp tục đổi mới hình thức, hoạt động, đưa phong trào "Sinh viên 5 tốt" không chỉ là một danh hiệu mà còn thật sự tạo ra cơ hội đồng hành tốt để sinh viên không ngừng phấn đấu, đạt được ước mơ, khát vọng trong chặng đường học tập cũng như lập thân, lập nghiệp trong tương lai.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.